Lễ trao giải Cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”

N.N |

Nhân dịp SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, Báo Nhân Dân đã tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”.

Cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31” được phát động ngày 10.5.2022, với sự tài trợ của Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải (THACO) và diễn ra trong  thời gian tương đối ngắn (bắt đầu nhận ảnh dự thi từ ngày 12.5 và hạn chót nhận ảnh là ngày 30.5.2022), nhưng đã được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo các tay máy chuyên nghiệp và không chuyên từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cuộc thi đã nhận được hơn 800 ảnh đơn và bộ ảnh của hàng trăm tác giả. Các tác phẩm dự thi đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp của hoạt động thi đấu và hoạt động bên ngoài sân đấu trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tại Việt Nam (từ ngày 6.5.2022 đến hết ngày 23.5.2022); phản ánh được những vẻ đẹp phong phú của các trận thi đấu, tinh thần thể thao cao thượng, nét đẹp văn hóa và tình đoàn kết hữu nghị của các vận động viên, người hâm mộ và cộng đồng các dân tộc ASEAN trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31 tại Việt Nam.

Từ hơn 800 ảnh đơn và bộ ảnh của hàng trăm tác giả, Ban Giám khảo cuộc thi gồm những nhà nhiếp ảnh tên tuổi, đã công tâm chấm, chọn lựa để trao 1 Giải Nhất (trị giá 10 triệu đồng); 2 Giải Nhì (mối giải trị giá 7 triệu đồng); 3 Giải Ba (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng) và 10 Giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng).

Tác phẩm Về đích của tác giả Trương Anh Đức giành Giải Nhất; hai Giải Nhì được trao cho tác phẩm Chạy tới tương lai (tác giả Phạm Văn Chiểu) và  Đường kiếm khéo léo (tác giả Triệu Cơ Lương); ba Giải Ba là các tác phẩm:  Kình ngư Trần Hưng Nguyên (tác giả Trần Thanh Hải), Bứt tốc (tác giả Phạm Đình Thành) và Miếng đánh quyết định (tác giả Trần Việt).

Tác phẩm Về đích của tác giả Trương Anh Đức giành Giải Nhất.
Tác phẩm Về đích của tác giả Trương Anh Đức giành Giải Nhất. 

10 Giải Khuyến khích thuộc về các tác phẩm: Nàng tiên cá (tác giả Đỗ Văn Đông); Thăng hoa (tác giả Trần Thanh Hải); Muay Thái (tác giả Khổng Yến Anh); U23 Việt Nam vô địch bóng đá nam SEA Games 31 (tác giả Chu Việt Bắc); Niềm vui chiến thắng (tác giả Trần Thu Hà); Vươn cao vươn xa (tác giả Nguyễn Thị Bích Hường); Tình yêu bóng đá trên Đất Tổ (tác giả Quốc Đại); Niềm vui nhà vô địch (tác giả Vũ Văn Toàn); Ảo diệu (tác giả Trần Thành Đạt); Vút bay (tác giả Trần Nhân Quyền).

Trong khuôn khổ Lễ trao giải Cuộc thi “Ảnh đẹp SEA Games 31”, Ban Tổ chức triển lãm bộ ảnh gồm 31 tác phẩm (gồm 16 tác phẩm đoạt giải chính thức và lựa chọn thêm 15 tác phẩm ảnh dự thi xuất sắc) – con số đầy ý nghĩa trùng với lần thứ 31 của SEA Games lần này.

N.N
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Công đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” năm 2022.

Viện Nghiên cứu IMRIC tổ chức thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt”

Huân Cao |

Sáng 28.5 tại TPHCM, Viện nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) tổ chức buổi họp báo khởi động cuộc thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt” và ký kết hợp tác chiến lược với Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Thi ảnh "Gia đình yêu thương và chia sẻ" trên mạng xã hội Facebook

Hà Anh |

Tuyên Quang - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2022) và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022), LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh "Gia đình yêu thương và chia sẻ" năm 2022 trên mạng xã hội Facebook.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Công đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh

Hải Anh |

Hà Nội - Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Trường Đại học Văn hóa Hà Nội” năm 2022.

Viện Nghiên cứu IMRIC tổ chức thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt”

Huân Cao |

Sáng 28.5 tại TPHCM, Viện nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) tổ chức buổi họp báo khởi động cuộc thi ảnh đẹp “Người Việt tin dùng hàng Việt” và ký kết hợp tác chiến lược với Hội Nhiếp ảnh TPHCM.

Thi ảnh "Gia đình yêu thương và chia sẻ" trên mạng xã hội Facebook

Hà Anh |

Tuyên Quang - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6.2001-28.6.2022) và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022), LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh "Gia đình yêu thương và chia sẻ" năm 2022 trên mạng xã hội Facebook.