“Lòng vòng ẩm thực” xu hướng mới của du lịch Hải Phòng

Mai Dung |

Foodtour Hải Phòng hay Bản đồ ẩm thực Hải Phòng hiện đang là từ khóa được tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội, trở thành sản phẩm “hút” khách du lịch các địa phương đến với Hải Phòng.

Đầu tháng 5.2022, Sở Du lịch TP.Hải Phòng phát hành bản đồ “Hải Phòng lòng vòng ẩm thực”. Bên cạnh những món ăn đã tạo nên thương hiệu riêng của thành phố như bánh đa cua, bún cá cay, nem cua bể, bánh mỳ cay, ốc, dừa dầm… bản đồ ẩm thực đưa du khách đến với địa chỉ ăn các món ngon như nộm bò khô, giá bể xào, lẩu cua đồng, trà cúc, sứa chấm bỗng…

Ngay từ khi Sở Du lịch TP.Hải Phòng phát hành bản đồ ẩm thực, bạn Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 1999, trú tại TP.Hải Phòng), nổi tiếng với kênh YouTube “Pít Ham Ăn Official” sở hữu 1,09 triệu người đăng ký nhanh chóng chia sẻ video về trải nghiệm “Một ngày ăn theo bản đồ Foodtour của Sở Du lịch Hải Phòng”. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, 2 video của Khánh Linh thu hút hơn 500.000 lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Chia sẻ về trải nghiệm này, YouTuber “Pít Ham Ăn” cho biết: “Ngay khi Bản đồ “Hải Phòng - Lòng vòng ẩm thực” được phát hành, mình rất ngạc nhiên, vui mừng và đặc biệt vô cùng háo hức muốn trải nghiệm ngay. Tới khi được trải nghiệm đi theo những nơi gợi ý, mình càng cảm thấy tự hào hơn, bởi trước giờ chưa có thành phố nào phát hành được bản đồ foodtour như vậy, cho thấy Hải Phòng là một trong những thành phố dẫn đầu trong việc đẩy mạnh du lịch ẩm thực địa phương.

Hơn thế, các địa điểm trên bản đồ đa số đều là những địa điểm nổi bật, đặc trưng, có những món ăn ngon nhất định phải thử khi tới Hải Phòng. Các bạn bè từ nơi khác dù tới lần đầu cũng sẽ dễ dàng tham khảo và tự lên được lịch trình foodtour Hải Phòng”.

Ngoài kênh YouTube Pít Ham Ăn, nhiều Facebooker, YouTuber, Fanpage ẩm thực như page Món ngon Hải Phòng, Haiphong holic… cũng góp phần đưa Bản đồ “Hải Phòng lòng vòng ẩm thực” đến gần hơn với bạn bè, du khách các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo thống kê từ ga Hải Phòng, tính riêng tháng 4.2022, lượng khách tham gia foodtour theo tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng là 18.000 lượt, trong đó dịp nghỉ lễ 30.4 là 7.000 lượt. Những con số trên đã phần nào nói lên mức độ quan tâm của khách du lịch tới ẩm thực thành phố.

Để du khách có trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn khi đến với Hải Phòng, Sở Du lịch Hải Phòng phát miễn phí bản đồ “Hải Phòng lòng vòng ẩm thực” tại nhà chờ Ga Hải Phòng, nhà ga Sân bay Cát Bi và ngay tại trụ sở Sở Du lịch (số 72 Trần Phú, Ngô Quyền)… Ngoài ra, Sở Du lịch tổ chức minigame trực tuyến “Check in cùng Bản đồ món ngon”, thu hút hàng nghìn lượt người, chủ yếu là các bạn trẻ tham gia…

Ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng - cho biết: Trên khắp các group, diễn đàn, hội nhóm, chủ đề liên quan đến “bản đồ món ngon”, “Hải Phòng lòng vòng ẩm thực” được bàn tán rôm rả. Các quán có tên trong bản đồ bản đồ được rất đông bạn trẻ tìm đến thưởng thức, luôn trong tình trạng làm không kịp bán. Điều đó cho thấy sức hút đặc biệt của ẩm thực đường phố Hải Phòng.

Tiếp nối thành công của “Hải Phòng lòng vòng ẩm thực”, với mong muốn tiếp tục giới thiệu tới khách du lịch những địa chỉ ăn uống tin cậy, Sở Du lịch chuẩn bị cho ra mắt phiên bản tiếp theo của Bản đồ món ngon. Ở lần xuất bản này, Sở Du lịch sẽ mở rộng hơn về quy mô số lượng món, nhưng tiêu chí xét chọn địa chỉ đưa vào bản đồ sẽ được chắt lọc hơn để phù hợp với thị hiếu và xu hướng của du khách trên cả nước, xa hơn và dài hơn hướng tới phục vụ khách quốc tế khi đến với Hải Phòng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phát bản đồ Food tour cho du khách tại nhà ga, bến xe

Mai Hương |

Hải Phòng - Hải Phòng đã phát hành bản đồ về món ngon của thành phố (Food tour) và sẽ phát tận tay cho người dân tại các nhà ga, bến xe để du khách thuận tiện trong việc tham quan, thưởng thức đặc sản ở thành phố Cảng.

Bỏ túi những kinh nghiệm Foodtour Hải Phòng trong 1 ngày

Mai Hương – Nhật Mai |

Hải Phòng - Thời gian gần đây, các món ăn Hải Phòng nổi tiếng rần rần tại thủ đô và những tỉnh thành lân cận. Nhiều món ăn vặt như dừa dầm, café cốt dừa, bánh mì cay, bánh đa cua,... hợp khẩu vị và hợp túi tiền cho các bạn trẻ. Chính vì vậy mà nhiều người 'lặn lội” đến tận Hải Phòng để khám phá ẩm thực của thành phố này.

Du lịch Hải Phòng tìm hướng đi mới

THANH HƯƠNG |

Có nhiều lợi thế về du lịch, Hải Phòng hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn tại khu vực miền Bắc nếu có những chiến lược mạnh mẽ, sớm khẳng định vị thế để thu hút lượng du khách trở lại ngay trong mùa cao điểm 30.4-1.5 và dịp hè tới đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng phát bản đồ Food tour cho du khách tại nhà ga, bến xe

Mai Hương |

Hải Phòng - Hải Phòng đã phát hành bản đồ về món ngon của thành phố (Food tour) và sẽ phát tận tay cho người dân tại các nhà ga, bến xe để du khách thuận tiện trong việc tham quan, thưởng thức đặc sản ở thành phố Cảng.

Bỏ túi những kinh nghiệm Foodtour Hải Phòng trong 1 ngày

Mai Hương – Nhật Mai |

Hải Phòng - Thời gian gần đây, các món ăn Hải Phòng nổi tiếng rần rần tại thủ đô và những tỉnh thành lân cận. Nhiều món ăn vặt như dừa dầm, café cốt dừa, bánh mì cay, bánh đa cua,... hợp khẩu vị và hợp túi tiền cho các bạn trẻ. Chính vì vậy mà nhiều người 'lặn lội” đến tận Hải Phòng để khám phá ẩm thực của thành phố này.

Du lịch Hải Phòng tìm hướng đi mới

THANH HƯƠNG |

Có nhiều lợi thế về du lịch, Hải Phòng hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn tại khu vực miền Bắc nếu có những chiến lược mạnh mẽ, sớm khẳng định vị thế để thu hút lượng du khách trở lại ngay trong mùa cao điểm 30.4-1.5 và dịp hè tới đây.