Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản xác lập Kỷ lục Việt Nam

L.C |

Chiều 23.4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho Lễ hội hoa Anh đào do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) tổ chức.

Phát biểu tại lễ công bố và trao bằng, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết: "Hoa Anh đào là biểu trưng cho nền văn hóa Nhật Bản, là đại sứ văn hóa Nhật Bản. Suốt những năm qua, hoa Anh đào đã đến với nhiều quốc gia trên thế giới, là biểu tượng gắn kết Nhật Bản với các quốc gia.

Ông Vũ Tiến Lộc phát biểu tại họp báo.
Ông Vũ Tiến Lộc phát biểu tại họp báo.

Nói tới Lễ hội hoa Anh đào Việt Nam, bao giờ cũng nhắc tới người đưa hoa Anh đào tới. Có thể nói việc xuất hiện của Lễ hội hoa Anh đào không chỉ là lễ hội trưng bày hoa mà còn là lễ hội xúc tiến văn hóa, thương mại, giao lưu nhân dân. Rất nhiều dự án, hợp tác đã được ký kết, thực hiện trên cơ sở nền tảng giao lưu hoa Anh đào.

Đây thực sự là một sự kiện mang ý nghĩa rất lớn, mong rằng sự kiện giao lưu sẽ tiếp tục được mở rộng, để đưa được hoa Anh đào đến nhiều địa phương của Việt Nam".

Phó Đại sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ, lễ hội năm nay đã thành công tốt đẹp với số khách tham quan lên đến 1,5 triệu người. Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản tại Việt Nam cũng có thêm những điểm mới đó là tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa Anh đào, lễ hội không chỉ dừng ở trưng bày mà còn có giao lưu ẩm thực, văn hóa.

Phó Đại sứ Đại sứ quán  Nhật Bản tại Việt Nam
Phó Đại sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam kỳ vọng vào Lễ hội hoa Anh đào trong những năm tới.

"Tôi mong muốn Hà Nội và VCCI sẽ tạo điều kiện cho Ủy ban tổ chức phía Nhật Bản. Một số cây hoa Anh đào Nhật Bản cũng đã được trồng tại Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu tại miền Bắc. Hy vọng những cây hoa Anh đào đó sẽ trở thành nguồn cung cho lễ hội năm nay", ngài Phó Đại sứ nói.

 
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch AIC Group - đơn vị tổ chức Lễ hội hoa Anh đào, nhận bằng xác nhận Kỷ lục Việt Nam.

Lễ hội hoa Anh đào là sự kiện giao lưu văn hóa, xúc tiến đầu tư thường niên được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao tình hữu nghị, là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2019 đã thu hút lượng người xem kỷ lục, hơn 1 triệu lượt du khách tham quan, trải nghiệm. Lễ hội trưng bày gần 3 vạn cây hoa Anh đào và 1 số loài hoa Việt Nam.

L.C
TIN LIÊN QUAN

Người dân Thủ đô đổ xô tham dự lễ hội Hoa anh đào tại hồ Gươm

Hà Phương - Tan |

Hàng nghìn người dân nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào Nhật Bản được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Người dân hào hứng "check-in" tại Lễ hội hoa anh đào 2019

Sơn Tùng |

Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến 31.3, tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lễ hội hoa anh đào thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Lễ hội năm nay quy tụ khoảng 100 cây hoa anh đào, 20.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.

Nghệ nhân Nhật Bản tiết lộ điểm nhấn trong lễ hội hoa anh đào 2019

Thế Phương |

Theo kế hoạch, lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 sẽ trưng bày 300 cây hoa anh đào, 30.000 cành hoa anh đào, hoa lan Đài Loan (Trung Quốc) cùng nhiều loài hoa của Việt Nam, hứa hẹn mang lại một không gian rực rỡ sắc màu dịp cuối tuần. Dự kiến người dân sẽ được vào tham quan từ sau 22h ngày 29.3.2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân Thủ đô đổ xô tham dự lễ hội Hoa anh đào tại hồ Gươm

Hà Phương - Tan |

Hàng nghìn người dân nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào Nhật Bản được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội).

Người dân hào hứng "check-in" tại Lễ hội hoa anh đào 2019

Sơn Tùng |

Diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29 đến 31.3, tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lễ hội hoa anh đào thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Lễ hội năm nay quy tụ khoảng 100 cây hoa anh đào, 20.000 cành hoa anh đào và một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam.

Nghệ nhân Nhật Bản tiết lộ điểm nhấn trong lễ hội hoa anh đào 2019

Thế Phương |

Theo kế hoạch, lễ hội hoa anh đào Nhật Bản 2019 sẽ trưng bày 300 cây hoa anh đào, 30.000 cành hoa anh đào, hoa lan Đài Loan (Trung Quốc) cùng nhiều loài hoa của Việt Nam, hứa hẹn mang lại một không gian rực rỡ sắc màu dịp cuối tuần. Dự kiến người dân sẽ được vào tham quan từ sau 22h ngày 29.3.2019.