Hơn 800 đầu sách các loại
Bà Trần Thị Thủy - Giám đốc Cty TNHH Vạn Đông An - đơn vị triển khai dự án rất ý nghĩa này chia sẻ: Phòng đọc sách ở xã Tam Quan Bắc có tổng trị giá hơn 150 triệu đồng, gồm hơn 800 đầu sách được phân loại và lựa chọn phù hợp độ tuổi, phục vụ người đọc miễn phí.
Theo bà Thủy, thực trạng báo động về nạn xâm hại tình dục trẻ gái vị thành niên thời gian qua và sự thiếu hiểu biết về giới tính ở nhiều bạn trẻ vùng nông thôn đã đặt ra yêu cầu cần có sự chung tay giải đáp của cộng đồng xã hội. Với tinh thần chia sẻ, Vạn Đông An đã quyết tâm xây dựng mô hình tủ sách cho bé gái cùng các bạn trẻ, trong bối cảnh văn hóa đọc đang bị sút giảm.
Được sự ủng hộ của địa phương và các tổ chức, nhà xuất bản, Vạn Đông An sẽ mở rộng thêm những nhà sách, phòng đọc khác ở nhiều địa phương, bám sát các làng chài văn hóa với tiêu chí “Sách cho vùng biển” và “Mỗi làng chài một nhà sách”.
Bà Huỳnh Kim Em - Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ tại Đà Nẵng cho biết đã quyết định đồng hành ý tưởng phòng đọc miễn phí cho bạn trẻ vùng biển, có các chính sách hợp tác về ấn phẩm để mang lại nguồn sách tốt và giá cả hợp lý. Nhà xuất bản cũng sẽ cùng doanh nghiệp kêu gọi những đơn vị, cá nhân cùng chung tay, xây dựng nhiều phòng đọc sách miễn phí.
Vì sao lại là làng chài?
Mang sách và xây dựng phòng đọc ở các làng chài - ý tưởng này xuất phát từ thực trạng báo động về nạn xâm hại tình dục trẻ gái vị thành niên cũng như việc phát triển văn hóa ở các vùng quê lâu nay thường trở ngại, đặc biệt là khó thiết lập các nhà sách, mô hình hoạt động văn hóa cộng đồng tại các làng chài do tập quán ngư dân. Đây lại là một trong những lý do khiến các làng chài khó hội đủ yếu tố được chứng nhận trở thành những làng nghề truyền thống, cơ sở pháp lý giúp bảo vệ làng chài trước vấn nạn xâm thực đô thị hóa và giúp tăng các giá trị kinh tế đời sống khác. Việc hình thành nhà sách cho làng chài sẽ giúp làng hội đủ yếu tố chứng nhận thành làng nghề truyền thống, hướng đến mục tiêu phát triển văn hóa, cơ hội quảng bá du lịch, thương mại dịch vụ về đặc sản hàng hóa, xây dựng các lễ hội dân gian, trùng tu tôn tạo đền miếu địa phương, đầu tư các ấn phẩm về văn hóa làng chài, lịch sử, dư địa chí địa phương, gia tộc…
Vấn đề nữa là nhu cầu tiếp cận văn hóa của người dân thực chất không ngừng tăng. Tri thức người dân biển không hề lạc hậu với xã hội. Tuy nhiên, giới hạn địa lý, công nghệ và đời sống không giúp cải thiện được điều kiện tiếp cận dịch vụ tốt, thế nên văn hóa đọc là điểm nhấn có thể khai thác tốt ở vùng quê, với các đối tượng quan tâm là trẻ em (sách giải trí, sách giáo khoa), người già (sách tra cứu, kiến thức), ngư dân (sách hướng dẫn nghề, kiến thức khoa học)…
Việc hình thành nhà sách với các tủ sách chuyên đề bên trong như tủ sách ngư dân, tủ sách thiếu nhi, tủ sách cho người già sẽ phân lọc được nhóm đối tượng phục vụ, qua đó càng củng cố kiến thức cho người dân. Đây cũng là yêu cầu cần thiết trong các kế hoạch xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa mới tại địa phương, và nhất là bám sát tiêu chí nâng cao tri thức ngư dân để củng cố tinh thần bảo vệ biển đảo quê hương, một trong những yêu cầu chính trị sống còn của dân tộc.
“Hiện chúng tôi đang khảo sát và đề xuất với các địa phương Sa Kỳ (huyện Sa Huỳnh) của Quảng Ngãi, Duy Hải (Duy Xuyên), Bình Minh (Thăng Bình), Tam Tiến (Núi Thành) ở Quảng Nam), Nam Ô (Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu), Mân Thái (Sơn Trà) ở Đà Nẵng… chấp thuận mở nhà sách làng chài. Đến nay đã có 3 tổ chức doanh nghiệp đồng ý tài trợ hoạt động đầu tư nhà sách làng chài tại địa phương và sau nhà sách tại Tam Quan, dự kiến đến đầu năm 2020 có thể triển khai được thêm 2 nhà sách nữa”.
Bà Trần Thị Thủy - Giám đốc Cty TNHH Vạn Đông A