Minh Béo nhận huy chương bạc kịch nói có đúng với quy định pháp luật?

ĐÔNG DU |

Liên quan đến việc Minh Béo được trao huy chương bạc tại "Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021" gây tranh cãi, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã trả lời về phản ứng của dư luận.

Việc diễn viên Hồng Quang Minh (tức Minh Béo) nhận huy chương bạc cho vai diễn Khánh trong vở "Thi thể thứ tư" tại  "Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021" đang tạo nên làn sóng bức xúc trên mạng xã hội.

Đông đảo công chúng chỉ trích, lên án Minh Béo khi người này từng phạm tối ấu dâm tại Mỹ có thể hoạt động nghệ thuật trở lại và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao giải thưởng.

Bên cạnh đó, không ít khán giả đặt câu hỏi về việc trao giải cho Minh Béo có đúng quy định của pháp luật? Trả lời Lao Động, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: "Việc tham gia của công ty Sao Minh Béo đã được cơ quan quản lí ở địa bàn TPHCM chấp thuận và phía Minh Béo cũng đăng ký tham gia và biểu diễn tại "Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021" theo đúng quy định. Vậy nên, họ được quyền tham gia".

Bằng khen Minh Béo nhận được. Ảnh: BTC.
Bằng khen Minh Béo nhận được. Ảnh: BTC.

Theo đó, ông Dương nói thêm việc diễn viên Hồng Quang Minh (tức Minh Béo) đạt giải huy chương bạc với vai Khánh thì do hội đồng nghệ thuật chấm dựa trên những tiêu chí của liên hoan và phía NSND Minh Ngọc cũng đã có những phản hồi chính thức với truyền thông.

Liên quan đến việc dư luận tranh cãi khi Minh Béo đạt giải, ông Dương nói: "Tôi chỉ muốn hỏi là Minh Béo hiện nay có vi phạm pháp luật không? Hay có phản ánh gì về việc anh ta vi phạm không? Mà việc vi phạm pháp luật của Minh Béo đã diễn ra ở Mỹ và cách đây đã 8 năm rồi.

Chính sách nhà nước là khoan hồng, khi người ta đã chịu án thì không lẽ lại không cho họ làm lại cuộc đời? Huống chi hiện tại, Minh Béo không vi phạm pháp luật.

Tôi không bênh vực ai, nếu sai phạm thì tôi sẽ xử lý ngay. Nhưng việc người ta vi phạm trong quá khứ và đã chịu hình phạt thì khi họ trở lại và làm tốt việc của mình thì tại sao lại không được?

Còn nếu không cho Minh Béo tham gia các hoạt động nghệ thuật thì phải có văn bản, quy định, chứ chúng tôi không thể cấm được. Ngoài ra, nếu diễn viên Minh Béo đạt huy chương bạc mà có vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xử lý ngay".

Khi phóng viên đặt câu hỏi "Ông nghĩ sao khi nghệ sĩ là người có sức ảnh hưởng với công chúng, đòi hỏi hình ảnh phải sạch?", ông Dương nói: "Chúng tôi chỉ làm theo luật. Khi nhìn thấy sai phạm sẽ xử lý, tiếp tục sai phạm sẽ xử lý tiếp.

Chúng tôi không bênh vực, không bao che nhưng quan điểm của tôi là giúp đỡ người vi phạm trở thành người tốt. Đó là quan điểm cá nhân tôi, còn quy định nhà nước thì chúng ta tuân thủ".

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Minh Béo bị chỉ trích khi nhận huy chương bạc kịch nói, BTC nói gì?

DI PY |

Việc Minh Béo nhận giải thưởng huy chương bạc tại "Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021" bị chỉ trích dữ dội. Trước vấn đề này, phía ban tổ chức đã lên tiếng giải thích.

Sơn Tùng thay đổi ngoại hình, khán giả vẫn tranh cãi và hoài nghi thẩm mỹ

DI PY |

Sau khi gây tranh cãi khi để tóc dài, phong cách thời trang giống trưởng nhóm Big Bang, Sơn Tùng M-TP tiếp tục thay đổi ngoại hình. Lần này anh dính nghi vấn thẩm mỹ, phối đồ rườm rà.

Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x hé lộ góc khuất ở tuổi 30

ĐÔNG DU |

Bộ phim điện ảnh 1990 có sự tham gia của Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x được công bố chiếu Tết Nhâm Dần 2022 sau thời gian hoãn liên tục. Được biết, họ đem một phần cuộc sống hiện tại vào phim.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Xe tải mất lái, húc bay loạt ôtô chạy trên đèo Mimosa

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chiếc xe tải mất lái khi đang lưu thông trên đèo Mimosa đoạn từ TP Đà Lạt về hướng TPHCM đã tông liên tiếp vào 3 ôtô chạy trên đường.

Công ty luyện kim đen Thái Nguyên tiếp tục bị dân tố bức tử môi trường

Phùng Minh |

Kể từ khi Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên đi vào hoạt động cũng là ngần ấy năm, người dân Chí Son phải sống trong cảnh bất an. Không chỉ gây tiếng ồn, khói bụi, những dòng nước đen kịt từ nhà máy luyện gang thép này còn khiến người dân vô cùng bức xúc.

Minh Béo bị chỉ trích khi nhận huy chương bạc kịch nói, BTC nói gì?

DI PY |

Việc Minh Béo nhận giải thưởng huy chương bạc tại "Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021" bị chỉ trích dữ dội. Trước vấn đề này, phía ban tổ chức đã lên tiếng giải thích.

Sơn Tùng thay đổi ngoại hình, khán giả vẫn tranh cãi và hoài nghi thẩm mỹ

DI PY |

Sau khi gây tranh cãi khi để tóc dài, phong cách thời trang giống trưởng nhóm Big Bang, Sơn Tùng M-TP tiếp tục thay đổi ngoại hình. Lần này anh dính nghi vấn thẩm mỹ, phối đồ rườm rà.

Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x hé lộ góc khuất ở tuổi 30

ĐÔNG DU |

Bộ phim điện ảnh 1990 có sự tham gia của Nhã Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x được công bố chiếu Tết Nhâm Dần 2022 sau thời gian hoãn liên tục. Được biết, họ đem một phần cuộc sống hiện tại vào phim.