Ngăn chặn việc lợi dụng du lịch để đưa người Việt ra nước ngoài

ĐB |

Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế yêu cầu ngăn chặn các hình thức lợi dụng du lịch để đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép.

Theo đó, liên quan đến vụ việc 152 khách du lịch Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan (Trung Quốc), Tổng cục Du lịch đã làm việc với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam. Hiện nay, phía Đài Loan đã tạm dừng cấp visa nhập cảnh theo chính sách Quan Hồng cho các đoàn khách du lịch đi Đài Loan qua các công ty lữ hành quốc tế Việt Nam được Cục Du lịch Đài Loan lựa chọn. Các hình thức cấp visa thông thường và visa tiên tiến vẫn được thực hiện như thường lệ.

Theo đại diện Tổng cục Du lịch, vụ việc đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch của Việt Nam. Vì thế, để phòng ngừa, ngăn chặn các hình thức lợi dụng du lịch để đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế chấp hành nghiêm quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan trong việc kinh doanh đưa khách Việt Nam ra nước ngoài du lịch; Thực hiện kiểm tra, rà soát các đối tượng khách trước khi nhận cung cấp dịch vụ visa tổ chức chương trình du lịch nước ngoài và các dịch vụ liên quan; Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đến du khách về các quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại, đồng thời cảnh báo, tuyên truyền nâng cao nhận thức của khách du lịch về hậu quả của việc xuất cảnh, cư trú, lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trước khi tổ chức chương trình du lịch cho khách.

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế thực hiện ký hợp đồng đầy đủ với khách và các đối tác cung cấp dịch vụ để đảm bảo quyền lợi của du khách và doanh nghiệp; Đồng thời có biện pháp quản lý đoàn khách chặt chẽ trong quá trình tổ chức tour.

Liên quan đến vụ việc khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan, mới đây Thanh tra Sở Du lịch TPHCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 33 triệu đồng với công ty TNHH Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế (là đơn vị đã cung cấp dịch vụ visa cho các du khách Việt Nam), đồng thời tước giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trong vòng 12 tháng.

Sở Du lịch Hà Nội cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 48,5 triệu đồng với công ty Golden Travel, đồng thời tước giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của công ty này trong 9 tháng. Mức phạt tiến hành dành cho các hành vi vi phạm, trong đó có hành vi không quản lý khách du lịch theo hợp đồng.

ĐB
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về đoàn khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Song Minh |

Đã có 17 người trong đoàn du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan (Trung Quốc) bị tạm giữ để điều tra.

11 trong 152 du khách người Việt nghi bỏ trốn đã bị Đài Loan tạm giữ

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 27.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, 11 trong tổng số 152 du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn ở Đài Loan đã bị cơ quan chức năng Đài Loan tạm giữ.

Xác định hành tung 7 trong 152 du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Ba trong số 152 khách du lịch Việt Nam "biến mất" vào cuối tuần trước đã bị chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ hôm qua (26.12), 4 người khác đã xác định được hành tung nhưng còn lại 145 người chưa được tìm ra, theo Cơ quan di trú Đài Loan (NIA).

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Thông tin mới nhất về đoàn khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Song Minh |

Đã có 17 người trong đoàn du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan (Trung Quốc) bị tạm giữ để điều tra.

11 trong 152 du khách người Việt nghi bỏ trốn đã bị Đài Loan tạm giữ

Hải Anh |

Bản tin bảo hộ công dân ngày 27.12 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, 11 trong tổng số 152 du khách Việt Nam được cho là bỏ trốn ở Đài Loan đã bị cơ quan chức năng Đài Loan tạm giữ.

Xác định hành tung 7 trong 152 du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Hải Anh |

Ba trong số 152 khách du lịch Việt Nam "biến mất" vào cuối tuần trước đã bị chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ hôm qua (26.12), 4 người khác đã xác định được hành tung nhưng còn lại 145 người chưa được tìm ra, theo Cơ quan di trú Đài Loan (NIA).