Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ III năm 2018: Sắc màu văn hóa miền Trung

VẠN - VINH |

Tối 24.8, tại TP.Tam Kỳ, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 - năm 2018, với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước".

Tham dự đêm khai mạc, có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Trưởng ban chỉ đạo ngày hội; bà Đinh Thị Lan Phương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo 13 tỉnh khu vực miền Trung và gần 2.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia ngày hội.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc ngày hội.
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm khai mạc ngày hội.

Phát biểu chào mừng ngày hội, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Quảng Nam là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa với hai Di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, với nghệ thuật Dân ca Bài chòi đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm vinh hạnh là điểm đến của Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 3 - năm 2018.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại ngày hội. Ảnh: V.V
Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại ngày hội. Ảnh: V.V

"Đây là cơ hội để tỉnh Quảng Nam quảng bá, giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch của mảnh đất và con người Quảng Nam đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước, gắn công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch bền vững" - ông Đinh Văn Thu nhấn mạnh.

Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Đ.V
Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Đ.V

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh: Trên 260 di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, trong đó có 15 di tích xếp hạng quốc gia, sẽ mãi là những trang sử hào hùng minh chứng cho truyền thống đấu tranh quần chúng của các dân tộc. Ngày hội là dịp để các dân tộc đến từ 13 tỉnh trong khu vực hội tụ với tinh thần giao lưu, học hỏi, nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc miền Trung.

Các lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự ngày hội. Ảnh: V.V
Các lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn tham dự ngày hội. Ảnh: V.V

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển bền vững đất nước", ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên 13 tỉnh miền Trung gặp gỡ, giao lưu và trình diễn những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu.

VẠN - VINH
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.