Lễ trao giải Sách Quốc gia 2020: "Đoàn binh Tây Tiến" đoạt giải A

YẾN DƯƠNG |

"Đoàn binh Tây Tiến" của tác giả Quang Dũng là 1 trong 3 tác phẩm được trao giải A của Giải thưởng Sách quốc gia năm 2020.

Tối 9.10, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Hà Nội), lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ III được tổ chức long trọng. Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức.

Tham dự Lễ trao giải năm nay có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Thế Kỷ cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành…

Tới tham dự lễ trao giải có sự góp mặt của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Ảnh: NH.
Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: NH.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, “Đoàn binh Tây Tiến” (Đoàn Võ trang Tuyên truyền Biên khu Lào - Việt) của tác giả Quang Dũng đã xuất sắc đạt giải A thuộc giải thưởng Sách Quốc gia 2020. Đây là cuốn sách được viết từ năm 1952, chỉ vỏn vẹn 124 trang nhưng lại là một cuốn sách quý hiếm trong kho tàng sách Việt Nam.

Tập sách “Đoàn binh Tây Tiến” thuật lại chi tiết việc thành lập Đoàn võ trang tuyên truyền từ những ngày đầu, với hạt nhân là một số chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô. Qua đó, quãng thời gian nhà thơ Quang Dũng tham gia đoàn quân Tây Tiến cũng được kể lại sinh động, hiểu sâu, hiểu kỹ về một Tây Tiến của “đoàn binh không mọc tóc”; về sự tham gia của đoàn nhạc binh nổi tiếng của nhạc trưởng Đinh Ngọc Liên trên mặt trận.

Phó Thủ tướng Võ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải cho những tác phẩm đạt giải A của chương trình. Ảnh: NH.
Phó Thủ tướng Võ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải cho những tác phẩm đạt giải A của chương trình. Ảnh: NH.

Ngoài “Đoàn binh Tây Tiến”, hai cái tên khác cũng được vinh danh giải A tại lễ trao giải này chính là tác phẩm “Lịch sử” (Historiai) của dịch giả Lê Đình Chi – một tác phẩm có giá trị đặc biệt về khoa học lịch sử, thực tiễn xã hội, mở đầu cho Sử học hiện đại phương Tây và “Hình ảnh lâm sàng, chẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu” (2 tập) do PGS.TS. Nguyễn Văn Thưởng chủ biên - một tài liệu nghiên cứu, tham khảo chuyên môn quý báu, bổ ích cho ngành y học.

Bên cạnh 3 giải A được kể trên, mùa giải năm nay còn có 10 tác phẩm đạt giải B và 14 tác phẩm đạt giải C thuộc 5 mảng sách gồm chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ; Khoa học xã hội và nhân văn; Văn hoá, văn học và nghệ thuật; Thiếu nhi.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: NH.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: NH.

Phát biểu lại lễ trao giải, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia cho biết: “Măc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19, nhưng số lượng Nhà xuất bản hay sách tham gia dự giải lần này lại tăng hơn so với các giải trước. Các cuốn sách đều có nội dung phong phú, có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có tính thời sự và đang được xã hội quan tâm”.

Cũng tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng bày tỏ mong muốn thông qua giải thưởng Sách quốc gia để đẩy mạnh văn hoá đọc của người dân, đúng với tinh thần của một dân tộc hiếu học.

YẾN DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chương trình Lương thực Thế giới được trao giải Nobel Hòa bình 2020

Thanh Hà |

Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

LĐLĐ Thừa Thiên Huế: Trao giải nhiều ca khúc hay viết về Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ Thừa Thiên Huế vừa trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc về Công đoàn.

Trao giải cuộc thi Nét đẹp công đoàn và người lao động Khánh Hòa

Phương Linh |

Sau gần 3 tháng phát động cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động Khánh Hòa", đã có hơn 1.600 tác phẩm của các công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Chương trình Lương thực Thế giới được trao giải Nobel Hòa bình 2020

Thanh Hà |

Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2020 cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

LĐLĐ Thừa Thiên Huế: Trao giải nhiều ca khúc hay viết về Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

LĐLĐ Thừa Thiên Huế vừa trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc về Công đoàn.

Trao giải cuộc thi Nét đẹp công đoàn và người lao động Khánh Hòa

Phương Linh |

Sau gần 3 tháng phát động cuộc thi "Nét đẹp công đoàn và người lao động Khánh Hòa", đã có hơn 1.600 tác phẩm của các công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia.