Nam ca sĩ nói lí do bị lừa 470 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng

ĐÔNG DU |

Trao đổi với phóng viên vào chiều 13.3, nam ca sĩ Lương Gia Huy cho biết, việc bị lừa mất khoảng 470 triệu đồng khiến anh không khỏi buồn lòng. Anh đã đăng bài cảnh báo lên mạng xã hội để người hâm mộ tránh bị lừa. Nam ca sĩ nói, anh cam kết những chia sẻ của mình là sự thật và không thêm bớt bất kì thông tin nào.

Ca sĩ Lương Gia Huy vừa có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân về sự việc bị lừa đảo 470 triệu đồng chỉ trong một thời gian ngắn.

Giải thích việc mình bị lừa, nam ca sĩ kể, vào thời điểm Rằm tháng Giêng, trong khi anh đang bận rộn công việc cùng ca sĩ trẻ Saka Trương Tuyền, thì nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên của một ngân hàng. Người này phổ biến về thủ tục nâng hạn mức thẻ tín dụng cho nam ca sĩ.

Do đang bận rộn với công việc nên Lương Gia Huy mất cảnh giác, đưa điện thoại cho trợ lý tên V để anh V giúp mình hoàn thành nốt thủ tục. Nam ca sĩ tiết lộ trợ lý nắm rõ những thông tin cá nhân cơ bản của Lương Gia Huy nên có thể hoàn thành thủ tục này.

“Bọn lừa đảo hướng dẫn trợ lý của tôi làm theo các bước gửi chụp ảnh căn cước công dân và thẻ Visa, thẻ JCB của ngân hàng. Chụp 2 mặt thẻ đưa cho chúng...”, Lương Gia Huy kể lại.

Lần trừ tiền đầu tiên là 20 triệu đồng diễn ra sau khi trợ lý nam ca sĩ cung cấp mã OTP cho người ở đầu dây bên kia. Anh V thấy trừ tiền nhưng cũng không phát hiện bất thường do trước đó đã được người kia dặn là trừ xong tiền sẽ hoàn lại ngay.

Tới nửa đêm cùng ngày, bọn lừa đảo liên tục rút 200 triệu đồng từ thẻ của Lương Gia Huy và 200 triệu đồng từ thẻ của vợ anh. Do lúc đó gia đình đều đang ngủ nên không ai phát hiện sự việc. Bất ngờ tỉnh dậy, Lương Gia Huy và vợ đã vào khóa thẻ ngay lập tức.

Giải thích thêm về việc tài khoản vợ của anh cũng bị trừ tiền, nam ca sĩ nói bọn lừa đảo tiếp cận cả hai vợ chồng và thẻ tín dụng của cả hai đều có hạn mức 200 triệu đồng.

Sau đó, bọn lừa đảo tiếp tục liên lạc giục phải nộp thêm 50 triệu đồng để có đủ điều kiện nâng hạn mức thẻ và hoàn tiền mà họ tạm giữ.

"Sau khi bị lừa tiếp 50 triệu đồng, bọn chúng lại bảo phải chuyển tiền tiếp nữa, tôi mới sực tỉnh, lúc ấy cả nhà mới tỉnh ngộ ra thì đã muộn”, Lương Gia Huy cho hay.

Chiều 13.3, phóng viên Lao Động có liên hệ với nam ca sĩ Lương Gia Huy để tìm hiểu kĩ hơn vụ việc, chia sẻ về việc này, anh cho biết: "Hiện, tiền mất rồi, tôi rất đau lòng. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã báo cho Công an Quận 8, TPHCM. Các điều tra viên đã tích cực điều tra và phát hiện đây là những người lừa đảo từ nước ngoài, đặt máy chủ tại Campuchia nên hiện tại không thể làm gì hơn".

Nam ca sĩ giải thích thêm rằng: "Những điều tôi đăng trên Facebook cá nhân là sự thật, không thêm bớt điều gì. Chiều ngày 13.3, tôi sẽ livestream để nói rõ hơn về sự việc này. Nhân sự vụ này, tôi mong mọi người cảnh giác, về số tiền mất tôi nghĩ không thể lấy lại tiền. Là một nghệ sĩ, tôi mong muốn qua sự việc của mình, mọi người sẽ rút kinh nghiệm".

Nam ca sĩ không khỏi buồn khổ khi số tiền quá lớn đối với anh trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại đã “không cánh mà bay”. Lương Gia Huy cho biết, do anh và người thân đã quá mất cảnh giác, để bọn tội phạm lừa đảo trục lợi thành công.

Thông qua trải nghiệm bản thân, Lương Gia Huy cũng đưa ra lời khuyên chân thành cho mọi người: “Không nghe và tin điện thoại ai số lạ, đừng tin ai, chỉ tin chính mình. Việc quan trọng tiền bạc nên tự mình xử lí không giao cho ai khác làm thay số tiền lớn hoặc thẻ tín dụng trong tài khoản các ngân hàng".

Ông Lê Viết Hùng - chuyên gia bảo mật thông tin - cho biết, để bảo mật tài khoản ngân hàng, người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng hoặc mã OTP với bất kỳ ai qua tin nhắn, email, hoặc cuộc gọi không mong muốn.

Người dân cần sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất cho từng tài khoản. Mật khẩu nên chứa cả chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Đồng thời, sử dụng tính năng bảo mật bổ sung như mã OTP, xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng cường bảo mật cho tài khoản. Không cài ứng dụng lạ bên thứ ba hoặc ứng dụng không rõ ràng.

Cục An toàn thông tin cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng trước khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào thông qua mạng xã hội. Người dùng nên thực hiện xác minh danh tính chính xác của đối tượng trước khi thực hiện giao dịch. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho đối tượng lạ hay trên bất kỳ một trang web không rõ uy tín.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Rộ chiêu trò mua tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa đảo

KHÁNH AN |

Các đối tượng lừa đảo thu mua loạt tài khoản ngân hàng, sau đó đi tìm tài khoản trùng tên trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lời kể của nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong thẻ tín dụng

NGUYÊN ANH |

Nạn nhân (là các chủ thẻ tín dụng) nhận cuộc gọi từ các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp các thông tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Một phụ nữ tại Hà Tĩnh suýt bị đối tượng giả danh công an lừa đảo 90 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Bị đối tượng lừa đảo xưng công an dẫn dắt, một phụ nữ ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) suýt mất oan 90 triệu đồng.

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Đề xuất mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe máy

Phạm Đông |

Qua thảo luận, đề xuất của đại biểu Quốc hội, Chính phủ cho rằng, cần phải luật hóa vấn đề đấu giá biển xe ô tô, đồng thời mở rộng đấu giá biển số xe kinh doanh vận tải và xe máy.

Liên đoàn Karate Nghệ An gây hiểu lầm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh

QUANG ĐẠI |

Dù không phải là đơn vị trực thuộc của UBND tỉnh Nghệ An, nhưng trong các sự kiện liên quan, Liên đoàn Karate Nghệ An đều thể hiện nội dung này trên phông nền.

Giấc mơ Oscar xa vời của phim Việt

Tuấn Anh |

Một mùa Oscar nữa khép lại với chiến thắng rực rỡ dành cho “Oppenheimer”. Siêu phẩm của đạo diễn Christopher Nolan không chỉ được lòng giới chuyên môn với 7 giải Oscar mà còn là tác phẩm ăn khách với doanh thu hơn 1 tỉ USD. Một lần nữa phim Việt hoàn toàn mờ nhạt khi gửi dự thi ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Loạt lùm xùm của Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa

THÀNH AN |

Ngoài việc lùm xùm về nợ tiền nước, vướng mắc với các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) còn đang vướng với các hộ dân liền kề khu công nghiệp.

Rộ chiêu trò mua tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa đảo

KHÁNH AN |

Các đối tượng lừa đảo thu mua loạt tài khoản ngân hàng, sau đó đi tìm tài khoản trùng tên trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lời kể của nạn nhân bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong thẻ tín dụng

NGUYÊN ANH |

Nạn nhân (là các chủ thẻ tín dụng) nhận cuộc gọi từ các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, đưa ra các thông tin gian dối có lợi cho chủ thẻ để lừa chủ thẻ cung cấp các thông tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Một phụ nữ tại Hà Tĩnh suýt bị đối tượng giả danh công an lừa đảo 90 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Bị đối tượng lừa đảo xưng công an dẫn dắt, một phụ nữ ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) suýt mất oan 90 triệu đồng.