Mênh mang cảm xúc trong “Hơi thở biển”

V.V |

Khai mạc lúc 17h thứ hai ngày 11.11.2019 và kết thúc ngày 15.11.2019, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài – Hà Nội, “Hơi thở biển” là triển lãm tranh của 16 họa sĩ trẻ nhóm 33A và 2 khách mời: Họa sĩ Lê Thiết Cương và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều với những bảng màu ấn tượng.

Đây là triển lãm tập thể lần thứ 2 của nhóm 33A sau một  “Ngó lúa vàng” tạo cảm xúc, “Hơi thở biển” là kết quả sau hơn 1 năm ấp ủ ý tưởng và cũng là thành quả của các nghệ sĩ khi trải nghiệm và vẽ thực tế các vùng ven biển của Việt Nam như Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Vũng Tàu, Cần Thơ, Cà Mau…

Khác nhau về phong cách, chất liệu và khác nhau bởi cách nhìn dù 18 nghệ sĩ cùng trên những chuyến đi sáng tác thực tế, ăn, ở cùng nhau, nhưng cũng trên cái chung ấy “mỗi nghệ sĩ lại phải lách qua nhau, phải lùi lại để ngắm lại mình, lùi lại để ngắm bạn mình để mình đổi mới, để mình khác hơn, khác với bạn, khác với chính mình mà vẫn là mình” như họa sĩ trẻ Nguyễn Minh cho biết.

Nguyễn Tấn Phát-Biển than- Sơn dầu-20x160cm-2019
Nguyễn Tấn Phát-Biển than- Sơn dầu-20x160cm-2019.

Họa sĩ Tuấn Đạt tâm sự: Khi đến với biển, mỗi người cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, sự vô thường của cuộc sống... Biển cũng như hơi thở của con người vậy. Tặng vật của chúng ta nhận được từ biển không chỉ là những gánh ốc, những mảnh sò hay tất cả những gì thuộc về vật chất hữu hình. Có một tặng vật ý nghĩa hơn, quan trọng hơn, vô hình, nhưng là vô giá. Đó là sự tĩnh lặng trong tâm hồn và hơi thở.

Họa sĩ Mạnh Tưởng bộc bạch: Với tôi, biển như là một người tình, người mẹ bao dung rộng lượng luôn vỗ về đầy yêu thương trìu mến. Thuở nhỏ khi ở quê chưa biết biển là gì, chỉ nghe kể biển rất mênh mông rộng lớn, hồi bé khi úp con ốc vào tai ta nghe như sóng vỗ dạt dào du dương và tưởng tượng ra một cách rất mơ hồ và trìu tượng. Sau này lớn lên, rồi đi biển, tắm biển, ngắm biển và tiếp xúc với biển qua những ngư dân các làng chài ven biển, mới thấy biển thật đẹp và cuốn hút nhường nào...

Còn họa sĩ Dương Tuấn nhấn mạnh: Hiện tại môi trường rừng và biển được nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện truyền thông. Môi trường biển bị ô nhiễm nặng, rác thải, chất thải công nghiệp đang hàng ngày tàn phá môi trường biển và gây ra rất nhiều nguy hại đến sức khỏe con người...

Là một họa sĩ, thông qua tác phẩm của mình, tôi muốn mọi người nhận ra rằng: Biển đẹp lắm, biển cho ta nhiều thứ lắm và như thế chúng ta phải biết nâng niu, trân trọng và giữ gìn những gì mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta... Nếu để biển chết thì chúng ta và con cháu ta cũng sẽ chết...

Nguyễn Minh - Phố Biển - 30x70cm-Acrylic trên toan-2018
Nguyễn Minh - Phố Biển - 30x70cm-Acrylic trên toan-2018

Họa sĩ Nguyễn Minh với phong cách bán hiện thực và gần với tối giản, chủ yếu vẽ sơn dầu cho biết: Tôi muốn mang đến cách nhìn đa chiều về mảnh đất và con người vùng biển, từ cuộc sống đang phát triển phồn thịnh của một phố biển, vị mặn của những giọt mồ hôi trên cánh đồng muối, tình người của một xóm chài nghèo khi người dân sát cánh tương hỗ bên nhau mỗi khi bão về... Qua các tác phẩm ấy, chúng ta có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống và chính cái nhìn lạc quan sẽ dẫn đường cho chúng ta đến với những hành động đẹp vì cộng đồng…”.

Họa sỹ Nguyễn Long-“Hoàng Hôn trên Biển“-Sơn Dầu-60x80cm-2019
“Hoàng Hôn trên Biển“-Sơn Dầu-60x80cm-2019 của họa sĩ Nguyễn Long.

Hơi thở biển chính là hơi thở của mảnh đất, của phong cảnh, của con người vùng biển, đang từng ngày, từng giờ đổi thay. Hơn 40 tác phẩm (mỗi tác giả từ 2- 4 bức, khổ lớn nhất 1m50x1m20, nhỏ nhất 30x40cm) của các nghệ sĩ 33A muốn chuyển tải một thông điệp: “Hãy cùng chung tay vì màu xanh của biển, để biển là bạn, là quê hương và là nơi đáng sống”.

Sự lãng mạn của các tác giả được họa sĩ kỳ cựu, nhà phê bình mỹ thuật Lương Xuân Đoàn nhận xét: “Đến với “Hơi thở biển” lúc tàn thu, ta có thể dễ dàng đọc vị hồn cốt của những kẻ tình si đang giấu giếm con mắt thơ trước biển xanh cát trắng nơi bức họa… “Hơi thở biển” thật gần gũi với tâm hồn của bất kì ai. Cuộc đời bạn và tôi chợt thấy đủ và thanh nhàn dù biển chỉ cho ta sự yên nhiên trong thoáng chốc”.

V.V
TIN LIÊN QUAN

Đối thoại với vẻ đẹp mỹ thuật Châu Á

VIỆT VĂN |

81 tác phẩm của 27 nghệ sĩ tiêu biểu từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á cho người xem cơ hội thưởng thức những phong cách sáng tác đa dạng…

140 nghệ sĩ tụ hội trong workshop và triển lãm quốc tế HAC 2019

Lê Quang Vinh |

Ngày 13.10, 60 nghệ sĩ tạo hình quốc tế từ 24 quốc gia sẽ tới Hà Nội tụ hội cùng 80 nghệ sĩ Việt Nam tham dự workshop và triển lãm quốc tế “Hà Nội kết nối nghệ thuật - Hanoi Art Connecting (HAC) lần thứ 4 - 2019”. Đây là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Người xem nói gì về triển lãm tranh của Bùi Xuân Phái bằng công nghệ 3D?

NGUYỄN HỒNG - THANH TÂM |

Chiều 10.10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện “Bùi Xuân Phái với Hà Nội”. Đây là triển lãm sử dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đối thoại với vẻ đẹp mỹ thuật Châu Á

VIỆT VĂN |

81 tác phẩm của 27 nghệ sĩ tiêu biểu từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á cho người xem cơ hội thưởng thức những phong cách sáng tác đa dạng…

140 nghệ sĩ tụ hội trong workshop và triển lãm quốc tế HAC 2019

Lê Quang Vinh |

Ngày 13.10, 60 nghệ sĩ tạo hình quốc tế từ 24 quốc gia sẽ tới Hà Nội tụ hội cùng 80 nghệ sĩ Việt Nam tham dự workshop và triển lãm quốc tế “Hà Nội kết nối nghệ thuật - Hanoi Art Connecting (HAC) lần thứ 4 - 2019”. Đây là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Người xem nói gì về triển lãm tranh của Bùi Xuân Phái bằng công nghệ 3D?

NGUYỄN HỒNG - THANH TÂM |

Chiều 10.10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật đa phương tiện “Bùi Xuân Phái với Hà Nội”. Đây là triển lãm sử dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.