Lễ hội Gióng Đền Phù Đổng năm 2022 diễn ra trong 5 ngày

Thanh Hương |

Hà NộiLễ hội Gióng Đền Phù Đổng năm 2022 do huyện Gia Lâm thực hiện sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 đến 10.5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội).

Nhân dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022) và hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), lễ hội năm nay được tổ chức trong 5 ngày với nhiều hoạt động văn hoá - thể thao đa dạng như Lễ hội Hoa giấy Phù Đổng lần thứ Nhất; Tế thánh tại Đền Thượng; Ngoại đàn tại sân Đền Thượng; Lễ rước khám đường; Thi đấu giải cầu lông, bóng chuyền; Hát quan họ tại Ao rối; Lễ rước nước truyền thống; Kén tướng; Các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch; Biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống quan họ, hát chèo, hát tuồng; Hội trận truyền thống...

Cũng nhân dịp này, huyện Gia Lâm sẽ vinh dự đón quyết định công nhận Điểm du lịch Phù Đổng. Ảnh: LĐ
Cũng nhân dịp này, huyện Gia Lâm sẽ vinh dự đón quyết định công nhận Điểm du lịch Phù Đổng. Ảnh: LĐ

Đặc biệt, cũng trong lễ hội lần này, huyện Gia Lâm cũng sẽ vinh dự đón quyết định công nhận Điểm du lịch Phù Đổng. Đây sẽ là một trong những điểm nhấn giúp huyện Gia Lâm trở thành một trong những điểm đến mới, nổi bật và thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu.

Được biết, Lễ hội Gióng Đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm) là Hội Trận, được vua Lý Công Uẩn cho khởi tạo và tổ chức từ thời Lý; diễn ra từ ngày mùng 7 - 9.4 Âm lịch hàng năm nhằm tái hiện lại các trận đánh oai hùng của Thánh Gióng - người con của làng Phù Đổng đánh giặc ngoại xâm phương Bắc.

Nhiều hoạt động văn hoá - thể thao đa dạng sẽ được tổ chức tại Lễ hội Gióng
Nhiều hoạt động văn hoá - thể thao đa dạng sẽ được tổ chức tại Lễ hội Gióng Đền Phù Đổng năm 2022. Ảnh: LĐ

Lễ hội được người dân Phù Đổng bảo tồn, trao truyền cơ bản nguyên vẹn từ đời này qua đời khác; là một kịch trường dân gian, diễn ra trong một không gian rộng lớn với hàng nghìn vai diễn chính là nhân dân; nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Với sự đặc sắc và những giá trị lo lớn ấy, năm 2010, Hội Gióng ở Đền Phù Đổng, huyện Gia Lâm cùng với Hội Gióng Đền Sóc, huyện Sóc Sơn đã được UNESCO ghi danh là “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.  

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

65.000 lượt khách tham dự Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022

Thanh Hương |

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022

Hoài Thu |

Ngày 30.4, hàng vạn du khách đã đổ về Lạng Sơn tham dự Lễ hội Kỳ Hoa diễn ra tại Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 29.4 - 03.05.2022.

Hà Nội tổ chức Lễ hội quà tặng Du lịch năm 2022

Thanh Hương |

Tiếp nối Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” và hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

65.000 lượt khách tham dự Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022

Thanh Hương |

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Rực rỡ sắc màu Lễ hội Kỳ Hoa - Lạng Sơn 2022

Hoài Thu |

Ngày 30.4, hàng vạn du khách đã đổ về Lạng Sơn tham dự Lễ hội Kỳ Hoa diễn ra tại Mailand Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn từ ngày 29.4 - 03.05.2022.

Hà Nội tổ chức Lễ hội quà tặng Du lịch năm 2022

Thanh Hương |

Tiếp nối Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” và hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022.