Mũ quan triều Nguyễn và trường hợp hi hữu, đặc ân chưa có tiền lệ

Tường Minh |

Huế - Mũ quan triều Nguyễn "không chỉ là cổ vật còn nguyên vẹn nhất mà còn có 2 giao long, trường hợp này thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ".

Ngày 17.4 tới đây, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức lễ tiếp nhận và trưng bày cổ vật đấu giá do Tập đoàn Sunshine hiến tặng gồm Mũ quan đại thần và Áo Nhật bình cung tần triều Nguyễn tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Một bộ cổ vật hoàn chỉnh

Chiếc mũ là loại mũ phốc tròn của quan văn, toàn thân kết bằng đuôi ngựa theo kiểu “kết kép” - dùng hai lông đuôi bện thành một dây để kết.

Toàn bộ họa tiết trang sức trên mũ đều làm bằng kim loại vàng.

Hình ảnh hai con giao long (rồng 4 móng) trên Mũ quan đại thần triều Nguyễn. Ảnh: Tường Minh
Hình ảnh hai con giao long (rồng 4 móng) trên Mũ quan đại thần triều Nguyễn. Ảnh: Tường Minh

Mặt trước phía trên là một bác sơn, điêu khắc mô tuýp dây cúc hóa xung quanh, lưỡng long chầu nhật (cúc hóa nhật). Tiếp đến ở khu vực trung tâm cũng là 2 hoa cúc (hóa nhật, giữa đóa cúc có đính viên thủy tinh chạm lục lăng), hai bên hoa cúc chính diện là 2 con rồng chầu vào. Phần dưới cùng cũng là một họa tiết bác sơn với mô tuýp lưỡng long triều nhật (cúc hóa nhật, hoa lá hóa long).

Hai bên trang trí hai “kim khóa nhãn” mô tuýp lá hóa rồng. Tiếp đó là hai cánh chuồn, đầu cánh chuồn trang trí cúc hóa rồng ngang, thân cánh chuồn trang trí hình rồng.

Đi kèm chiếc mũ là chiếc hộp đựng sơn son thếp vàng. Hộp hình chữ nhật đứng, quai hộp là “bồ lao” hai đầu rồng chạm trổ thếp vàng. Chân đế chạm hồi văn, dây lá cũng chạm trổ thếp vàng.

Bốn mặt bốn bên hộp vẽ mô tuýp tứ linh (long, lân, quy, phụng), ở mặt vẽ long, phụng xung quanh có chạm gờ nổi, vẽ trang trí thêm thành hình khung, tạo sự trang trọng của 2 vật linh này. Đây cũng là một cổ vật rất tinh xảo, cùng với chiếc mũ tạo ra một bộ cổ vật hoàn chỉnh.

Chiếc hộp đựng Mũ quan đại thần triều Nguyễn. Ảnh: Tường Minh
Chiếc hộp đựng Mũ quan đại thần triều Nguyễn. Ảnh: Tường Minh

Cùng với Mũ quan đại thần là chiếc áo dài Nhật bình thời Nguyễn, cũng được Tập đoàn Sunshine đấu giá thành công với giá 160.000 Euro.

Quy định về trang phục của các bà, trong Khâm định Đại Nam hội điển sử lệ có như sau: “Cung tần bậc 3: Mũ 3 con phượng, cặp tóc bằng vàng 1 cái, trâm hoa 8 cái. Áo sa sợi to sắc tía chính, đệt đoàn loan nhật bình 1 chiếc (tập VI, tr.128).

Căn cứ vào màu sắc, kiểu dáng, họa tiết có thể thấy rằng, chiếc áo trên là trang phục dành cho các cung tần bậc 3 (cung tần bậc 3 có sự thay đổi qua các triều, đến triều Tự Đức thì gồm Khiêm tần, Thận tần, Nhân tần và Thái tần) theo quy định về y phục của triều Nguyễn. Đây là chiếc áo còn nguyên vẹn và khá hoàn chỉnh.

Áo Nhật bình được xác định là áo của cung tầng bậc 3. Ảnh: Tường Minh
Áo Nhật bình được xác định là áo của cung tần bậc 3. Ảnh: Tường Minh

Chiếc mũ quan văn thời Nguyễn còn nguyên vẹn nhất

Theo TS Trần Đức Anh Sơn, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế: “Tất cả những chiếc mũ tương tự ở Việt Nam hiện nay, kể cả hai chiếc đang trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam chỉ là mũ phục chế, thậm chí mô phỏng” và đây là chiếc mũ quan văn thời Nguyễn còn nguyên vẹn nhất mà ông nhìn thấy được từ trước tới nay.

Nhà nghiên cứu và phục chế cổ vật Vũ Kim Lộc - người từng phục chế rất nhiều mũ quan tương tự ở Việt Nam - phân tích: Vấn đề thừa chi tiết về trang sức trên mũ so với phẩm hàm không phải là hiếm mà là phổ biến do được đặc ân. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là thừa đến 2 giao long, trường hợp này thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ.

Mặt trước Mũ quan đại thần triều Nguyễn...
Mặt trước Mũ quan đại thần triều Nguyễn...
So sánh đến gần 100 cái mũ qua ảnh tư liệu về các vị quan, chiếc Mũ quan đại thần triều Nguyễn gần giống với chiếc mũ mà cụ Bùi Bằng Đoàn, là Thượng thư bộ Hình triều Nguyễn (1933-1945) từng đội. Ảnh tư liệu Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp.
... gần giống với chiếc mũ mà cụ Bùi Bằng Đoàn, là Thượng thư bộ Hình triều Nguyễn (1933-1945) từng đội. Ảnh tư liệu Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp.

So sánh đến gần 100 cái mũ qua ảnh tư liệu về các vị quan, chiếc mũ đấu giá gần giống với chiếc mũ mà cụ Bùi Bằng Đoàn (1889-1955) là Thượng thư bộ Hình triều Nguyễn (1933-1945) từng đội.

Về sau cụ Bùi Bằng Đoàn là Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trưởng ban Thường trực Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I (1946-1955).

Mặt sau chiếc Mũ quan đại thần...
Mặt sau chiếc Mũ quan đại thần...
Và mặt sau chiếc mũ quan tương tự qua bức ảnh chụp dưới thời Bảo Đại mà nhà nghiên cứu Vũ Kim Lộc trưng dẫn để đối sánh. Ảnh tư liệu Trung tâm BTDTCĐ Huế.
Và mặt sau chiếc mũ quan tương tự qua bức ảnh chụp dưới thời Bảo Đại mà nhà nghiên cứu Vũ Kim Lộc trưng dẫn để đối sánh. Ảnh tư liệu Trung tâm BTDTCĐ Huế.

Qua phân tích từ ảnh tư liệu, nhà nghiên cứu Vũ Kim Lộc cho biết thêm: Có một bức ảnh về một vị quan triều Nguyễn được chụp vào cuối thời vua Bảo Đại, cho thấy phía sau chiếc mũ của vị quan này cũng có 2 giao long chầu hoa rất giống chiếc mũ này, và các hoa trên mũ cũng được bố cục trong một vòng tròn.

Vì vậy, chiếc mũ đấu giá ở đây có lẽ cũng cùng thời với bức ảnh nêu trên (nghĩa là thời Bảo Đại). Đây cũng là chiếc mũ quan văn từ chánh nhất phẩm trở lên…

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật gây xôn xao dư luận trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha mới đây là mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật gây xôn xao dư luận trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha mới đây là mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đang trên đường về Việt Nam.