Lọt ảnh nhạy cảm trong sách “Anh hùng Héc-quyn”: Cẩu thả với trẻ là khó chấp nhận

Đào Bích |

“Cần phải cấm những hình ảnh khỏa thân, nội dung nhạy cảm trong sách thiếu nhi. Vì như thế là phản giáo dục”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ nói về cuốn sách “Anh hùng Héc-quyn”, cuốn sách dành cho thiếu nhi đang gây tranh cãi.

“Truyện tranh dành cho thiếu nhi gì mà cứ đánh nhau. Thời đại chiến tranh đã qua rồi. Bây giờ, chúng ta phải đẩy mạnh tính nhân văn, nhân ái trong các tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm dành cho thiếu nhi”, ông nói.

Theo nhà văn Nguyễn Văn Thọ, tranh của thiếu nhi đang ở vào giai đoạn thừa mà thiếu, phong phú mà vẫn nghèo nàn.

Rất ít tác giả có những trang viết như Nguyễn Nhật Ánh. Thay vào đó là sự lạm dụng các đề tài bạo lực, đặc biệt là trong các ấn phẩm truyện tranh dành cho thiếu nhi.

Để lọt những hình ảnh nóng bỏng tràn lan trong sách thiếu nhi cho thấy công tác biên tập còn có quá nhiều cẩu thả. “Sách dành cho lứa tuổi này càng phải có sự cẩn trọng. Trẻ em cần phải được nâng niu từ những trang sách”, tác giả tiểu thuyết “Quyên” cho hay.

Trước đó, những hình ảnh nhạy cảm trong cuốn sách "Anh hùng Héc-quyn" do NXB Kim Đồng in ấn và phát hành đã khiến nhiều bạn đọc phản ánh. Điều đáng nói, dù được tái bản đến lần thứ 9, bộ sách này vẫn để xảy ra những sai sót cơ bản về nội dung.

 
 Hình ảnh nhạy cảm trong cuốn truyện tranh.

Phản ánh về những sai sót của NXB Kim Đồng, GS Lê Văn Lan cho hay, không chỉ riêng mảng sách dành cho thiếu nhi, đơn vị này cũng từng để xảy ra những sai sót trong lĩnh vực sách lịch sử.

“Viết về nhân vật nữ anh hùng Bùi Thị Xuân mà họ sử dụng những hình ảnh phản cảm, dung tục. Tôi từng góp ý với NXB Kim Đồng trong một số cuộc họp nhưng họ không nghe”, GS Lê Văn Lan cho biết.

Nhà văn Trang Hạ cũng chỉ ra những sai sót của NXB Kim Đồng. Đặc biệt là trong một số cuốn sách khoa học. “Sách về kiến thức, họ vẫn dịch sai và vẫn được in ra. Thậm chí, một số cuốn có nội dung nhạy cảm như “Thời thơ ấu của những thiên tài”. Sách viết về những thiên tài nhưng lại có chi tiết “thiên tài dí súng vào đầu thầy giáo”. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với các độc giả trẻ của Việt Nam”, Trang Hạ chia sẻ.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Truyện thiếu nhi có nội dung “người lớn” đầu độc tâm hồn trẻ em

HẢI ĐĂNG |

Những văn hóa phẩm có nội dung xấu, không phù hợp là sự “đầu độc” tâm hồn trẻ thơ, để lại nhiều hệ lụy, cần được xem xét một cách nghiêm túc đâu là “lỗ hổng” để những tác phẩm như vậy đến tay các em.

Nhan nhản truyện thiếu nhi “nhạy cảm”, phụ huynh hoang mang

Bích Hà |

Từ cổ vũ bạo lực, dạy con trẻ nói dối, cho đến những hình ảnh nhạy cảm là những điều xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuốn sách truyện dành cho đối tượng thiếu nhi. 

Cục Xuất bản yêu cầu Nhà xuất bản Kim Đồng giải trình về sách "Anh hùng Héc-quyn"

Đào Bích |

Liên quan đến sự việc cuốn sách "Anh hùng Héc-quyn" có những hình ảnh nhạy cảm, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn yêu cầu Nhà xuất bản Kim Đồng báo cáo, giải trình trước ngày 23.1.2018.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Truyện thiếu nhi có nội dung “người lớn” đầu độc tâm hồn trẻ em

HẢI ĐĂNG |

Những văn hóa phẩm có nội dung xấu, không phù hợp là sự “đầu độc” tâm hồn trẻ thơ, để lại nhiều hệ lụy, cần được xem xét một cách nghiêm túc đâu là “lỗ hổng” để những tác phẩm như vậy đến tay các em.

Nhan nhản truyện thiếu nhi “nhạy cảm”, phụ huynh hoang mang

Bích Hà |

Từ cổ vũ bạo lực, dạy con trẻ nói dối, cho đến những hình ảnh nhạy cảm là những điều xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuốn sách truyện dành cho đối tượng thiếu nhi. 

Cục Xuất bản yêu cầu Nhà xuất bản Kim Đồng giải trình về sách "Anh hùng Héc-quyn"

Đào Bích |

Liên quan đến sự việc cuốn sách "Anh hùng Héc-quyn" có những hình ảnh nhạy cảm, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn yêu cầu Nhà xuất bản Kim Đồng báo cáo, giải trình trước ngày 23.1.2018.