Lý do trang phục trong MV mới Hoàng Thuỳ Linh bị phản ứng

TUỆ NHI |

Mặc dù stylist của Hoàng Thuỳ Linh đã lên tiếng phủ nhận chiếc váy nữ ca sĩ mặc không phải áo dài cách tân mà chỉ là bộ váy xẻ 2 bên hông nhưng lời giải thích này khó được nhiều người chấp nhận.

Hoàng Thùy Linh vừa tái xuất làng nhạc với MV "Kẻ cắp gặp bà già" vào tối ngày 4.4. Lần này, nữ ca sĩ "Để Mị nói cho mà nghe" vẫn tiếp tục với những ý tưởng lồng ghép yếu tố dân gian vào âm nhạc.

Chẳng có gì đáng lên án nếu như không phải cô diện trang phục táo bạo với phần form dáng khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc áo dài cách tân với phần xẻ tà khá sâu nhưng nữ ca sĩ lại được cho là không mặc quần dài bên trong.

Áo dài
Trang phục gây tranh cãi trong MV mới của Hoàng Thuỳ Linh. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh này khiến không ít khán giả liên tưởng tới cách mặc của ca sĩ Mỹ Kacey Musgraves với áo dài gây tranh cãi cách đây không lâu.

Stylist Hoàng Ku - người phụ trách phần phục trang cho MV của nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh, hôm nay (5.4) cũng đã chính thức lên tiếng. Thông qua trang cá nhân, Hoàng Ku bày tỏ: "Bộ trang phục này không phải áo dài cách tân như một số bạn hay các page đang bàn tán. Đây là bộ váy xẻ hai bên hông, liền bao tay, dùng họa tiết tranh Hàng Trống để in lên toàn bộ thân váy được đặt riêng cho Linh, thực hiện bởi nhà thiết kế Lưu Ngọc Kim Khanh".

Về phần Hoàng Thùy Linh, cô vẫn chưa lên tiếng về những chỉ trích, bình luận trái chiều hướng về mình.

Mặc dù phía ekip của nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã lên tiếng giải thích, tuy nhiên, nhiều dân mạng vẫn để lại những bình luận chỉ trích nữ ca sĩ vì lối ăn mặc phản cảm. Thậm chí, một số người kêu gọi tẩy chay sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Thùy Linh.

"Những câu chuyện và hình ảnh trong MV đều gắn liền với tập quán, văn hoá của người Việt. Thế nhưng, bộ trang phục như áo dài cách tân đã "phá" đi cái đẹp của toàn bộ tác phẩm. Làm MV tôn vinh văn hóa dân gian mà diện trang phục thế này thì không chấp nhận được", bạn đọc Nguyễn Huyền cho ý kiến.

Tương tự, bạn đọc Anh Tiến cũng bày tỏ sự không đồng tình: "Dù ekip đã lên tiếng đây không phải trang phục áo dài nhưng rõ ràng người xem hầu hết sẽ đều liên tưởng đến bộ áo dài truyền thống của người Việt Nam. Vốn yêu thích dòng nhạc của Hoàng Thuỳ Linh nhưng tôi cũng không thể chấp nhận bộ trang phục này.

Chúng ta đã từng lên án những nghệ sĩ nước ngoài diện trang phục áo dài hay gần giống áo dài truyền thống của người Việt gây phản cảm, không cớ gì lại có thể đồng tình với những lời giải thích ekip của Hoàng Thuỳ Linh".

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Áo dài xứng đáng là Di sản văn hóa Việt

Việt Văn |

Nếu không có dịch bệnh Covid 19 thì Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan đã tổ chức hàng loạt hoạt động với chủ đề “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” khởi đầu từ tháng 3. Tất cả nhằm lan tỏa, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, hướng tới việc công nhận áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Duyên dáng áo dài công đoàn

Kỳ Quan |

Trong dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tổng LĐLĐVN đã phát động nữ CNVCLĐ trên toàn quốc mặc áo dài nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội.

Áo dài Việt bị gọi là "phong cách Trung Quốc", nhà thiết kế Việt tức giận

Linh Chi |

Sự việc một thương hiệu thời trang của Trung Quốc ra mắt bộ sưu tập giống áo dài và gọi là "phong cách Trung Quốc" đang khiến nhiều người phẫn nộ trong đó có các nhà thiết kế Việt. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Áo dài xứng đáng là Di sản văn hóa Việt

Việt Văn |

Nếu không có dịch bệnh Covid 19 thì Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan đã tổ chức hàng loạt hoạt động với chủ đề “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” khởi đầu từ tháng 3. Tất cả nhằm lan tỏa, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, hướng tới việc công nhận áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Duyên dáng áo dài công đoàn

Kỳ Quan |

Trong dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tổng LĐLĐVN đã phát động nữ CNVCLĐ trên toàn quốc mặc áo dài nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội.

Áo dài Việt bị gọi là "phong cách Trung Quốc", nhà thiết kế Việt tức giận

Linh Chi |

Sự việc một thương hiệu thời trang của Trung Quốc ra mắt bộ sưu tập giống áo dài và gọi là "phong cách Trung Quốc" đang khiến nhiều người phẫn nộ trong đó có các nhà thiết kế Việt.