Lý Hải: "Bỏ tiền ra làm phim phải tính đường thu hồi vốn"

M.T |

Dành 1 năm  để viết kịch bản "Lật mặt 3", không ngại đầu tư 17 tỷ đồng cho bộ phim, thậm chí mời hotgirl  Thái  về Việt Nam đóng phim..., Lý Hải đang ngày càng chứng minh độ chịu chơi và chịu chi cho niềm đam mê phim ảnh.

Trong buổi ra mắt đoàn phim “Lật mặt 3”, Lý Hải cho biết, khác với hai phần trước, lần này anh chỉ đảm nhận vai trò tác giả, biên kịch, đạo diễn.

Câu chuyện ở “Lật mặt 3” chọn đề tài về gia đình, vì thế, bên cạnh những pha hành động, hài, bộ phim còn có nhiều chi tiết cảm động với thông điệp  nhân văn: Mỗi người hãy luôn quan tâm chăm sóc gia đình và hãy xem gia đình mình là số 1. 

Lý Hải chia sẻ về quá trình viết kịch bản phim. Ảnh: L.T
Lý Hải chia sẻ về quá trình viết kịch bản phim. Ảnh: L.T

Đảm nhân vai nữ chính là Nene- hotgirl xinh đẹp đến từ xứ Chùa Vàng. Được biết, để có được vai diễn này, Nene đã phải vượt qua hàng trăm ứng viên khác mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ đạo diễn Lý Hải.

Trong phim, Nene sẽ hoàn toàn thoại bằng tiếng Việt. Theo chia sẻ của hotgirl đất Thái thì đây là thử thách lớn nhất đối với cô.

Hotgirl Nene và Huy Khánh. Ảnh:L.T
Hotgirl Nene và Huy Khánh. Ảnh:L.T

Để xây dựng câu chuyện cho bộ phim tâm huyết, Lý Hải đã mất 1 năm thai nghén, chắp bút và chỉnh sửa kịch bản. Anh cũng tính toán rất kỹ về việc thu hồi vốn: “Bản thân vừa đạo diễn vừa làm nhà sản xuất nên khi bỏ tiền ra tôi phải tính đến đường thu hồi vốn. Đối với tôi, chỉ cần thu hồi vốn là đã tốt rồi chứ tôi không đưa ra mục tiêu doanh thu bộ phim phải đạt 100, 200 tỷ. Tôi không đặt nặng về nghệ thuật quá nhưng cũng không chạy theo thị trường. Điều tôi quan tâm là làm sao để khán giả bỏ tiền mua vé cảm thấy xứng đáng và không tiếc khoảng thời gian 2 tiếng ngồi trong rạp ".

Đoàn làm phim và các diễn viên. Ảnh:L.T
Đoàn làm phim và các diễn viên. Ảnh:L.T

Cùng với Nene, đảm nhận vai chính trong “Lật mặt 3” có Huy Khánh, Kiều Minh Tuấn, Song Luân. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên khách mời nổi tiếng như: Tú Trinh, Tiết Cương, Cát Phượng, Phương Bình, Diệu Đức, Quang Hoà, Hoàng Mèo, Thanh Tân, Lương Mỹ, Phi Điểu...

Được biết, “Lật mặt 3” sẽ chính thức bấm máy từ ngày 29.9 và dự kiến sẽ ra rạp vào 18.5.2018.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.