Nam Định: Không tổ chức khai mạc và một số hoạt động tại lễ hội Phủ Dầy

Tuyết Trần |

Lễ hội Phủ Dầy 2021 ở Nam Định sẽ không tổ chức lễ khai mạc, lễ rước đuốc, thỉnh kinh và một số trò chơi tập trung đông người.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, UBND huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) vừa có công văn ngày 24.3.2021 về việc không tổ chức khai mạc lễ hội Phủ Dầy, không tổ chức lễ rước đuốc, thỉnh kinh và một số trò chơi tập trung đông người.

Cũng theo văn bản trên, UBND huyện Vụ Bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch, không tập trung đông người, giữ khoảng cách, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định.

Năm 2020, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo dừng tổ chức lễ hội này trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hằng năm, lễ hội Phủ Dầy diễn ra vào ngày mồng 3.3 âm lịch với nhiều hoạt động truyền thống như: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn, biểu diễn văn hoá nghệ thuật, tổ chức các hoạt động văn hoá dân gian. Đặc biệt, lễ hội hàng năm thường tổ chức lễ rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát về chùa Linh Sơn Tư, lễ rước đuốc tại Phú Tiên Hương, xếp chữ, kéo hoa trượng hội... là những nghi lễ, nghi thức văn hoá đặc trưng riêng được lưu giữ, phục dựng.

Lễ hội Phủ Dầy gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh – một trong "Tứ bất từ" của dân gian Việt Nam với nghi lễ hát Chầu văn, hầu đồng.

Tuyết Trần
TIN LIÊN QUAN

Ông Phạm Duy Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Mai Chi |

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

Cập nhật: Nam Định và 11 tỉnh, thành công bố môn thi, lịch thi lớp 10

TUỆ NHI |

Nam Định tiếp tục là địa phương đã công bố lịch thi, môn thi và hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Định: Trước và sau khi ghi danh tầm nhân loại

Bùi Quang Thanh |

Nam Định là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, văn hiến và đấu tranh cách mạng, đất phát tích của vương triều Trần và nhiều danh tướng khác làm rạng danh sử sách non sông. Nam Định còn được coi là nơi phát sinh, hội tụ, lan tỏa thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ/tứ phủ của người Việt, được UNESCO xét duyệt và ghi danh vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” vào tháng 12.2016.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Phạm Duy Hưng được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Nam Định

Mai Chi |

Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

Cập nhật: Nam Định và 11 tỉnh, thành công bố môn thi, lịch thi lớp 10

TUỆ NHI |

Nam Định tiếp tục là địa phương đã công bố lịch thi, môn thi và hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Định: Trước và sau khi ghi danh tầm nhân loại

Bùi Quang Thanh |

Nam Định là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, văn hiến và đấu tranh cách mạng, đất phát tích của vương triều Trần và nhiều danh tướng khác làm rạng danh sử sách non sông. Nam Định còn được coi là nơi phát sinh, hội tụ, lan tỏa thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ/tứ phủ của người Việt, được UNESCO xét duyệt và ghi danh vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” vào tháng 12.2016.