Lễ hội âm nhạc điện tử bị cấm, vì sao?

Đào Bích |

Thêm một lễ hội âm nhạc có yếu tố điện tử lại vừa mới bị Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội “tuýt còi”. Sự việc khiến ban tổ chức chương trình bức xúc kêu cứu báo chí.

"Tạm hoãn" vô thời hạn?

Quest Festival 2018, một lễ hội âm nhạc có yếu tố điện tử vừa mới bị Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội “tuýt còi”. Sau lễ hội âm nhạc Hồ Tây để xảy ra tai nạn chết người, nhiều chương trình âm nhạc nghệ thuật có yếu tố điện tử hay tổ chức biểu diễn ngoài trời đều bị các cơ quan chức năng thu hồi giấy phép. Thời hạn để được cấp trở lại dường như vẫn còn xa tít.

Lễ hội âm nhạc Quest Festival 2018 dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25.11, tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam ở Ba Vì (Hà Nội). Tháng 7.2018, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã cấp phép cho đơn vị tổ chức. Tuy nhiên, sau sự cố tại lễ hội âm nhạc Hồ Tây, đơn vị này đã thu hồi giấy phép đối với Quest Festival.

Mặc dù vậy, ban tổ chức cho biết, họ vẫn bị thiệt hại nặng nề vì việc phải hoãn chương trình.

Ông Jeremy Wellard - người sáng lập Festival cho hay, ông và các nghệ sĩ rất sốc trước việc lễ hội âm nhạc bị dừng lại. Theo đó, thiệt hại mà đơn vị sản xuất phải hứng chịu là vô cùng to lớn.

Trước đó, có khoảng 3.000 vé đã bán ra cùng 1.200 nghệ sĩ và tình nguyện viên Việt Nam và quốc tế đã đến làng văn hóa các dân tộc để phục vụ lễ hội.

Cho rằng, lý do để dừng chương trình không thuyết phục, ban tổ chức đã gửi đơn để cầu cứu báo chí.

Sở khuyến khích, bộ phản đối

Được biết, sau sự cố chết người tại lễ hội âm nhạc Hồ Tây, hiện nay, các cơ quan chức năng ngành văn hóa đang siết chặt việc quản lý đối với các chương trình nghệ thuật biểu diễn ngoài trời, đặc biệt là các lễ hội âm nhạc có yếu tố âm nhạc điện tử.

Trả lời Lao Động, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội - ông Tô Văn Động cho rằng, lễ hội âm nhạc Guest Festival bị dừng vì Làng văn hóa các dân tộc không đảm bảo yếu tố an ninh, trật tự để tổ chức.

Trước đó, Sở VHTT Hà Nội có gửi văn bản tới Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, giải thích Quest Festival là lễ hội âm nhạc thường niên, được tổ chức thành công trong mấy năm qua, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước tới Hà Nội, và mong muốn Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo về việc cho phép thực hiện lễ hội âm nhạc này theo giấy phép mà sở đã cấp vào ngày 24.7.

 Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội - ông Tô Văn Động.
Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội - ông Tô Văn Động.

Ngày 21.1, đại diện ban tổ chức lễ hội - Công ty TNHH tổ chức sự kiện Việt Úc đã có văn bản gửi tới Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ban quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam xin được chấp thuận cho tổ chức lễ hội với cam kết đảm bảo về công tác y tế, an ninh và phòng chống ma túy.

Tuy nhiên, ngày 22.11, Ban quản lý Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam có văn bản trả lời không chấp thuận cho tổ chức Quest Festival 2018.

Theo ông Tô Văn Động, dù Sở mong muốn lễ hội diễn ra như đúng kế hoạch nhưng vì Làng văn hóa cho rằng họ không đủ các biện pháp để đảm bảo vấn đề an toàn, an ninh, trật tự nên đành chịu. "Quan điểm của Sở là luôn ủng hộ các chương trình âm nhạc nghệ thuật được tổ chức nghiêm túc, nhân văn", ông nói. 

Trả lời về vấn đề này, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Thái Bình cho biết, các cơ quan chức năng đã có công văn thu hồi giấy phép và thông báo đơn vị tổ chức dừng chương trình từ tháng 9.2018. Vì thế, không có chuyện chương trình buộc phải dừng đột ngột như một số thông tin trước đó.

Đại diện Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh, đơn vị tổ chức lễ hội Quest Festival đã cố tình tổ chức lễ hội, buộc cơ quan chức năng phải có biện pháp ngăn chặn.

Lễ hội âm nhạc Quest Festival hay một số chương trình âm nhạc khác đều đang bị “treo” thời hạn cấp phép. Tuy nhiên, việc “tạm hoãn” sẽ kéo dài đến bao giờ thì vẫn chưa có bất cứ một câu trả lời cụ thể nào từ đại diện các cơ quan chức năng.

Theo ông Tô Văn Động, trước mắt, chủ trương của UBND Thành phố Hà Nội là đang “tạm dừng cấp phép” các lễ hội âm nhạc. Vì thế, Sở VHTT Hà Nội phải tuân thủ thực hiện. Còn việc "mở phép" đến bao giờ mới trở lại thì vẫn cần thêm thời gian, trong đó công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các chương trình lễ hội âm nhạc phải được đặt lên hàng đầu để tránh xảy ra các sự cố tai nạn đáng tiếc. Việc cấp phép, nếu có cũng cần phải cân nhắc thật kỹ càng.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Liveshow của Tuấn Hưng nếu bị buộc dừng lại thì phải ra thông báo sớm hơn

M.H |

Mất thời gian và công sức để chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 20 năm ca hát nhưng lại bị hủy vào phút cuối, Tuấn Hưng sững sờ khi biết show bị dừng với lý do khó tin.

Từ vụ Tuấn Hưng bị hủy show: Nghệ sĩ Việt Nam vẫn còn "đơn độc"?

Đào Bích |

Vì những lý do thiếu thuyết phục, ca sĩ Tuấn Hưng bị hủy “oan” một chương trình để đời, gây thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng. Ngoài mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần, nỗi đau đối với anh còn là sự “đơn độc” trong cuộc chiến đi tìm sự công bằng.

Lễ hội âm nhạc “Du hành tới mặt trăng” chưa trả tiền tác quyền vẫn được cấp phép?

Đào Bích |

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa chính thức lên tiếng về việc lễ hội âm nhạc “Du hành tới mặt trăng” chưa trả tiền tác quyền nhưng vẫn được cấp phép tổ chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Liveshow của Tuấn Hưng nếu bị buộc dừng lại thì phải ra thông báo sớm hơn

M.H |

Mất thời gian và công sức để chuẩn bị cho đêm diễn kỷ niệm 20 năm ca hát nhưng lại bị hủy vào phút cuối, Tuấn Hưng sững sờ khi biết show bị dừng với lý do khó tin.

Từ vụ Tuấn Hưng bị hủy show: Nghệ sĩ Việt Nam vẫn còn "đơn độc"?

Đào Bích |

Vì những lý do thiếu thuyết phục, ca sĩ Tuấn Hưng bị hủy “oan” một chương trình để đời, gây thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng. Ngoài mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần, nỗi đau đối với anh còn là sự “đơn độc” trong cuộc chiến đi tìm sự công bằng.

Lễ hội âm nhạc “Du hành tới mặt trăng” chưa trả tiền tác quyền vẫn được cấp phép?

Đào Bích |

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa chính thức lên tiếng về việc lễ hội âm nhạc “Du hành tới mặt trăng” chưa trả tiền tác quyền nhưng vẫn được cấp phép tổ chức.