Nam chính "Yêu nhầm bạn thân" sắp tới Hà Nội dự Lễ hội Thái Lan 2019

Hà Liên |

Nam diễn viên Naphat Siangsomboon (tên gọi khác là Nine) – ngôi sao điện ảnh sáng giá của Thái Lan cùng với đạo diễn phim “Yêu nhầm bạn thân” Chayanop Boonprakob sẽ gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ Việt Nam vào chiều thứ Bảy (24.8) trong khuôn khổ lễ hội Thái Lan năm 2019 tại Hà Nội.

Lần đầu tiên, mảng điện ảnh được đưa vào trong nội dung của Lễ hội Thái Lan trong lễ hội lần thứ 11 tại Hà Nội. Hai bộ phim được công chiếu trong sự kiện lần này là “Thầu Chín ở Xiêm” và phim “Friend Zone” (tựa Việt: Yêu nhầm bạn thân).

“Thầu Chín ở Xiêm” kể câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ sinh sống và hoạt động cách mạng tại Thái Lan. Đây là bộ phim đầy ý nghĩa được Đại sứ quán Thái Lan lựa chọn công chiếu nhằm nêu bật quan hệ gắn bó lâu đời, sâu sắc giữa Thái Lan và Việt Nam. Trong khi đó, “Yêu nhầm bạn thân” là phim Thái Lan được sự quan tâm lớn của khán giả Việt trong thời gian gần đây.

Tại cuộc họp báo chiều 16.8, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat cho biết: “Chúng tôi nghĩ điện ảnh là kênh giao lưu, trao đổi văn hóa nhanh nhất với công chúng. Khán giả có thể hiểu rõ về văn hóa, phong tục tập quán, đời sống xã hội của một đất nước qua một bộ phim. Khi tìm hiểu về quá trình sinh sống và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan thông qua bộ phim này, trong thời gian rất ngắn, công chúng có thể hiểu rõ được câu chuyện đó”.

“Có nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng trong 8 tháng gần đây khi tôi sang nhận nhiệm kỳ, nhận ra “Friend Zone”rất được yêu mến ở Việt Nam” – Đại sứ Tanee Sangrat nói. Ông cũng tiết lộ, việc lựa chọn diễn viên chính của bộ phim “Yêu nhầm bạn thân” dự Lễ hội Thái Lan 2019 là do các nhân viên trong sứ quán, chủ yếu là nữ, lựa chọn.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat (trái) tại buổi họp báo. Ảnh: P.V.
Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat (trái) tại buổi họp báo. Ảnh: P.V.

Theo Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, đây là hoạt động góp phần quảng bá cho nam diễn viên cũng như cho bộ phim tại Việt Nam – đất nước được xem là thị trường quan trọng của giải trí Thái Lan bởi đông dân số, có quan tâm, sở thích tương đồng với Thái Lan.

Được biết, trong thời gian ngắn đến Việt Nam, nam diễn viên điển trai người Thái Lan sẽ có gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ về bộ phim cũng như bốc thăm và trao phần thưởng cho người bốc thăm trúng thưởng tại Lễ hội Thái Lan 2019.

Lễ hội phim Thái Lan là một phần trong Lễ hội Thái Lan năm 2019 với chủ đề “Đặc sản địa phương, hương vị toàn cầu” (Local Best, Global Taste). Lễ hội Thái Lan năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 23-25.8 tại Hà Nội với hai hoạt động nổi bật khác là Lễ hội Thái Lan và Lễ hội ẩm thực Thái Lan.

Trong đó, Lễ hội Thái Lan mang tới các các tiết mục biểu diễn văn hóa nghệ thuật và biểu diễn quyền Thái cùng các gian hàng giới thiệu các sản phẩm cũng như các loại hình dịch vụ khác nhau đến từ Thái Lan như: Du lịch y tế, dịch vụ chữa bênh của các bệnh viện; các sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OTOP” của Thái Lan…

“OTOP là chương trình mỗi xã một sản phẩm - phần lớn là thực phẩm, hàng thủ công của địa phương để xây dựng thương hiệu của Thái Lan. Các doanh nghiệp kinh doanh OTOP mong muốn tìm các đầu mối kết nối, tìm cơ hội ở Việt Nam. Các cơ sở khám chữa bệnh, bệnh viện… Thái Lan cũng mong muốn tìm đối tác hợp tác tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động kết nối trong khuôn khổ Lễ hội Thái Lan năm nay” – Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam cho biết.

Lễ hội ẩm thực Thái Lan quy tụ các gian hàng với những phần trình diễn các món ăn thuần Thái do các chuyên gia ẩm thực từ Viện Thực phẩm Quốc gia Thái Lan thực hiện. Đặc biệt, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam tiết lộ, đầu bếp của Đại sứ cũng sẽ có một quầy thực phẩm tại đây.

Đây là lần thứ 11 Lễ hội Thái Lan tại Việt Nam được tổ chức. Sự kiện nhằm giới thiệu về Thái Lan với Việt Nam và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân dân hai nước cũng như tăng cường thương mại giữa Thái Lan và Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược. Cũng trong cuộc họp báo, chia sẻ về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan, Đại sứ Tanee Sangrat bày tỏ tin tưởng: “Năm nay, kim ngạch thương mại song phương Thái Lan – Việt Nam đạt 18 tỉ USD và mục tiêu hướng tới là 20 tỉ USD năm 2020. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu này”.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Hải Anh |

Thông cáo Bộ Ngoại giao ngày 18.6 cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp đi Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Thái Lan tái đắc cử

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư chúc mừng Quốc vương Thái Lan

Song Minh |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng nhân dịp Ngài Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun chính thức đăng quang ngôi vị Quốc vương thứ 10 của Vương quốc Thái Lan.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 34

Hải Anh |

Thông cáo Bộ Ngoại giao ngày 18.6 cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp đi Thái Lan dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Thủ tướng Thái Lan tái đắc cử

Thanh Hà |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Thái Lan đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi thư chúc mừng Quốc vương Thái Lan

Song Minh |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng nhân dịp Ngài Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun chính thức đăng quang ngôi vị Quốc vương thứ 10 của Vương quốc Thái Lan.