Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam: “Điểm đến” của phố núi Châu Đốc

Lục Tùng |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (Châu Đốc – An Giang) luôn tấp nập dòng người từ khắp nơi đổ về. Vì sao một ngôi miếu ở vùng biên thùy lại có sức hút đến vậy?

Từ TP Long Xuyên, đi theo QL 91 ra hướng biên giới hơn 60km là đến Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Tọa lạc dưới chân núi Sam (phường Núi Sam - TP Châu Đốc), nơi hội tụ của cả quần thể di tích cấp quốc gia với những danh thắng nổi tiếng trong và ngoài nước, như: Chùa Hang, Tây An Tự, Sơn lăng Thoại Ngọc Hầu...Chính vị trí thuận tiện đó, đã làm gia tăng thêm sức hút cho Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam vốn nổi tiếng về độ hút du khách.

Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, nhìn từ bên ngoài cổng. Ảnh: Lục Tùng
Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, nhìn từ bên ngoài cổng. Ảnh: Lục Tùng
Cổng sau ngôi miếu. Ảnh: Lục Tùng
Cổng sau ngôi miếu. Ảnh: Lục Tùng

Trước hết, đó là sức hút của nghệ thuật kiến trúc. Miếu được nhóm kiến trúc sư Huỳnh Kim Mãng tái thiết từ năm 1972, nhưng đến nay vẫn thu hút du khách bởi sự độc đáo của ngôn ngữ kiến trúc.

Miếu được thiết kế theo hình chữ “quốc” trong Hán tự. Trong đó, ngôi chính được kiến trúc hình khối tháp dạng “hoa sen nở” với mái tam cấp ba tầng lầu, lợp ngói đại ống màu xanh. Góc mái vút cao lên trời xanh như mũi con thuyền đang lướt giữa ngàn mây.

Ngôi chính của Miếu được thiết kế theo hình “Hoa sen nở“. Ảnh: Lục Tùng
Ngôi chính của Miếu được thiết kế theo hình “Hoa sen nở“. Ảnh: Lục Tùng
Tượng Bà ngự ở vị trí trang trọng của ngôi Miếu. Ảnh: Lục Tùng
Tượng Bà ngự ở vị trí trang trọng của ngôi Miếu. Ảnh: Lục Tùng

Các hoa văn, họa tiết thể hiện đậm nét nghệ thuật trên các khung bao, cửa ánh cửa đều được chạm trổ, khắc, lộng tinh xảo, nhất là hệ thống liễn đối, hoành phi rực rỡ vàng son... Tượng Bà Chúa Xứ mới thực sự là trung tâm thu hút đại đa số du khách.

Ảnh: Lục Tùng
Ảnh: Lục Tùng
Từ nhiều năm nay, tượng Bà và kiến trúc ngôi miếu đã trở thành đề tài nghệ thuật. Ảnh: Lục Tùng
Từ nhiều năm nay, tượng Bà và kiến trúc ngôi miếu đã trở thành đề tài nghệ thuật. Ảnh: Lục Tùng

Đến nay, nguồn gốc cũng như vị trí tọa lạc của pho tượng vẫn huyền ảo trong lớp màn truyền thuyết. Mỗi người, tùy theo cảm nhận cá nhân mà đón lấy, tiếp nhận theo lối riêng. Chính sự đa dạng ấy đã mang lại cho “Ngôi miếu lớn nhất Việt Nam” sức hút đa dạng và mạnh mẽ.

Bên ngoài ngôi miếu cũng đầy ắp dòng người ra vào. Ảnh: Lục Tùng
Bên ngoài ngôi miếu cũng đầy ắp dòng người ra vào. Ảnh: Lục Tùng
Dòng người tấp nập đến với Miếu Bà Chúa Xứ. Ảnh: Lục Tùng
Dòng người tấp nập đến với Miếu Bà Chúa Xứ. Ảnh: Lục Tùng
Dòng người tham quan nhà trưng bày hiện vật hỷ cúng. Ảnh: Lục Tùng
Dòng người tham quan nhà trưng bày hiện vật hỷ cúng. Ảnh: Lục Tùng

Hiện, số hiện nhiều đến mức Ban quản trị Miếu phải bố trí dãy nhà kiên cố để cất giữ và cho du khách tham quan. Vì thế đến đây, bên cạnh việc cầu khấn điều may mắn, mọi người còn chiêm ngưỡng kiến trúc đẹp của ngôi miếu và cả sự độc đáo của Nhà trưng bày hiện vật quý, lạ mắt...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Miếu Bà Chúa Xứ - điểm đến tuyệt vời cho du khách

Hoàn Hoàng (t/h) |

Miếu Bà Chúa Xứ ( Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, An Giang) là một di tích nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đây được coi là một ngôi chùa linh thiêng, là điểm đến của các du khách, đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

An Giang: Gần 300 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới cho TP. Châu Đốc

Lục Tùng |

Sáng 2.1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh An Giang được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Du lịch An Giang: Cần chú ý thách thức để tạo sự khác biệt

Lục Tùng |

Chiều ngày 2.1, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang phối hợp cùng ĐH Hawaii (Mỹ) và ĐH KHXHNV (ĐHQG TP.HCM), ĐH Bình Dương tổ chức Hội thảo “Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều” lần thứ 9 với sự tham dự của trên 350 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương, Viện, trường nghiên cứu trong và ngoài nước...

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Miếu Bà Chúa Xứ - điểm đến tuyệt vời cho du khách

Hoàn Hoàng (t/h) |

Miếu Bà Chúa Xứ ( Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, An Giang) là một di tích nổi tiếng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đây được coi là một ngôi chùa linh thiêng, là điểm đến của các du khách, đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

An Giang: Gần 300 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới cho TP. Châu Đốc

Lục Tùng |

Sáng 2.1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây cũng là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh An Giang được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Du lịch An Giang: Cần chú ý thách thức để tạo sự khác biệt

Lục Tùng |

Chiều ngày 2.1, tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang phối hợp cùng ĐH Hawaii (Mỹ) và ĐH KHXHNV (ĐHQG TP.HCM), ĐH Bình Dương tổ chức Hội thảo “Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều” lần thứ 9 với sự tham dự của trên 350 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương, Viện, trường nghiên cứu trong và ngoài nước...