Chất lượng phim là tiêu chí hàng đầu
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI sẽ diễn ra từ ngày 23 - 27.11 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là dịp giới thiệu nền điện ảnh Việt Nam, tôn vinh những tài năng nghệ thuật đích thực, hướng đến các tác phẩm điện ảnh mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn và sáng tạo. Đây cũng là cơ hội để các nghệ sĩ giao lưu gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm, phát triển nền điện ảnh Việt Nam đổi mới, thành công.
Theo bà Nguyễn Thu Hà, Cục phó Cục Điện ảnh, kể từ sau Liên hoan phim lần thứ XX, điện ảnh Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, khẳng định sự chuyên nghiệp và nỗ lực đổi mới của các nghệ sĩ trong hoạt động sáng tác sản xuất và phát hành phim. "Chất lượng và số lượng phim Việt Nam đã được nâng cao, thu hút và hình thành tầng lớp khán giả yêu thích nền điện ảnh Việt Nam", bà Hà nói.
"Có những Liên hoan phim nhiều phim tốt cũng có những Liên hoan không nhiều phim tốt. Chúng tôi cho rằng làm sao phải để chất lượng giải của Liên hoan phim được đảm bảo và giải thưởng được trao phải có tính thuyết phục. Ban chỉ đạo cũng như ban giám khảo đã thống nhất ý kiến chất lượng giải là tiêu chí hàng đầu, không có cưỡng ép, không có ưu tiên", ông Đông nói thêm.
Không có sự ưu tiên giữa phim nhà nước và phim tư nhân
Trong khi Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX "vắng bóng" các phim nhà nước thì tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI, danh sách phim truyện điện ảnh đã có sự thay đổi.
Bên cạnh những phim tư nhân ăn khách như: "Người bất tử", "Hai Phượng", "Cua lại vợ bầu", "Tháng năm rực rỡ",... có 4 phim truyện có sự đầu tư của nhà nước là: "Truyền thuyết về Quán Tiên", "Thạch Thảo" (70% vốn nhà nước, 30% kinh phí xã hội hoá); "Nơi ta không thuộc về" (Điện ảnh Quân đội) và "Hợp đồng bán mình" (Công ty CP phim Giải Phóng).
Trong đó, bộ phim "Truyền thuyết về Quán Tiên" chưa được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc cũng góp mặt tranh giải tại Liên hoan phim năm nay. Điều này làm dấy lên nghi vấn, liệu có sự ưu tiên, thiên vị giữa dòng phim nhà nước và phim tư nhân.
Giải đáp thắc mắc này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định không có sự ưu tiên, phân biệt phim tư nhân, phim nhà nước. Về trường hợp của bộ phim "Truyền thuyết về Quán Tiên", Thứ trưởng Tạ Quang Đông giải thích, tất cả các phim tham dự Liên hoan phim là phim đã được sản xuất và cấp giấy phép phổ biến từ 11.9.2017 đến ngày 10.9.2019. Ngoài ra, trong quy định có trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan phim xem xét, quyết định. Phim "Truyền thuyết về Quán Tiên" được đưa vào là trường hợp đặc biệt được xem xét, quyết định.
"Trong liên hoan phim không có sự ưu ái. Vấn đề nghệ thuật được đưa lên hàng đầu. Đây là những giải thưởng cao quý, vinh dự và là sự đánh giá cao đối với bộ phim đó nên sẽ không có ưu tiên, không phân biệt phim tư nhân - phim nhà nước trong nghệ thuật", Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.