Lịch sử 300.000 năm của loài người qua gần 300 trang sách

LÊ QUANG VINH |

Cuốn sách “Hành trình nhân loại: Nguồn gốc của thịnh vượng và bất bình đẳng” được viết bởi Oded Galor - người được đánh giá là ứng cử viên danh giá cho giải Nobel Kinh tế và là một trong những bộ óc xuất chúng của thế kỷ 21.

Kể từ khi xuất bản đầu tiên bằng tiếng Hebrew vào năm 2020, cuốn sách đã trở thành tác phẩm bán chạy nhất tại Israel và chỉ trong vòng 3 tháng, tác phẩm đã bán được bản quyền cho hơn 20 quốc gia và 30 vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việt Nam chính thức là ngôn ngữ thứ 30 mua bản quyền của cuốn sách này, từ bản tiếng Anh có cập nhật và chỉnh sửa (NXB Dân trí và Omega Plus vừa ấn hành), được chuyển ngữ bởi hai dịch giả Trần Thị Kim Chi, Đỗ Ngọc Quỳnh Chi và phần hiệu đính do Vũ Thành Tự Anh đảm nhiệm.

“Hành trình nhân loại: Nguồn gốc của thịnh vượng và bất bình đẳng” là tổng hợp phần lớn thành quả nghiên cứu của tác giả với lý thuyết mới chưa từng xuất hiện về lịch sử loài người: Lý thuyết tăng trưởng thống nhất - góp phần làm sáng tỏ những động lực chi phối quá trình chuyển đổi từ kỷ nguyên trì trệ sang kỷ nguyên tăng trưởng ổn định về mức sống; đồng thời lý thuyết này cũng khai quật những dấu chân của quá khứ xa xôi trong số phận của các quốc gia.

Cuốn sách được bổ sung bằng những nghiên cứu thực nghiệm và định lượng, với nhiều dữ liệu mới; với nhiều bảng biểu số liệu hấp dẫn; với góc nhìn mới về hành trình phát triển của nhân loại.

Tác giả Oded Galor chia sẻ: “Cuốn sách này không chứa đựng những thuật ngữ hàn lâm, mà bù lại, đầy những giai thoại và bài học thú vị từ lịch sử, chứa đựng vô cùng nhiều khía cạnh đơn giản mà hấp dẫn về công cuộc tiến hóa của con người.

Tôi hy vọng rằng, mọi người, thậm chí là những học sinh ở độ tuổi trung học phổ thông, đều có thể đọc và học hỏi từ cuốn sách. Nó được viết theo cách mà từ các chuyên gia hàng đầu đến độc giả thường thức đều có thể hiểu được…’’.

Nhiều học giả, nhà nghiên cứu và nhiều tờ báo trên thế giới đã đánh giá cao về ấn phẩm này. TS. Vũ Thành Tự Anh - Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Việt Nam - nhận xét: ''Cuốn sách đã thay đổi một số quan điểm mà tôi đã giữ trong thời gian dài. Một điểm khác rất thú vị: Đây quả thực là một cuốn sách ngắn. Tác giả đã viết lại toàn bộ lịch sử của nhân loại trong 300.000 năm chỉ trong khoảng 300 trang. Điều này thật phi thường…’’.

LÊ QUANG VINH
TIN LIÊN QUAN

“Trời xanh của mỗi người” - tập thơ văn dành cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Quỳnh (6.10.1942 - 6.10.2022) và nhận ủy thác từ gia đình tác giả, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tuyển tập thơ văn “Trời xanh của mỗi người” dành cho thiếu nhi.

48 nhà xuất bản tham gia giải thưởng Sách Quốc gia 2022

Mai Hương |

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ năm 2022 đang là sự kiện được người yêu đọc sách và người làm xuất bản trên cả nước đón chờ.

Lần thứ hai, sách của phóng viên Lao Động đoạt Cánh diều bạc

T.V |

Tập tiểu luận “Điện ảnh Việt Nam Đường ra biển lớn” (ảnh) của Việt Văn, phóng viên Báo Lao Động đã đoạt Cánh diều bạc hạng mục Công trình nghiên cứu lý luận phê bình (không có giải vàng) của giải Cánh diều Hội Điện ảnh Việt Nam vừa trao giải tối 13.9.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

“Trời xanh của mỗi người” - tập thơ văn dành cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Quỳnh (6.10.1942 - 6.10.2022) và nhận ủy thác từ gia đình tác giả, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tuyển tập thơ văn “Trời xanh của mỗi người” dành cho thiếu nhi.

48 nhà xuất bản tham gia giải thưởng Sách Quốc gia 2022

Mai Hương |

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ năm 2022 đang là sự kiện được người yêu đọc sách và người làm xuất bản trên cả nước đón chờ.

Lần thứ hai, sách của phóng viên Lao Động đoạt Cánh diều bạc

T.V |

Tập tiểu luận “Điện ảnh Việt Nam Đường ra biển lớn” (ảnh) của Việt Văn, phóng viên Báo Lao Động đã đoạt Cánh diều bạc hạng mục Công trình nghiên cứu lý luận phê bình (không có giải vàng) của giải Cánh diều Hội Điện ảnh Việt Nam vừa trao giải tối 13.9.