Lịch bloc tôn vinh văn hóa Việt cùng 365 cây thuốc, vị thuốc

M.T |

Tại triển lãm lịch Xuân 2018 tổ chức ở TPHCM, một số ấn phẩm lịch đặc biệt đã được giới thiệu như: Lịch bloc Văn hóa Việt Nam, Truyện cổ dân gian, Trò chơi dân gian, Phú quý cát tường, 365 cây thuốc, vị thuốc quanh ta, Trà đạo…

Bộ lịch Văn hóa Việt Nam giới thiệu khái quát về văn hóa Việt Nam theo 10 chủ đề chính, gồm: Thắng cảnh - Kỳ quan thiên nhiên,  Công trình kiến trúc - Di tích văn hóa,  Lễ hội,  Phong tục, Nghệ thuật, Đời sống, Trang phục, Ẩm thực, Ngành nghề truyền thống, và Danh nhân Việt Nam.


 
 Bộ lịch trò chơi dân gian. Ảnh: L.Đ

Bộ lịch được PGS. TS. Đoàn Thị Thu Vân - nguyên Trưởng khoa Ngữ văn - Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - tổ chức nội dung; PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp đọc phản biện nội dung. Họa sỹ Lê Phi Hùng - giảng viên Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cùng các cộng sự đã hoàn thành 365 bức tranh của bộ lịch này.

Bộ lịch Truyện cổ dân gian Việt Nam gồm 53 câu truyện tiêu biểu trong kho tàng thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích và truyện ngụ ngôn Việt Nam. Trong mỗi câu truyện luôn ẩn chứa tinh thần, ý chí của ông cha, những bậc tiên hiền, hậu hiền đi mở cõi và dựng xây đất nước.

Để lưu giữ, nhắc nhở đồng thời mang đến cho quý vị những bức tranh sinh động về các trò chơi dân gian Việt Nam, nhân năm mới Mậu Tuất 2018, Công ty TNHH An Hảo còn sưu tầm và minh họa 105 trò chơi tiêu biểu để giới thiệu trong bộ lịch bloc Trò chơi dân gian.

Bộ lịch bloc Phú quý cát tường chọn lọc và giới thiệu 60 đại tự mang ý nghĩa tốt đẹp và nhân văn như lời chúc tặng đặc biệt gửi đến quý khách hàng, kính chúc năm mới nhiều sức khỏe, luôn may mắn, gia đình hạnh phúc, bình an, phát đạt.

Đặc biệt, 365 cây thuốc, vị thuốc gần gũi, thân thuộc, có mặt hàng ngày trong cuộc sống của mỗi người cũng được giới thiệu trong bộ lịch phát hành năm 2018.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.