Nâng cao trình độ sáng tác và thưởng thức văn học, nghệ thuật

Hải Ngọc |

Tại lớp học bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu, trao đổi chuyên sâu về tính hấp dẫn của tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Ngày 28.10, tại Hà Nội, lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật với chủ đề "Tính hấp dẫn của tác phẩm văn học, nghệ thuật" đã khai mạc với sự tham gia của hơn 40 học viên từ các cơ quan báo chí, cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật ở trung ương và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Đây là lớp bồi dưỡng do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho các đối tượng trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay.

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình, văn học, nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh, tiếp nối hoạt động bồi dưỡng những năm trước, lớp bồi dưỡng này hướng tới trao đổi cởi mở, trách nhiệm về công tác lý luận, phê bình tác phẩm văn học, nghệ thuật về việc đổi mới, tăng tính hấp dẫn công chúng hiện nay.

Đây cũng là dịp để các học viên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, từ đó đóng góp hiệu quả cho công tác sáng tác và thưởng thức văn học, nghệ thuật.

Xoay quanh chủ đề "Tính hấp dẫn của tác phẩm Văn học nghệ thuật", lớp học sẽ cùng nhau thảo luận, phát huy được tinh thần trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong quá trình hoạt động chuyên môn; đồng thời, việc giao lưu, gặp gỡ giữa các chuyên gia và học viên để cùng nhau có được cách nhìn nhận vấn đề sáng tỏ, thu hẹp khoảng cách giữa các tác giả, người sáng tạo với người hưởng thụ và cơ quan báo chí, hội Văn học Nghệ thuật, từ đó áp dụng những thông tin, kiến thức thu được vào thực tiễn hiện nay.

Dự kiến lớp học bồi dưỡng kéo dài từ ngày 28 - 31.10.

Hải Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh: "Chúng tôi sẽ cẩn trọng khi cấm chiếu phim"

Hải Minh |

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung, việc quyết định dừng một bộ phim hay cấm chiếu phải có sự đánh giá cẩn trọng dựa trên nhiều cơ sở.

Xử lý nghiêm đối tượng lấy danh nghĩa hoạt động nghệ thuật để sai phạm

Song Mai |

Cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm các đối tượng lấy danh nghĩa người hoạt động nghệ thuật để có những sai phạm.

Đề xuất dừng chiếu phim của nghệ sĩ vi phạm đạo đức gây tranh cãi dư luận

Hải Ngọc |

Đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đức đã tạo ra nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh: "Chúng tôi sẽ cẩn trọng khi cấm chiếu phim"

Hải Minh |

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung, việc quyết định dừng một bộ phim hay cấm chiếu phải có sự đánh giá cẩn trọng dựa trên nhiều cơ sở.

Xử lý nghiêm đối tượng lấy danh nghĩa hoạt động nghệ thuật để sai phạm

Song Mai |

Cơ quan quản lý sẽ xử lý nghiêm các đối tượng lấy danh nghĩa người hoạt động nghệ thuật để có những sai phạm.

Đề xuất dừng chiếu phim của nghệ sĩ vi phạm đạo đức gây tranh cãi dư luận

Hải Ngọc |

Đề xuất dừng chiếu hoặc rút phép phim có nghệ sĩ vi phạm đạo đức đã tạo ra nhiều ý kiến tranh cãi trong dư luận.