Lễ hội âm nhạc Oceanholic Nha Trang tự ý sử dụng loạt logo báo chí

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sự kiện Oceanholic 2022 là dự án âm nhạc, thời trang sẽ được tổ chức tại TP.Nha Trang. Trong quá trình tổ chức của sự kiện này, đại diện công ty truyền thông tự ký sử dụng logo một số tờ báo khi chưa được phép.

Ngày 23.4, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã nắm được thông tin liên quan đến một số tranh cãi xung quanh sự kiện của dự án Oceanholic 2022.

Được biết, sự kiện Oceanholic 2022 nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật Chương trình hè 2022 mà Sở Văn hóa Thể thao đã báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương tổ chức.

Trước đó vào ngày 21.4, Công ty TNHH Ngôi Sao Giải Trí Toàn Cầu và Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Đời Sống Trẻ (TP.Hồ Chí Minh) có buổi gặp gỡ truyền thông và công bố dự án Oceanholic 2022.

Sự kiện âm nhạc, thời trang dự kiến sẽ được tổ chức tại TP.Nha Trang từ ngày 3 đến ngày 5.6 tới đây.

Quá trình tổ chức sự kiện, đại diện công ty truyền thông có sử dụng hình ảnh với nội dung “gặp gỡ truyền thông và công bố dự án Oceanholic 2022.” Trong hình ảnh truyền thông dự án, Oceanholic 2022 có sử dụng hình ảnh logo của 8 tờ báo ở Khánh Hòa và một số báo Trung ương khác.

Đại diện công ty tổ chức sự kiện thừa nhận chưa xin phép đã sử dụng loạt logo báo chí.
Đại diện công ty tổ chức sự kiện thừa nhận chưa xin phép đã sử dụng loạt logo báo chí.

Tuy nhiên, một số tờ báo khẳng định không có ký kết hợp tác với đại diện Công ty TNHH Ngôi Sao Giải Trí Toàn Cầu và Công ty Cổ phần Truyền thông đa phương tiện Đời Sống Trẻ.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện đơn vị truyền thông dự án Oceanholic 2022 thừa nhận thiếu sót trong việc chưa liên hệ với các báo bảo trợ truyền thông mà đã tự ý sử dụng logo tuyên truyền cho sự kiện.

Ngay sau khi dư luận phản ánh, ngay hôm nay, đại diện đơn vị truyền thông sự kiện cho biết sẽ có văn bản gửi 9 tờ báo nói trên để đề xuất bảo trợ truyền thông sự kiện Oceanholic 2022 tại TP.Nha Trang tới đây.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa lại cho hay, trước khi tổ chức dự án Oceanholic 2022, đại diện công ty tổ chức sự kiện đã khẳng định với sở về việc làm việc với các tòa soạn báo chí về việc bảo trợ truyền thông, sử dụng logo các báo tại các sự kiện.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Góp ý hoàn thiện sách lịch sử công đoàn Khánh Hòa giai đoạn 2000-2020

Phương Linh |

Khánh Hòa - Sáng 21.4, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội thảo góp ý về cuốn sách "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn Khánh Hoà giai đoạn 2000-2020".

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Loạt thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần hoãn, phiên tòa chưa từng có tiền lệ khi công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì không được cung cấp thông tin, đã được diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên giữa người khởi kiện và đại diện tỉnh Khánh Hòa có mặt để chất vấn.

Thua kiện vì cáo buộc DN chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa nói gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan thuế cáo buộc doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Không đồng ý với cáo buộc này, doanh nghiệp kiện ra tòa và thắng kiện Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có những động thái sau khi toà tuyên thua kiện.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Góp ý hoàn thiện sách lịch sử công đoàn Khánh Hòa giai đoạn 2000-2020

Phương Linh |

Khánh Hòa - Sáng 21.4, LĐLĐ tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội thảo góp ý về cuốn sách "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và công đoàn Khánh Hoà giai đoạn 2000-2020".

Vụ công dân kiện Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Loạt thông tin bất ngờ tại tòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau nhiều lần hoãn, phiên tòa chưa từng có tiền lệ khi công dân kiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vì không được cung cấp thông tin, đã được diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên giữa người khởi kiện và đại diện tỉnh Khánh Hòa có mặt để chất vấn.

Thua kiện vì cáo buộc DN chuyển giá trốn thuế, Cục Thuế Khánh Hòa nói gì?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cơ quan thuế cáo buộc doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế. Không đồng ý với cáo buộc này, doanh nghiệp kiện ra tòa và thắng kiện Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có những động thái sau khi toà tuyên thua kiện.