Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX: Kỳ vọng phim Việt vươn ra thế giới

NGUYỄN THUỲ |

Lần thứ hai Liên hoan phim (LHP) Việt Nam được tổ chức tại TP.Đà Nẵng sau 29 năm kể từ Liên hoan phim VIII hồi năm 1988, nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là làn gió mới cho sự kiện điện ảnh nước nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kỳ vọng phim Việt có thể vươn ra thế giới với giải thưởng phim ASEAN lần đầu tiên được tổ chức.

“Dạ cổ hoài lang” tranh Giải phim ASEAN lần đầu tiên được tổ chức

Điểm đặc biệt và mới mẻ là LHP năm nay là Giải thưởng phim ASEAN 2017 (Film Asean Awards) lần đầu tiên do Việt Nam khởi xướng và tổ chức. Nhóm tác phẩm dự thi được Cục Điện ảnh, Quỹ phim ASEAN, và một số đối tác ngoại giao tuyển lựa và trao giải. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), và rất được các nước bạn ủng hộ.

Với chủ đề “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN”, giải thưởng Phim ASEAN hướng đến các tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất và các nhà làm phim, nghệ sĩ điện ảnh có sức sáng tạo nổi bật trong các nuớc ASEAN hằng năm để vinh danh; đồng thời, phát hiện và khích lệ tài năng mới của điện ảnh ASEAN.

“Dạ cổ hoài lang” sẽ đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam để tranh tài với các bộ phim trong khu vực Đông Nam Á. Bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban Tổ chức LHP Việt Nam XX cho biết hội đồng chọn phim tự tin vào quyết định về “Dạ cổ hoài lang”. Đây là cơ hội tốt để quảng bá các bộ phim Việt Nam chất lượng ra ngoài thế giới.

Riêng về giải thưởng Bông Sen Vàng được nhiều người chờ đợi, LHP năm nay có sự tranh tài của 16 bộ phim điện ảnh. Đạo diễn Đặng Nhật Minh - Trưởng Ban Giám khảo hạng mục Phim truyện điện ảnh cho biết, các phim giải trí thực tế vẫn mang ý nghĩa. Nhóm dự thi năm nay không hề có phim hài nhảm.

Kỳ vọng phim Việt vươn ra thế giới

Phát biểu tại khai mạc LHP lần thứ XX tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hy vọng, điện ảnh Việt sẽ ngày càng nhiều những tác phẩm đỉnh cao, mang giá trị nhân văn và tính giáo dục sâu sắc, có vị trí xứng đáng trong nước, dần vươn ra bên ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, để góp phần làm nền văn hóa Việt Nam bừng nở, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại.

Phó Thủ tướng nhìn nhận, những năm qua, điện ảnh nước nhà đã cho ra đời, đã để lại nhiều tác phẩm rất giá trị, làm giàu kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Nhiều nghệ sĩ đã trở thành một phần không bao giờ phai mờ trong lòng nhân dân, không chỉ bởi tài năng nghệ thuật xuất sắc mà còn là tấm gương đạo đức của “người chiến sĩ trên mặt trận nghệ thuật”.

“Thời kỳ đổi mới, mở cửa, hội nhập, kinh tế thị trường, sự phát triển của khoa học công nghệ đã mang đến cho điện ảnh nhiều cơ hội và cũng đặt ra những đòi hỏi phải làm mới mình, phải vươn lên, vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình.

Các bộ môn nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật thứ 7 đứng trước yêu cầu phải kế thừa, phát huy sức mạnh truyền thống, qua đó có được vị trí xứng đáng ngay ở trong nước, dần vươn ra bên ngoài, tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần để nền văn hóa Việt Nam bừng nở, tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại” - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Đặc biệt, với điểm nhấn là Giải thưởng Phim ASEAN lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Điện ảnh kết nối cộng đồng ASEAN” - ông kỳ vọng: “Liên hoan sẽ góp phần rất ý nghĩa tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và giao lưu giữa các nền văn hóa vốn rất giàu bản sắc của các dân tộc và sẽ thêm một xung lực để điện ảnh Việt Nam có thêm một bước phát triển, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, khán giả, và của nhân dân cả nước”.

NGUYỄN THUỲ
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.