Ngày Gia đình Việt Nam

MC Thanh Thảo chia sẻ bí quyết gắn kết các thành viên trong tổ ấm

M.T |

Nhân ngày Gia đình Việt Nam, MC Thanh Thảo cùng Thạc sỹ tâm lý học Đinh Quỳnh Châu và Top 3 chương trình Vua đầu bếp Việt – Phan Thắng Thái Hòa chia sẻ cùng các bậc cha mẹ cách gắn kết các thành viên trong gia đình, hiểu thêm con cái và giữ hạnh phúc cho tổ ấm.
Giữa nhịp sống hiện đại, sự eo hẹp về mặt thời gian và sự chi phối của các thiết bị thông minh khiến sự gắn kết giữa các gia đình Việt ngày càng trở nên hẫng hụt là chủ đề rất được các gia đình quan tâm.
Trước thực trạng đó, thạc sỹ tâm lý Đinh Quỳnh Châu chia sẻ: “Bí kíp giúp gắn kết gia đình là cùng nhau tham gia một hoạt động phù hợp sở thích chung của cả nhà, phù hợp với từng lứa tuổi của các con. Nhưng tựu chung ở lứa tuổi nào, các bé cũng đều yêu thích các hoạt động ăn uống, đặc biệt là bữa ăn nhẹ bởi đây là khoảng thời gian linh động trong ngày, vừa nhẹ nhàng để các thành viên trong gia đình đều có thể cùng tham gia”.
Cả gia đình MC Thanh Thảo cùng vào bếp. Ảnh: N.D

MC Thanh Thảo cũng chia sẻ: “Phần đông các ông chồng quan niệm việc vào bếp là của phụ nữ nhưng nếu coi đây là hoạt động gắn kết gia đình thì các ông chồng lại sẵn sàng tham gia và còn là thành phần vụng về nhất dễ khiến các thành viên còn lại phá lên cười rộn ràng”.

Cụ thể tại sự kiện, chị Thái Hòa giới thiệu các bước chế biến 3 món ăn nhẹ do chính chị sáng tạo qua sự thực hiện của gia đình Thanh Thảo giúp các gia đình nhìn thấy sự gắn kết trong thời gian chuẩn bị bữa ăn nhẹ qua tiếng cười vui tươi của các bé tham gia.
MC Thanh Thảo, Thạc sỹ tâm lý Quỳnh Châu và đầu bếp Thái Hòa chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn cùng cả nhà. Ảnh: N.D

Thử thách “Nhà Rộn Tiếng Cười” với sự tham gia của 3 gia đình đã mang đến cơ hội để thành viên thêm gắn kết thông qua việc cùng nhau sáng tạo và bắt tay vào thực hiện món ăn nhẹ từ chiếc hộp nguyên liệu “bí mật” chứa đựng những nguyên liệu đơn giản, độc đáo như trái cây, dưa leo, bánh tráng, phô mai.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Gia đình Việt Nam

M.K |

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Bộ VHTTDL phối hợp cùng các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tổ chức tháng 6 hằng năm).

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Gia đình Việt Nam

M.K |

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Bộ VHTTDL phối hợp cùng các cơ quan trung ương và địa phương tổ chức nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tổ chức tháng 6 hằng năm).