Lương Nguyệt Anh: “Hạnh phúc khi có mẹ ở bên...”

THANH HƯƠNG |

Không ra quá nhiều sản phẩm, giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2011 - Lương Nguyệt Anh thong dong trên bước đường mà cô đã chọn. Từng MV là cả một sự tâm huyết của nữ ca sĩ khi “Nhớ mẹ mẹ ơi” phát hành gần đây là món quà mà Lương Nguyệt Anh dành tặng cho người mẹ yêu thương.

Đây là lần thứ 2, MV đánh dấu sự kết hợp giữa Sao Mai Lương Nguyệt Anh và nhà thơ Lê Xuân Bắc trong một sản phẩm ý nghĩa nói về mẹ. Tròn một năm trước, Lương Nguyệt Anh từng ra mắt MV “Nhớ mẹ” của nhạc sĩ Ngọc Thịnh phổ nhạc trên lời thơ của Lê Xuân Bắc. Đây là một ca khúc nói về tình yêu thương vô bờ bến, về nỗi nhớ và sự hiếu thảo của những người con xa quê hương nhớ về mẹ.

Vẫn cùng trong mạch nguồn tâm trạng này, “Nhớ mẹ mẹ ơi” là lời thơ chân tình đã chạm đến trái tim của nhạc sĩ Nguyễn Tiến. Để rồi, vị nhạc sĩ của “Hoa cau vườn trầu” đã thổi hồn vào những giai điệu trữ tình đằm thắm đậm chất dân gian mang phảng phất hơi thở của miền Trung cùng lời ru của mẹ với những ca từ da diết nhớ thương: “Mẹ ơi con lại trở về, làng quê lối cũ ngôi nhà thân thương… Mẹ ơi! Hàng cau nay cũng bần thần, không còn được mẹ ân cần tưới chăm… Ước gì trở lại những năm, đung đưa cánh võng con nằm mẹ ru”.


Lương Nguyệt Anh tiết lộ rằng, “có người con nào mà lại không yêu mẹ? Nhưng thời gian là một quy luật, và ai sinh ra trên cõi đời này cũng phải tuân theo quy luật đó, và thời gian không chờ một ai, cũng không thỏa hiệp với một ai, ngay kể ai đó là một người con có hiếu thì cũng vậy. Rồi có một ngày, theo thời gian, mẹ sẽ không còn ở bên ta. Nhưng thời gian vẫn để một lối cho những người con có hiếu có được hình ảnh của mẹ, của đấng sinh thành mãi mãi đó chính là trái tim. Khi mẹ rời xa cuộc đời, thì cũng là lúc thời gian được sống bên mẹ, hình ảnh của mẹ sẽ nằm sâu trong trái tim, trong tâm hồn, trong khối óc trong mọi nghĩ suy của những đứa con”.


Cho nên, mặc dù Lương Nguyệt Anh là người may mắn vì vẫn có mẹ ở bên, vẫn được sống trong sự yêu thương của mẹ và những người thân trong gia đình. Nhưng cũng như bao người con khác khi đã lớn khôn, trưởng thành và rời khỏi vòng tay của bố của mẹ, Lương Nguyệt Anh vẫn luôn đau đáu nghĩ về khi mình còn nhỏ được mẹ chăm bẵm, nuôi dưỡng, vỗ về, nâng giấc đến khi mình lớn lên ra ngoài lập nghiệp. Cô nói: “MV là những lời từ đáy lòng mình, một người con gửi tới mẹ của mình nên tôi rất đồng cảm với tác giả ca khúc. Và bất cứ lúc nào hát về mẹ tôi cũng ngập chìm vào tâm trạng như thế”.


Dựa trên nội dung ca từ cũng như tính chất âm nhạc, đạo diễn Dương Lan Hương đã xây dựng nên câu chuyện một người con đã trưởng thành đi xa trở về khi mẹ đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Nhìn ngôi nhà thân thương, nhìn những hình ảnh vườn cây, cánh võng, hàng cau, bờ đê, bãi biển… tất cả những ký ức xưa đã ùa về. Lương Nguyệt Anh tin rằng, “ca khúc giống như một lời nhắc những người con đang hạnh phúc và may mắn vì vẫn còn có mẹ hãy trân trọng từng phút giây và luôn nghĩ phải làm sao sống thật tốt, dành tình cảm, sự quan tâm, yêu thương nhất cho mẹ mình”.

Lương Nguyệt Anh lớn lên cùng những làn điệu quan họ mượt mà Bắc Giang. Vì thế mà dường như cô thấm đẫm sự sâu lắng, ngọt ngào cộng thêm vốn kỹ thuật thanh nhạc cơ bản được trau chuốt tại nhà trường, Lương Nguyệt Anh đã sớm khẳng định phong cách âm nhạc. Bằng sự tự tin, bản lĩnh và một “chất” nghệ sĩ, nữ ca sĩ sinh năm 1990 đang là gương mặt ca sĩ dòng nhạc dân gian triển vọng của khu vực miền Bắc.

Xem MV "Nhớ mẹ mẹ ơi" của Lương Nguyệt Anh:

Tin bài đọc nhiều

THANH HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.