Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Có nên bán vé thu tiền?

TIẾN NGUYỄN |

Hải Phòng vừa trình Đề án quản lý và tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lên Bộ VHTTDL, trong đó có phần bán vé cho du khách vào xem các trận đấu ở vòng loại và vòng chung kết lễ hội. Đề án này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Bộ VHTTDL bác việc bán vé lễ hội

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, vừa qua, bộ đã nhận được Đề án quản lý và tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn của UBND TP.Hải Phòng, trong đó có phần tổ chức bán vé cho du khách đến xem các trận đấu thuộc vòng loại và vòng chung kết lễ hội.

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 15 và Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20.3.2017, quy định về vi phạm điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng thì không được bán vé thu tiền lễ hội.

Trong cuộc làm việc với UBND TP.Hải Phòng sáng 6.6, Bộ VHTTDL đã yêu cầu phải xem lại vấn đề bán vé lễ hội chọi trâu. “Quan điểm của Bộ VHTTDL là không bán vé bất cứ lễ hội truyền thống nào” - bà Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.

Theo đề án của UBND TP.Hải Phòng, việc bán vé thu tiền là rất cần thiết, thậm chí “sống còn với việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn”, bởi kinh phí tổ chức lễ hội từ năm 2008 đến nay không lấy từ ngân sách nhà nước mà huy động nguồn lực xã hội hóa trên địa bàn như đóng góp của chủ trâu, tài trợ từ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và trích tỉ lệ thu từ tiền bán vé.

Ban tổ chức lễ hội trích 15% tiền vé vòng loại và 10% của vòng chung kết (sau khi trừ hoa hồng bán vé, chi phí in ấn vé, phí bảo hiểm khách xem lễ hội), để hỗ trợ công tác tổ chức lễ hội của các phường (mức trích cụ thể tính theo số trâu tham dự của phường tại mỗi vòng đấu).

Trong quá khứ, đây là lễ hội truyền thống với sự đóng góp của người dân và là hoạt động chung của cộng đồng. Hoạt động chọi trâu tại sân vận động có bán vé cũng diễn ra hàng chục năm nay, được cộng đồng và du khách chấp nhận như một dịch vụ thu phí, thay vì khoản đóng góp theo đầu người như xưa kia.

Cũng theo đề án này, quy mô trâu chọi vào chung kết vẫn giữ nguyên số lượng là 16 trâu, giá vé được dự kiến đưa ra là 80.000 đồng/vé vòng loại và 150.000 đồng/vé vòng chung kết.

Bán vé để đảm bảo an ninh trật tự

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn - cho biết: Việc có hay không được bán vé tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - thẩm quyền quyết định là của Bộ VHTTDL.

Thực tiễn công tác quản lý lễ hội chọi trâu Đồ Sơn những năm qua cho thấy, nếu không cho bán vé, rất khó lòng tổ chức lễ hội, bởi bán vé là một trong những nguồn lực tài chính, đồng thời là phương án khả thi để đảm bảo an toàn, kiểm soát đám đông hiệu quả, tránh tình trạng dồn ứ giữa trong sân và ngoài sân, tránh tạo tâm lý tranh đua giữa nhóm được vào xem và nhóm không được vào xem.

Ông Minh cho rằng, lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là lễ hội truyền thống, thu hút hàng chục vạn du khách từ khắp mọi miền đất nước đến tham dự. Sân vận động quận Đồ Sơn là nơi tổ chức lễ hội có sức chứa rất nhỏ, nếu không bán vé việc ngăn chặn du khách vào sân là rất khó khăn.

Còn nếu bán vé, lượng vé phát hành đủ với sức chứa của sân, lực lượng chức năng có thể kiểm soát được số lượng người, đóng các cổng ra vào sân khi số lượng người theo vé đã đủ. “Chúng ta có thể thấy, không bán vé mà đóng cổng sân thì người dân sẽ phản ứng quyết liệt, thậm chí đám đông còn tràn cả xuống sân, rất khó kiểm soát. Chính vì thế, ngoài nguồn lực về tài chính, bán vé còn là giải pháp để đảm bảo ANTT” - ông Minh nói.

TIẾN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Bán vé là vi phạm quy định

KHÁNH HẠ |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Trịnh Thị Thủy dứt khoát không đồng ý việc bán vé lễ hội chọi trâu sau khi nhận được Đề án quản lý và tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn của UBND TP Hải Phòng. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: Bán vé là vi phạm quy định

KHÁNH HẠ |

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Trịnh Thị Thủy dứt khoát không đồng ý việc bán vé lễ hội chọi trâu sau khi nhận được Đề án quản lý và tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn của UBND TP Hải Phòng.