Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018: Giữ lửa đam mê văn hóa dân tộc

MAI KHÁNH |

Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018 (đợt 1) do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện đã quy tụ được 12 đơn vị nghệ thuật các tỉnh phía Bắc tham gia.

Chuyển mình để sống còn

Các đoàn nghệ thuật đang đứng trước những thách thức sống còn và đòi hỏi sự đổi mới toàn diện, đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết T.Ư 6 đang tác động trực tiếp đến cuộc sống, nghề nghiệp, tâm tư, tình cảm của các nghệ sĩ.

Phát biểu tại khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên nhấn mạnh: “Đây là sự chuyển mình cần thiết để bắt kịp với sự phát triển của xã hội trong thời kỳ đổi mới, thời đại 4.0. Chúng ta đang thay đổi và cần chủ động thay đổi”.

Hơn 700 ghế của Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng không còn chỗ trống chứng tỏ sự quan tâm đối với Liên hoan lần này và nghệ thuật truyền thống chưa hẳn đã mất đi vị thế trong bối cảnh hiện nay. Bởi thế, quan điểm ở liên hoan là dồn thời gian và chất xám vào nghệ thuật, trao đổi, sẻ chia và học tập lẫn nhau để cùng nhau phát triển mà không đặt nặng thắng thua. Hưởng ứng tinh thần đổi mới, vượt qua nhiều khó khăn, các đơn vị nghệ thuật đã mang đến những tiết mục hấp dẫn.

“Phải nhận thức rõ những thách thức và có nhiều giải pháp trong khả năng, điều kiện thực tế có thể làm được như đổi mới phương pháp, thủ pháp nghệ thuật, hình thức thể hiện… để gần hơn với khán giả trẻ” - nhạc sĩ Phạm Hồng Thu - Giám đốc nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La - chia sẻ.

Thiếu diễn viên trẻ đẹp tài năng

Trẻ hóa đội ngũ diễn viên đang là một bài toán khó với hầu hết các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Thị hiếu của khán giả ngày càng cao, cộng với sự cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các đoàn phải bắt kịp với nhu cầu của cuộc sống và yếu tố làm nên bước tiến mới chính là đội ngũ diễn viên trẻ đẹp, tài năng.

Chính sách tuổi nghỉ hưu được áp dụng bao gồm đối với cả nhân lực trong ngành nghệ thuật, tuổi 40 chưa đủ về hưu nhưng hiệu quả biểu diễn của diễn viên không cao, điều này dẫn đến tình trạng có người được đi biểu diễn thường xuyên, có người lại chơi dài nhưng vẫn hưởng lương theo biên chế.

Theo Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm VHNT tỉnh Yên Bái - thì “tỉnh không cho ký hợp đồng với các diễn viên trẻ trong đó lại giảm biên chế. Việc thu hút các diễn viên có chuyên môn tốt rất khó vì các em không muốn về địa phương, học xong chỉ muốn ở lại các thành phố lớn, có nhiều địa điểm biểu diễn. Do vậy diễn viên lớn tuổi vẫn chiếm số đông, có diễn viên múa trên 40 tuổi vẫn ra sân khấu.

Số lượng biên chế còn hạn định đòi hỏi diễn viên mới vào thì phải có người ra. Nếu nhận theo hợp đồng để giải quyết khó khăn trước mắt thì các đoàn phải tự bỏ ra kinh phí trong vòng 2 - 3 năm, khiến diễn viên trẻ chưa yên tâm làm việc, dẫn tới chất lượng biểu diễn không cao. Và nhạc sĩ Phạm Hồng Thu cho rằng, “cơ cấu nhân lực, biên chế của khối viên chức chuyên môn nghệ thuật rất hạn chế, nhiều vị trí không được bố trí. Thiếu giọng ca và diễn viên múa, đạo diễn âm thanh, đạo diễn ánh sáng, thiết kế mỹ thuật, biên tập viên…”.

Bài toán về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất thiếu thốn cũng không phải “nỗi riêng mang” của bất cứ đoàn ca múa nhạc nào. Ông Chu Tâm Huy - Trưởng đoàn ca múa nhạc Hải Phòng đánh giá, “khó khăn hiện nay là thiếu kinh phí dàn dựng chương trình. Muốn hay, đạt chất lượng tốt thì phải mời các đạo diễn giỏi về dàn dựng nhưng không đủ kinh phí nên phải tự thân vận động”.

Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc kết thúc đợt 1 (vào ngày 7.7), đợt 2 dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tháng 8 tại TP. Đà Nẵng.

MAI KHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.