Loạt lời chúc ngày khai giảng năm học mới hay và ý nghĩa nhất

Linh Chi (tổng hợp) |

Trước không khí rộn ràng của ngày khai giảng, hãy gửi những lời chúc ý nghĩa nhất tới các em học sinh, các thầy cô để có một năm học mới hiệu quả và tràn đầy năng lượng.

1. Nhân dịp đầu năm học mới, tôi xin gửi lời kính chúc tới Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo, và toàn thể các học sinh thân yêu của trường với những lời chúc tốt đẹp nhất! Kính chúc các thầy cô một năm học mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc các con được học tập trong môi trường tốt nhất với những thầy cô thân yêu sẽ giúp các con tự tin, sáng tạo và bản lĩnh hơn trong học tập và trong cuộc sống!

2. Chúc mừng toàn thể thầy cô giáo cùng học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới. Chúc các em học sinh có một năm học tràn đầy hứng khởi, mỗi ngày đi học là một ngày vui.

3. Tiếng trống vang, nơi ươm mầm tinh hoa.

Nhộn nhịp tưng bừng với ngày hội lớn.

Cùng thầy cô và mầm non đất nước.

Gương mặt hồng cùng nụ cười rạng rỡ.

Khắc dấu thời gian cho tương lai mới.

Tiếng trống vang xa, lắng đọng nơi này.

Nơi kho tàng kiến thức được mở ra.

Nơi đàn chim non chắp cánh ước mơ.

Chúc một năm học mới đầy thành công!

5. Nhân ngày đầu tiên của năm học mới, ba mẹ chúc con ngày càng chăm ngoan, học giỏi luôn nghe lời thầy cô và đạt nhiều thành tích tốt, không phụ lòng ba mẹ, thầy cô.

6. Ngày mai ba sẽ lại dắt con đi khai giảng năm học mới. Vào giai đoạn mới của cuộc đời, con hãy cứ tiếp tục hồn nhiên, trong sáng đến ngây ngô. Ba mẹ sẽ có trách nhiệm cùng các cô ở trường biến việc học thành niềm vui của con. Như thế là cách học tạo ít áp lực nhất. Con người ta chỉ làm tốt được điều mình yêu thích thôi.

7. Mùa thu ngày khai trường! Xin chúc các thầy cô giáo và các con có một năm học thu được thật nhiều hoa thơm trái ngọt! Mong rằng lễ khai giảng sẽ để lại ấn tượng khó phai trong trái tim và tâm hồn của các con!

8.  Hè đi qua đi để lại những vệt nắng vàng nhạt nhoà vương trên những tán lá, những con người lặng lẽ bên cuộc sống vốn hối hả...

Mùa tựu trường lại đến, mùa của những trái tim non nớt rung lên những nhịp sống mới, rồi mọi trải nghiệm sẽ mang đến cho  con những giá trị cuộc sống nhất định, ba mẹ yêu con.

9. Mới ngày nào con còn bé bỏng, mà giờ đã thành cậu thanh niên cao lớn đi dự khai giảng ngày cuối cấp. Ba mẹ chúc con có năm học cuối thật nhiều ý nghĩa và kỉ niệm, để sau này khi nhìn lại con luôn tự hào về bản thân khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

10. Chúc con gái của mẹ bước vào năm học mới luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui và hăng say trong học tập. Mong con và các bạn có những kỷ niệm đẹp đẽ về những ngày đến trường như mẹ và các bạn ngày ấy đã từng đi qua. Mẹ yêu con!"

Linh Chi (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu các trường tổ chức khai giảng gọn nhẹ

Nguyễn Hà |

Lễ khai giảng cần được tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo trở thành ngày hội khai trường của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học mới được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội chỉ đạo.

Huế: Khai giảng không thả bóng bay, không bọc vở bằng nylon

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.8, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2019 - 2020.

Bộ GDĐT lên tiếng về ý tưởng "mùa khai giảng không bóng bay”

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương, khen ngợi em Nguyễn Nguyệt Linh (học sinh lớp 5M2, Trường Marie Curie, Hà Nội) đã viết bức thư gửi tới 40 trường học ở Hà Nội nhằm kêu gọi ngừng hoặc hạn chế thả bóng bay trong ngày khai giảng. Thứ trưởng Nghĩa cho biết, ngành Giáo dục khuyến khích mùa khai giảng “không bóng bay”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội yêu cầu các trường tổ chức khai giảng gọn nhẹ

Nguyễn Hà |

Lễ khai giảng cần được tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo trở thành ngày hội khai trường của học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học mới được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội chỉ đạo.

Huế: Khai giảng không thả bóng bay, không bọc vở bằng nylon

PHÚC ĐẠT |

Ngày 18.8, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức ngày tựu trường và khai giảng năm học 2019 - 2020.

Bộ GDĐT lên tiếng về ý tưởng "mùa khai giảng không bóng bay”

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa biểu dương, khen ngợi em Nguyễn Nguyệt Linh (học sinh lớp 5M2, Trường Marie Curie, Hà Nội) đã viết bức thư gửi tới 40 trường học ở Hà Nội nhằm kêu gọi ngừng hoặc hạn chế thả bóng bay trong ngày khai giảng. Thứ trưởng Nghĩa cho biết, ngành Giáo dục khuyến khích mùa khai giảng “không bóng bay”.