Một tình cảm sâu nặng với nước Nga

VIỆT VĂN |

“Tình khúc Bạch Dương” - phim Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam “tung ra” đón chào năm mới, lên sóng VTV1 vào 25.1.2018. Bộ phim là kết quả của việc chuẩn bị kịch bản công phu nhiều năm trời và hơn 6 tháng quay tại nhiều địa danh, đặc biệt ở Nga, đây là một món quà tinh thần cho những người yêu mến, từng gắn bó với xứ sở Bạch Dương xinh đẹp.

“Canh bạc tất tay”

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình VN (VFC) - nhấn mạnh: “Tình khúc Bạch Dương” (36 tập, phát sóng vào 20h45 thứ 5, thứ 6 trên VTV1, từ 25.1.2018) được ví như “canh bạc tất tay” của VFC, theo nghĩa, VFC dồn hết mọi tâm sức cho nó, từ các đạo diễn đang “hot” của VTV như Vũ Trường Khoa (gây xôn xao với “Sống chung với mẹ chồng”) hay Vũ Mai Hiền (“Người phán xử”) cho đến các diễn viên được yêu mến ở cả hai miền, từ Thanh Mai, Chi Bảo phía Nam, đến Lê Vũ Long, Hoa Thúy, Công Lý… phía Bắc.

Dàn biên kịch, biên tập phần lớn đều là những người đã từng học bên Nga, có vốn sống, trải nghiệm về xứ sở Bạch Dương như: Khánh Hà, Phạm Kim Ngân, Hải Anh, Đặng Diệu Hương…

“Tình khúc Bạch Dương” lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Tình khúc Lavanda” do các nhà văn FBKN (nhóm của cựu sinh viên Khoa Nga trên FB), kể về một chặng đường dài gần 30 năm từ cuối thập niên 1980 đến giữa thập niên 2010 của 4 nhân vật chính: Quyên, Vân, Hùng và Quang - biệt danh “Kỵ sĩ Bắc cực” - với tính cách khác nhau. Họ cùng học ở Liên Xô (cũ), Quyên tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, sắc sảo, Hùng thông minh, hiếu thắng, Vân dịu dàng ít nói và Quang lịch lãm, tinh tế. Tưởng như hai cặp đôi này là “trời sinh” ra cho nhau nào ngờ hàng loạt biến cố xảy ra kéo theo nhiều nước mắt, để rồi khi họ gặp lại nhau sau mấy chục năm “tình cũ không rủ cũng đến” và mọi thứ trở nên phức tạp…

Những câu chuyện sống, học, làm và yêu của các nhân vật gắn liền với những biến cố, thăng trầm của thời cuộc với Liên Xô (cũ), nước Nga và cộng đồng người Việt tại đây. Rất nhiều bối cảnh được kỳ công phục dựng như ốp (ký túc xá) sinh viên, ốp công nhân, những cửa hàng ký gửi, các vật dụng như nồi áp suất, bàn là, quạt orbita, áo phông cành mai, quần bò, phấn con én... Địa danh Krasnodar được lựa chọn vì ở đây vẫn còn giữ được nhiều kiến trúc giai đoạn thập niên 80-90 của Liên Xô (cũ). Đội ngũ thiết kế mỹ thuật gồm cả người Việt và người Nga đã phải đầu tư nhiều công sức để tạo nên không gian và không khí của thời kỳ đó.

Những ai đã từng là lưu học sinh Liên Xô (cũ) khi xem “Tình khúc Bạch Dương” sẽ có dịp bồi hồi nhớ về một thời tuổi trẻ đẹp đẽ khi lần đầu được xuất ngoại đến nước Nga xa xôi, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời và đón nhận tình cảm ấm áp, nồng hậu của những thầy cô giáo, những bà mẹ Nga giàu lòng nhân ái cũng như cuộc sống học tập và lao động kiếm sống vất vả, nhọc nhằn của những người Việt ở xa Tổ quốc, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua thời bao cấp, đối mặt với đầy rẫy khó khăn.

Những mảng quá khứ và hiện tại trong phim sẽ góp phần khắc họa phần nào hình ảnh một nước Nga vĩ đại.

Sau 7 năm, ý tưởng mới hoàn tất

Giám đốc VFC Đỗ Thanh Hải tin rằng bộ phim sẽ hấp dẫn khán giả bởi ngay từ khâu đầu tiên cũng là khâu quan trọng nhất: Kịch bản.

Kịch bản đã được bàn bạc, viết đi viết lại rất nhiều lần là kết quả của những chuyến đi khảo sát liên tục, hơn thế là của nhóm biên kịch chuyên nghiệp và những lưu học sinh đã từng học tại Liên Xô (cũ).

Có những cảnh quay ở Liên bang Nga cách xa nhau cả hàng nghìn cây số, với trên 3 tấn thiết bị, đạo cụ từ Mátxcơva đến St.Petersburg, Krasnodar, Tula, Klin... đoàn làm phim còn phải trở đi, trở lại nhiều lần để có được những hình ảnh đẹp nhất về các mùa khác nhau của Nga để khán giả xem phim có thể thưởng thức được vẻ đẹp mê hồn của Nga, một đất nước được thiên nhiên dành quá nhiều ưu đãi với sự phong phú của cảnh sắc. Ngoài những cảnh quay chính tại Nga, phim còn được quay tại Paris (Pháp) và một số bối cảnh trong nước như: Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Nha Trang…

Việc lựa chọn diễn viên cũng không đơn giản với 2 êkíp diễn viên (giai đoạn quá khứ và hiện tại). Ở giai đoạn quá khứ, các gương mặt trẻ sung sức như: Bình An, Huỳnh Anh, Minh Trang, Hồng Loan vào vai các du học sinh và người lao động Việt Nam tại Nga. Còn giai đoạn hiện tại, 2 nam nữ diễn viên tài sắc Chi Bảo và Thanh Mai (TPHCM) cũng có dịp đóng cặp với nhau trở lại sau 8 năm. Chi Bảo với diễn xuất chững chạc và bản lĩnh, còn Thanh Mai đằm thắm và vẫn giữ được sắc vóc của “người đẹp không tuổi”.

Diễn viên múa Lê Vũ Long từng gây ấn tượng với gương mặt phong trần và diễn xuất mạnh mẽ qua nhiều phim truyện điện ảnh và truyền hình như: “Những người thợ xẻ”, “Của rơi” lần này vào vai Quang “kỵ sĩ Bắc cực”. Trong khi một nữ diễn viên phía Bắc với gương mặt đẹp sắc sảo Hoa Thúy tiếp tục thể hiện duyên diễn xuất của mình trong vai Vân…

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Cuộc cách mạng và thời đại mới

NGẠC NGƯ |

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga xảy ra cách đây đúng 100 năm. Tên gọi chính thức như thế thôi chứ cuộc cách mạng này đâu chỉ có liên quan đến nước Nga, mà nó còn làm thay đổi cả thế giới và mở ra thời đại mới cho nhân loại. Nó là cuộc cách mạng của cả nhân loại và của thời đại.

Xem gì cuối tuần: "Tình khúc Bạch Dương" dành cho những người yêu nước Nga

Đào Bích (Tổng hợp) |

Chương trình nghệ thuật “Tình khúc Bạch Dương”, phim của tỷ phú Jack Ma, cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu 2017, Giọng hát Việt nhí … là những chương trình được dư luận mong đợi nhất cuối tuần.

4 đêm nhạc Nga tại TP.Hồ Chí Minh: Tình yêu dành cho “Nước Nga - Một thời và mãi mãi”

MINH THI |

Cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2017) diễn ra tại nhiều nơi ở TP.Hồ Chí Minh, tối 1.11, Đài truyền hình TPHCM - HTV đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Thời thanh niên sôi nổi” làm sống lại một thời hào hùng của “Nước Nga - Một thời và mãi mãi”.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Cuộc cách mạng và thời đại mới

NGẠC NGƯ |

Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga xảy ra cách đây đúng 100 năm. Tên gọi chính thức như thế thôi chứ cuộc cách mạng này đâu chỉ có liên quan đến nước Nga, mà nó còn làm thay đổi cả thế giới và mở ra thời đại mới cho nhân loại. Nó là cuộc cách mạng của cả nhân loại và của thời đại.

Xem gì cuối tuần: "Tình khúc Bạch Dương" dành cho những người yêu nước Nga

Đào Bích (Tổng hợp) |

Chương trình nghệ thuật “Tình khúc Bạch Dương”, phim của tỷ phú Jack Ma, cuộc thi Hoa hậu hoàn cầu 2017, Giọng hát Việt nhí … là những chương trình được dư luận mong đợi nhất cuối tuần.

4 đêm nhạc Nga tại TP.Hồ Chí Minh: Tình yêu dành cho “Nước Nga - Một thời và mãi mãi”

MINH THI |

Cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2017) diễn ra tại nhiều nơi ở TP.Hồ Chí Minh, tối 1.11, Đài truyền hình TPHCM - HTV đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Thời thanh niên sôi nổi” làm sống lại một thời hào hùng của “Nước Nga - Một thời và mãi mãi”.