Nếu bỏ cấp phép thi quốc tế, Lê Âu Ngân Anh có được "xoá án" thi chui?

Đào Bích |

Dự thảo nghị định mới về nghệ thuật biểu diễn có nội dung sẽ bỏ cấp phép đối với các người đẹp Việt Nam đi thi quốc tế. Nếu vậy, liệu Lê Âu Ngân Anh có xóa được “nỗi oan” thi chui trước đó?

Công tác tổ chức, cấp phép đối với các cuộc thi sắc đẹp là một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo Nghị định mới về Nghệ thuật biểu diễn (NTBD).

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nghị định mới về Nghệ thuật biểu diễn đang được Cục xây dựng sẽ bổ sung những nội dung phù hợp sau những ồn ào về việc cấp phép thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp quốc tế.

Ông Vinh nhấn mạnh, hiện nay Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ về các cuộc thi sắc đẹp, người mẫu. “Chính sách của Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động biểu diễn theo quy định pháp luật. Hầu hết các cuộc thi này không sử dụng ngân sách nhà nước, là các hoạt động xã hội hóa. Nếu cá nhân đó không vi phạm pháp luật thì không nên cấm họ tham gia các cuộc thi sắc đẹp”.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định chỉ đưa ra quy định, định mức kỹ thuật. Việc điều hành, quản lý vẫn là chủ yếu do các cơ quan chức năng và địa phương.

Đại diện Cục NTBD cho rằng, với các cuộc thi sắc đẹp trong nước, Cục dự thảo theo hướng khoanh vùng, phân cấp các cuộc thi địa phương, chỉ cấp phép cuộc thi hoa hậu quốc tế tại Việt Nam hoặc cuộc thi cấp quốc gia. Đối với các cuộc thi do các đơn vị tổ chức, công ty tổ chức tại địa phương nào thì địa phương đó cấp phép quản lý.

 
Lê Âu Ngân Anh lúc lên đường tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Cục dự kiến sẽ bỏ cấp phép cho các người đẹp đi thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Trong dự thảo nghị định mới, tất cả các cá nhân có đủ điều kiện theo yêu cầu của cuộc thi sắc đẹp quốc tế đều được cấp phép tham gia. Giấy phép này không nhất thiết phải do Cục NTBD cấp mà có thể là do địa phương quản lý cấp phép.

Tuy nhiên, đối với những thí sinh tham gia những cuộc thi hoa hậu quốc tế lớn với tư cách là đại diện Việt Nam, Cục NTBD vẫn là đơn vị cấp phép chính thức. Đối với những cuộc thi nhỏ khác của thế giới, những ai đủ điều kiện của ban tổ chức cuộc thi đó đều có thể tự do tham dự với tư cách cá nhân.

Liên quan đến những nội dung về “bỏ cấp phép đối với người đẹp đi thi quốc tế”, nhiều câu hỏi đặt ra, liệu Lê Âu Ngân Anh có được “xóa án” thi chui trước đó?

Về vấn đề này, theo ông Nguyễn Quang Vinh, việc bỏ cấp phép chỉ mới đang là dự thảo. Trước khi nghị định mới có hiệu lực thì các quy định vẫn phải tuân theo nghị định cũ. Theo đó, tất cả các người đẹp, người mẫu đi thi hoa hậu quốc tế đều phải có giấy cấp phép của Cục NTBD.

Trước đó, người đẹp Lê Âu Ngân Anh đã bất chấp những lệnh cấm của Cục NTBD để tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa  2018 - cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Philippines. Cô là thí sinh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Tuy nhiên, vì vi phạm quy chế, kết quả của Lê Âu Ngân Anh tại cuộc thi này không được Bộ VHTT&DL, Cục NTBD công nhận.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 không có nghĩa là thả lỏng

Đào Bích |

Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc bỏ cấp phép các ca khúc trước năm 1975 không có nghĩa là... thả lỏng. Dù không còn danh mục ca khúc được phép lưu hành, nhưng vẫn có những quy định cụ thể.

Lê Âu Ngân Anh khoe ảnh bikini đầu năm bất chấp ồn ào

L.C |

Bất chấp những ồn ào xung quanh việc công nhận danh hiệu, Lê Âu Ngân Anh vẫn khoe hình ảnh diện bikini nóng bỏng những ngày đầu năm mới.

Sẽ xóa bỏ ranh giới ca khúc trước và sau 1975

Đào Bích |

Trong chủ trương sửa đổi một số nghị định về nghệ thuật biểu diễn, việc cấp phép ca khúc trước 1975 sẽ được xóa bỏ. Cùng với đó, ranh giới giữa ca khúc trước và sau 1975 cũng sẽ được xóa nhòa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bỏ cấp phép ca khúc trước 1975 không có nghĩa là thả lỏng

Đào Bích |

Ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, việc bỏ cấp phép các ca khúc trước năm 1975 không có nghĩa là... thả lỏng. Dù không còn danh mục ca khúc được phép lưu hành, nhưng vẫn có những quy định cụ thể.

Lê Âu Ngân Anh khoe ảnh bikini đầu năm bất chấp ồn ào

L.C |

Bất chấp những ồn ào xung quanh việc công nhận danh hiệu, Lê Âu Ngân Anh vẫn khoe hình ảnh diện bikini nóng bỏng những ngày đầu năm mới.

Sẽ xóa bỏ ranh giới ca khúc trước và sau 1975

Đào Bích |

Trong chủ trương sửa đổi một số nghị định về nghệ thuật biểu diễn, việc cấp phép ca khúc trước 1975 sẽ được xóa bỏ. Cùng với đó, ranh giới giữa ca khúc trước và sau 1975 cũng sẽ được xóa nhòa.