MC Thảo Vân, Ốc Thanh Vân bàng hoàng vụ bé lớp 1 tử vong vì bị quên trên xe

Linh Chi |

MC Thảo Vân, Ốc Thanh Vân và một số nghệ sĩ Việt đã không giấu nổi bàng hoàng, đau thương trước thông tin bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón đi học.

Khi dư luận đang chưa hết phẫn nộ, bàng hoàng trước sự việc đau thương, các nghệ sĩ Việt cũng gửi lời chia buồn và cảm thông tới cháu bé và gia đình.

MC Thảo Vân chia sẻ cảm xúc thương xót đến thắt tim: "Không dám hình dung giây phút khi cháu bé 6 tuổi một mình trên xe 9 tiếng đồng hồ, dưới nắng nóng gay gắt thế, cứ lả dần đi và rời xa cõi đời này thế nào nữa.

Thương xót con đến thắt ruột, thắt tim... Nhà trường xin lỗi, tất nhiên rồi, nhưng có những lỗi dù xin bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được nữa, không thể làm gì khác nữa, quá muộn rồi...

Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình cháu bé! Hi vọng rằng tất cả các trường, các thầy cô, trong tất cả mọi chuyện, dù nhỏ nhất, hãy làm ơn coi từng em học sinh nếu không được như ruột già của mình, thì chí ít cũng là những người mang đến cho trường sự tin yêu, danh tiếng và rộng hơn chính là sự tồn tại và cả lịch sử của nhà trường - làm ơn đừng quên điều đó!".

MC Thảo Vân đau lòng trước sự ra đi của bé trai. Ảnh: ST.
MC Thảo Vân đau lòng trước sự ra đi của bé trai. Ảnh: ST.

Với tư cách là một người mẹ, Xuân Lan không giấu được sự bàng hoàng khi đọc thông tin này. Cô viết: “Cô khóc vì thương con, thương gia đình con, làm sao vượt qua đây? Con vào lớp một, bắt đầu đi học buổi thứ hai, sao mà đau lòng đến vậy, con ơi".

Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên cảm thấy ám ảnh khi đọc những tin tức về sự việc. "Một người trưởng thành để trên ôtô khoá kín cửa không bật điều hoà có thể tử vong đằng này lại là em bé học lớp 1 ở trong tình trạng như thế từ sáng tới chiều...

Trường này năm nay mới đi vào hoạt động, trước đây đã là trường quốc tế liên hiệp Nhật, học phí 13,5 triệu/tháng chưa kể ăn và phụ phí... Đây là một mức học phí không phải là thấp mà để xảy ra tình trạng để quên cháu bé ngủ quên trên xe buýt như thế này thì thực sự không thể chấp nhận được!

Mình cũng có 2 cháu con của anh trai, cháu lớn gần 3 tuổi cũng đang đi học trường quốc tế, cháu bé thì mới sinh. Nhận được thông tin này phải gửi ngay cho anh chị. Gia đình có cháu nhỏ đi học ở trường, chịu khó dậy sớm một chút để có thể tự tay đưa các cháu đến tới nơi về tới chốn để không xảy ra tình trạng đau lòng", Kỳ Duyên viết trên trang cá nhân.

Không trực tiếp nhắc tới vụ việc, Ốc Thanh Vân nhấn mạnh ai cũng có những lúc sơ suất nhưng việc để quên trẻ em trên xe sẽ để lại những hậu quả khủng khiếp. "Câu chuyện trẻ bị bỏ quên trên xe chưa có kết luận cuối cùng nhưng rõ ràng việc này đã từng xảy ra trước đó và gần như không có bé nào có thể sống sót nếu điều này xảy ra.

Chúng ta có thể lơ đễnh lúc này lúc khác, nhưng đối với trẻ con thì tuyệt đối không, không được rời mắt khỏi trẻ, bất kì lúc nào. Đi đâu với các con, đậu xe tại hầm trung tâm thương mại, mình không bao giờ dám để con tự mình băng qua các dãy xe. Ai dám đảm bảo là các xe ấy đậu cố định, và chắc gì người lái đã thấy con mình khi các bé quá nhỏ, khuất tầm mắt. Chỉ cần đánh lái hay lùi xe là chết.

Chỉ là một ví dụ, những việc kinh khủng xảy ra giữa trẻ và xe còn nhiều hơn như thế! Hãy luôn là người xuống trước để đỡ trẻ xuống, đếm từng đứa một và luôn là người lên xe sau cùng khi đã đưa trẻ vào trong", Ốc Thanh Vân kêu gọi.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để tránh nguy cơ trẻ tử vong khi bị bỏ quên trên xe ôtô?

Linh Chi (t/h) |

Các chuyên gia chỉ ra rằng để một đứa trẻ một mình trong xe ôtô có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong do sốc nhiệt. Dưới đây là một số thông tin hữu ích và lời khuyên cho cha mẹ để đề phòng những trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe ôtô

Bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô: Quên không đếm số lượng học sinh

Cao Nguyên - Đặng Chung |

Sau khi đưa học sinh Trường Quốc tế Gateway xuống xe, tài xế điều khiển xe về bãi trông giữ xe, khóa cửa nhưng không kiểm tra xe. Vì vậy đã không phát hiện ra sự việc vẫn còn học sinh trên xe.

Từ việc học sinh bị bỏ quên trên ôtô: Nhất định phải để con có điện thoại

Minh Kha |

Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn rủi ro luôn rình rập, tôi cho rằng, không thể để con mình thiếu điện thoại trong người để tôi có thể theo dõi con sát sao bất kỳ lúc nào.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm gì để tránh nguy cơ trẻ tử vong khi bị bỏ quên trên xe ôtô?

Linh Chi (t/h) |

Các chuyên gia chỉ ra rằng để một đứa trẻ một mình trong xe ôtô có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong do sốc nhiệt. Dưới đây là một số thông tin hữu ích và lời khuyên cho cha mẹ để đề phòng những trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe ôtô

Bé trai tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô: Quên không đếm số lượng học sinh

Cao Nguyên - Đặng Chung |

Sau khi đưa học sinh Trường Quốc tế Gateway xuống xe, tài xế điều khiển xe về bãi trông giữ xe, khóa cửa nhưng không kiểm tra xe. Vì vậy đã không phát hiện ra sự việc vẫn còn học sinh trên xe.

Từ việc học sinh bị bỏ quên trên ôtô: Nhất định phải để con có điện thoại

Minh Kha |

Trong cuộc sống hiện đại với vô vàn rủi ro luôn rình rập, tôi cho rằng, không thể để con mình thiếu điện thoại trong người để tôi có thể theo dõi con sát sao bất kỳ lúc nào.