Mừng tuổi tết thế nào cho đúng?

VĂN HÀO |

Lì xì hay còn gọi là mừng tuổi đầu năm đã trở thành một phong tục quen thuộc trong ngày tết được lưu truyền từ bao đời nay. Và người Việt coi đó như một việc làm mang đến may mắn và phước lành cho một năm mới đã đến.

Những ngày gần tết, mọi người ai cũng hồ hởi, nô nức sắm sửa đồ đạc trang trí, làm mâm cỗ. Và họ đều không quên chuẩn bị những phong bao lì xì màu đỏ mới tinh tươm để mừng tuổi nhau, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Khi được nhận được phong bao màu đỏ vào những ngày đầu năm mới, trẻ nhỏ vô cùng háo hức và vui vẻ. Người ta quan niệm nụ cười của trẻ nhỏ vào ngày tết còn mang ý nghĩa xua đuổi đi những điều không may.

Ngày nay, tiền mừng tuổi còn có ý nghĩa tượng trưng cho một sức khỏe dồi dào, may mắn và thành đạt. Bởi vì màu đỏ luôn là gam màu mang đến phúc lành, thịnh thượng.

Xưa kia người ta quan niệm người lớn sẽ mừng tuổi trẻ nhỏ, còn người nhỏ không mừng tuổi người lớn, vì sẽ bị xem là hỗn. Tuy nhiên, ngày nay xã hội phát triển, con người cũng nghĩ khác đi, những người ít tuổi nhưng thành đạt, có gia đình thì vẫn có thể mừng tuổi người lớn tuổi như ông bà cha mẹ để chúc họ sức khỏe và an lành cho một năm sắp tới.

Tuy nhiên, mừng tuổi như thế nào cho đúng trong dịp tết không phải ai cũng biết. Dưới đây là một số điều nhắc nhở bạn nên mừng tuổi đầu năm như thế nào cho đúng:

Khi mừng tuổi, chỉ nên sử dụng phong bao màu đỏ: Vốn dĩ màu đỏ tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Bởi thế mà màu đỏ xuất hiện rất nhiều trong những ngày đầu năm vì ai cũng mong muốn mang đến may mắn và an lành cho mọi nhà.

Không sử dụng những bao đỏ cũ màu: Những ngày tết nên hạn chế mừng tuổi trong những phong bao đã cũ màu, vì người ta sẽ cho rằng bạn không có tâm khi trao đi tiền mừng tuổi. Năm mới, nhiều thứ mới mẻ bắt đầu nên bắt buộc phải dùng phong bao mới.

Ảnh: Văn Hào
Ảnh: Văn Hào

Số tiền trong phong bao nên chứa số chẵn vì nó tượng trưng cho sự tốt lành: Người xưa vẫn quan niệm số chẵn sẽ mang điều tốt, một số người còn kết thúc bằng số 8 để mang đến nhiều phước lành hơn nữa. Không nên lì xì bằng con số lẻ vì nó là con số không may cho đầu năm.

Không nên mở phong bao lì xì trước mắt người lớn: Vì đây là hành động thiếu tôn trọng, người ta sẽ cho rằng người được nhận tiền mừng tuổi coi trọng vật chất hơn là tình cảm.

Mừng tuổi đầu năm đã trở thành một phong tục của người Việt, bởi vậy mừng tuổi sao cho đúng, cho phải đạo cũng nên là điều mà mỗi người nên tìm hiểu kĩ để mang lại một năm mới an lành, thịnh vượng nhất.

VĂN HÀO
TIN LIÊN QUAN

"Lì xì biến tướng thành món lợi nhuận chứ không còn là sự chúc mừng đầu năm mới"

N.Hà |

Đây là lời chia sẻ của PGS.TS, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - trước những biến tướng của việc mừng tuổi đầu năm.

Giáo viên TPHCM lì xì học trò theo kiểu “đừng để tiền rơi”

Bích Hà |

Để tạo không khí vui vẻ, trong khi cả lớp 50 em học sinh đòi mừng tuổi, cô giáo liền nghĩ ra một trò chơi nhận tiền mừng tuổi “cực độc”. Cả cô và trò đã có những giây phút vui vẻ khi cùng tham gia trò chơi này.

Có nên duy trì phong tục mừng tuổi Tết?

HẢI ĐĂNG |

Còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán nhưng vợ chồng anh Hồng Tuấn (TP Vinh) Nghệ An đã lên kế hoạch mừng tuổi con sếp, với số tiền lên tới hàng triệu đồng, trong khi hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Lì xì biến tướng thành món lợi nhuận chứ không còn là sự chúc mừng đầu năm mới"

N.Hà |

Đây là lời chia sẻ của PGS.TS, chuyên gia văn hóa Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - trước những biến tướng của việc mừng tuổi đầu năm.

Giáo viên TPHCM lì xì học trò theo kiểu “đừng để tiền rơi”

Bích Hà |

Để tạo không khí vui vẻ, trong khi cả lớp 50 em học sinh đòi mừng tuổi, cô giáo liền nghĩ ra một trò chơi nhận tiền mừng tuổi “cực độc”. Cả cô và trò đã có những giây phút vui vẻ khi cùng tham gia trò chơi này.

Có nên duy trì phong tục mừng tuổi Tết?

HẢI ĐĂNG |

Còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán nhưng vợ chồng anh Hồng Tuấn (TP Vinh) Nghệ An đã lên kế hoạch mừng tuổi con sếp, với số tiền lên tới hàng triệu đồng, trong khi hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.