Ngày hội Du lịch TPHCM tạm dừng tổ chức vì dịch COVID-19

Thanh Hương |

Nhằm phòng chống dịch, Sở Du lịch TPHCM lùi tổ chức Ngày hội Du lịch TPHCM sang một thời điểm khác.

Mới đây, Sở Du lịch TPHCM thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Ngày hội Du lịch TPHCM lần thứ 17 nhằm phòng chống dịch theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Theo Sở Du lịch TPHCM, việc quyết định tạm dừng tổ chức sự kiện với mong muốn cùng chung tay bảo vệ an toàn cho cộng đồng cũng như sớm đẩy lùi dịch bệnh. Ngày hội Du lịch TPHCM sẽ được tổ chức trở lại khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt.

Ngày hội Du lịch TPHCM sẽ được tổ chức trở lại khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Ảnh: LĐ
Ngày hội Du lịch TPHCM sẽ được tổ chức trở lại khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Ảnh: LĐ

Được biết, Ngày hội Du lịch TPHCM là sự kiện du lịch do Sở Du lịch TPHCM và Hiệp hội Du lịch TPHCM phối hợp tổ chức thường niên. Với tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp lữ hành tại các tỉnh thành trên cả nước, Ngày hội là cầu nối giúp các đơn vị tìm kiếm cơ hội, liên kết tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn để thông qua đó, quảng bá và giới thiệu du lịch TPHCM đến với bạn bè trong và ngoài nước, cũng như khẳng định về một điểm đến thân thiện - hấp dẫn - an toàn.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cấm chở khách du lịch, không chở người đến xã có dịch

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình có công văn hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Tạm dừng đón khách du lịch để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tạm dừng đón khách du lịch kể từ 6h ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới.

Hải Phòng: Dừng đón khách du lịch đến Cát Bà từ ngày 7.5

Mai Dung |

UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có văn bản số 798/UBND-YT ngày 6.5.2021 về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thái Bình: Cấm chở khách du lịch, không chở người đến xã có dịch

TRUNG DU |

Sáng nay, 7.5, Sở Giao thông Vận tải Thái Bình có công văn hỏa tốc về việc tổ chức hoạt động vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Tạm dừng đón khách du lịch để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản yêu cầu các đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tạm dừng đón khách du lịch kể từ 6h ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới.

Hải Phòng: Dừng đón khách du lịch đến Cát Bà từ ngày 7.5

Mai Dung |

UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có văn bản số 798/UBND-YT ngày 6.5.2021 về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.