Màn kết hợp gây chú ý
Có thể nói màn kết hợp bất ngờ của NSND Bạch Tuyết và Wowy trong MV “Tia sáng cuối cùng” đã tạo sự chú ý không nhỏ với công chúng.
Trước đó, theo tiết lộ của hai nghệ sĩ, để chuẩn bị cho dự án âm nhạc và sự hợp tác này, họ đã cùng ekip làm việc ròng rã hơn một năm, thông qua rất nhiều ý tưởng sơ khai trước đó.
Với mong muốn đem nghệ thuật truyền thống kết hợp với nghệ thuật đương đại, mang đến sự mới lạ, MV “Tia sáng cuối cùng” lấy cái tứ cô đơn là một điểm phát khởi và đem hành trình cảm nhận cuộc sống từ góc nhìn của NSND Bạch Tuyết và những chiêm nghiệm của bà, cho đến sự hợp nhất cùng rapper Wowy và phá vỡ các rào cản về quan niệm và cảm nhận.
Thông qua MV, ê-kíp mong muốn nói lên tiếng lòng của người nghệ sĩ và cũng là thông điệp của hành trình vĩ đại của con người từ lúc sinh ra đến lúc mất đi: Đời nhẹ khôn kham và cuộc sống đầy mỹ vị, cay đắng mặn ngọt, chỉ có lòng biết ơn cuộc đời này sẽ khiến hành trình này trở nên thú vị.
Rõ ràng, về ý đồ, các nghệ sĩ đã bước đầu thành công khi MV phát hành gây được sự chú ý lớn. Hiện sau hơn 1 ngày phát hành, ca khúc thu về hơn 200 ngàn lượt xem và hiện đạt top 25 trending YouTube. Đây là thành tích khá tốt giữa một màn kết hợp rap và cải lương.
Ngoài ý nghĩa được truyền tải ẩn ý trong MV, nhiều khán giả đánh giá họ bị thu hút bởi sự mới lạ. Đây có lẽ lần đầu nhiều người nghe nhạc kết hợp giữa rap và cải lương truyền thống.
Vẫn còn tranh luận
Trong thời gian qua, nhạc rap đang trở thành âm nhạc trending của phần đông thế hệ trẻ quốc tế và cả thị trường âm nhạc Việt Nam. Nhiều chương trình rap ra đời và kéo theo một lượng lớn khán giả yêu thích dòng nhạc này.
Hiện tại, cải lương cũng là chủ đề bàn tán của nhiều nghệ sĩ trong nước về việc "cải lương qua thời hoàng kim?".
Tuy nhiên, có thể nói, thời gian qua, các sân khấu, chương trình truyền hình dành cho cải lương không nhiều. Vậy nên, việc các nghệ sĩ gạo như Bạch Tuyết mong muốn "trẻ hoá" cải lương để tiếp cận khán giả trẻ là điều đáng hoàng nghênh.
Trước đó, NSND Bạch Tuyết kết hợp với Hoàng Dũng trong "Về nghe mẹ ru" cũng gây ấn tượng không kém.
Tuy nhiên, với MV “Tia sáng cuối cùng”, nhiều khán giả lại có những tranh luận.
Một số đồng tình rằng không nên rập khuôn âm nhạc mà cần mở rộng và cải tiến và pha trộn nhiều bộ môn nghệ thuật với nhau.
Trên các diễn đàn, khán giả bày tỏ: "Ca khúc nghe rất bắt tai, NSND Bạch Tuyết vẫn giữ phong độ trong giọng hát. Tôi thấy cải lương hoàn toàn có thể làm mới mẻ theo hướng như thế này".
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người cho rằng họ cảm thấy lạc lõng và không thoải mái khi nghe nhạc rap (thuộc thể loại âm nhạc cá tính mạnh) với một bộ môn truyền thống vì không tìm được sự giao thoa và liên quan.
Theo đó, khán giả bày tỏ: "Tôi vẫn thích cải lương mộc mạc, truyền thống và nhẹ nhàng hơn, khi kết hợp với rap, tôi cảm giác nghe khó chịu và không phù hợp".