Lê Âu Ngân Anh đã lừa dối ngay từ đầu cuộc thi Hoa hậu Đại dương?

Đào Bích |

Mãi đến phần thi nhân trắc học lần thứ 2, Lê Âu Ngân Anh mới tự giác báo cáo việc mình từng phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy trước đó tại sao cô lại im lặng?

Trong bản tường trình viết ngày 7.11.2017 gửi BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Lê Âu Ngân Anh khẳng định: “Ngày 27.9.2017: Trong quá trình kiểm tra nhân trắc học lần hai tại Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, tôi đã chủ động báo cáo với Ban tổ chức về việc đã từng phẫu thuật nâng mũi silicone nhân tạo tại Thẩm mỹ viện Diva (TPHCM) và sau đó đã rút đệm mũi vào tháng 4.2017 tại TMV Eva (TPHCM)".

Đơn tường trình của Lê Âu Ngân Anh được BTC đánh giá có thái độ trung thực và chấp nhận cho cô tham gia vào vòng chung kết của cuộc thi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, tại sao cô không lên tiếng ngay từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi. Thậm chí, nếu thực sự trung thực, cô hãy khai báo điều này ngay trong hồ sơ đầu tiên gửi đến BTC.

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 bắt đầu từ ngày 18.9 với buổi sơ tuyển khu vực phía Bắc tại Hà Nội. Buổi sơ tuyển khu vực phía Nam tại TPHCM được tổ chức vào ngày 21.9. Vòng bán kết được tổ chức từ ngày 28.9. Vậy là chỉ 1 ngày trước khi diễn ra vòng bán kết, Lê Âu Ngân Anh mới “tự giác” khai báo việc mình từng phẫu thuật nâng mũi. Theo một nguồn tin, thời điểm đó, cô phải đối diện với những phản ánh của các thí sinh về việc cô đã từng thẩm mỹ, nghĩa là vi phạm quy định “thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên” của cuộc thi.

Trong bản báo cáo gửi Thanh tra Bộ VHTTDL, Công ty TNHH Võ Việt Chung International, đơn vị tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 không hề đề cập đến chi tiết này. Họ cũng cho rằng, Ngân Anh không vi phạm quy chế. Đại diện đơn vị này là ông Võ Việt Chung chỉ thừa nhận đã sai sót khi để Lê Âu Ngân Anh tham gia vào vòng chung kết của cuộc thi.

Về phía Bộ VHTTDL, đại diện đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra cuộc thi này cho hay, họ vẫn đang yêu cầu công ty TNHH Võ Việt Chung International cung cấp thêm hồ sơ, tài liệu liên quan. 

Nếu bị kết luận vi phạm quy chế dẫn đến phải tước vương miện, thì BTC cuộc thi là đơn vị có trách nhiệm làm điều này, vì xưa nay, Bộ VHTTDL chưa từng hủy bỏ giải thưởng ở bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào.

Nhiều khả năng Sở VHTT TPHCM sẽ là đơn vị đưa ra quyết định xử phạt vì hiện tại vị trí Chánh thanh tra Bộ VHTTDL đang bỏ trống do ông Vũ Xuân Thành đã nghỉ hưu theo chế độ.

Với vi phạm “Đưa thí sinh thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định” tham gia cuộc thi, mức phạt dành cho công ty TNHH Võ Việt Chung International là từ 2 đến 6 triệu đồng.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.