Ngày 6.4 khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - Chiều 22.3, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 tại UBND thành phố Cần Thơ.

Tham dự buổi họp báo có sự có mặt của Lãnh đạo UBND thành phố, Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị, công ty có liên quan.

Theo đó, Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra vào ngày 6.4 (nhằm ngày mùng 6 tháng 3 Âm lịch). Đây là công trình văn hóa cấp II  có tổng diện tích hơn 39.000m2, tổng mức đầu tư 129,5 tỉ đồng. Công trình nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, thờ kính Hùng Vương theo tâm nguyện của đông đảo nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, đây cũng là điểm du lịch tâm linh được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khách tham quan.

Ban Tổ chức họp báo sẽ đảm bảo công tác phòng  dịch Covid - 19 trong Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022
Tại họp báo, Tổ chức họp cho biết sẽ đảm bảo công tác phòng dịch C OVID-19 trong chuỗi sự kiện Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022.

Về Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III năm 2022 sẽ được diễn ra từ 6.4 - 11.4 tại Quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Sự kiện nhằm tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo đờn ca tài tử đã được UNESCO công nhận là đại diện văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Liên hoan sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động điểm nhấn như: Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử, Không gian đờn ca tài tử, Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam,…

Đối với Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 sẽ có quy mô khoảng 200 gian hàng bánh dân gian truyền thống, sản phẩm OCOP, Ẩm thực và bánh hiện đại, đặc sản vùng miền và du lịch. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao nhận thức của xã hội trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Liên hoan sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động điểm nhấn như: Hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử, Không gian đờn ca tài tử, Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam…

Kết thúc họp báo, ông Nguyễn Thực Hiện, phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, bày tỏ mong muốn công trình Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III và lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX tại Cần Thơ năm 2022 được quảng bá sâu rộng để văn hóa, du lịch thành phố Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung ngày một phát triển.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Thanh trà cuối mùa giá cao vẫn hút hàng dưới chân cầu Cần Thơ

PHONG LINH |

Khoảng tháng 3 hằng năm, các gian hàng thanh trà dưới chân cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ qua Bình Minh, Vĩnh Long) lại rực rỡ sắc vàng. Tuy nhiên, quang cảnh buôn bán năm nay khá vắng vẻ do thất thu, giá thanh trà cũng có thể tăng mạnh 100.000 đồng/kg vào cuối mùa…

Đại học Y dược Cần Thơ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng 2020 - 2025

PHONG LINH |

Sáng 19.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ Công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên.

Cần Thơ: Hào hứng xem nghệ nhân bánh dân gian “nhí” trổ tài

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 17.3, hệ thống trường Mầm non Bé Ngoan tại Cần Thơ tổ chức hai hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX và Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Tham gia lễ hội, trẻ mầm non được thỏa sức vui chơi, giải trí...

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thanh trà cuối mùa giá cao vẫn hút hàng dưới chân cầu Cần Thơ

PHONG LINH |

Khoảng tháng 3 hằng năm, các gian hàng thanh trà dưới chân cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ qua Bình Minh, Vĩnh Long) lại rực rỡ sắc vàng. Tuy nhiên, quang cảnh buôn bán năm nay khá vắng vẻ do thất thu, giá thanh trà cũng có thể tăng mạnh 100.000 đồng/kg vào cuối mùa…

Đại học Y dược Cần Thơ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng 2020 - 2025

PHONG LINH |

Sáng 19.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ Công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên.

Cần Thơ: Hào hứng xem nghệ nhân bánh dân gian “nhí” trổ tài

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 17.3, hệ thống trường Mầm non Bé Ngoan tại Cần Thơ tổ chức hai hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX và Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Tham gia lễ hội, trẻ mầm non được thỏa sức vui chơi, giải trí...