Miễn vé hoàn toàn khi tham quan khu di sản Huế trong ngày 26.3

PHÚC ĐẠT |

Tất cả người dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26.3 sẽ được miễn vé hoàn toàn.

Ngày 25.3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Quê hương Thừa Thiên - Huế (26.3.1975 – 26.3.2019), trung tâm sẽ mở cửa, miễn vé cho khách tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Theo đó, cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh và du khách là người Việt Nam khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế vào ngày 26.3 sẽ được miễn vé. Thời gian mở cửa từ 7h cho đến 17h cùng ngày.

Được biết, hàng năm vào những ngày lễ lớn hay Tết Nguyên đán, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thường miễn vé cho người dân và du khách.

Dịp 8.3 vừa qua, đơn vị cũng mở cửa miễn vé cho tất cả phụ nữ mang áo dài truyền thống khi đến tham quan các điểm di tích trong Khu Di sản Huế.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh, chuyên môn của BS Phong đến đâu?

Nhóm phóng viên |

TS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bác sĩ Nguyễn Hồng Phong hiện đang đi học và không tham gia điều trị tại Khoa. Tuy nhiên, bác sỹ này vẫn đang là cán bộ của Khoa được cử đi học.

Hơn 1.000 học sinh trải nghiệm chương trình “Một ngày làm sinh viên"

BÍCH DŨNG - TRẦN HÙNG |

Sáng 25.3, tại trường Đại học Vinh đã diễn ra lễ khai mạc chương trình trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên” thu hút hơn 1.000 học sinh các trường THPT của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa tham gia.

Sôi nổi các hoạt động trong Ngày hội Hòa nhịp sức trẻ

Theo Tuổi trẻ thủ đô |

Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thầy và trò trường THCS Ngô Sỹ Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn - Hòa nhịp sức trẻ. Đây là sự kiện có ý nghĩa, nhằm lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp giành tặng cho các em học sinh khối 9. Qua ngày hội này, các thầy cô mong muốn các em học sinh sẽ đạt được thành công với những dự định của mình.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khuyên bệnh nhân lên chùa chữa bệnh, chuyên môn của BS Phong đến đâu?

Nhóm phóng viên |

TS Nguyễn Thành Nam, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bác sĩ Nguyễn Hồng Phong hiện đang đi học và không tham gia điều trị tại Khoa. Tuy nhiên, bác sỹ này vẫn đang là cán bộ của Khoa được cử đi học.

Hơn 1.000 học sinh trải nghiệm chương trình “Một ngày làm sinh viên"

BÍCH DŨNG - TRẦN HÙNG |

Sáng 25.3, tại trường Đại học Vinh đã diễn ra lễ khai mạc chương trình trải nghiệm “Một ngày làm sinh viên” thu hút hơn 1.000 học sinh các trường THPT của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa tham gia.

Sôi nổi các hoạt động trong Ngày hội Hòa nhịp sức trẻ

Theo Tuổi trẻ thủ đô |

Trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thầy và trò trường THCS Ngô Sỹ Liên (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn - Hòa nhịp sức trẻ. Đây là sự kiện có ý nghĩa, nhằm lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp giành tặng cho các em học sinh khối 9. Qua ngày hội này, các thầy cô mong muốn các em học sinh sẽ đạt được thành công với những dự định của mình.