Lật mặt thu 30 tỉ đồng: Lý Hải còn đối đầu Victor Vũ, Nhã Phương và bom tấn

ĐÔNG DU |

"Lật mặt: 48h" của Lý Hải có doanh thu đạt gần 30 tỉ đồng (tính đến chiều 17.4) chỉ trong chưa đầy 3 ngày công chiếu. Tuy nhiên, tác phẩm của Lý Hải sắp tới gặp nhiều khó khăn hơn khi loạt phim Việt chất lượng của Victor Vũ, Ngô Thanh Vân và các phim có sự tham gia của Nhã Phương, Lan Ngọc sẽ ra rạp.

Sự khởi đầu thuận lợi của "Lật mặt"

Vừa "khai phát súng" đầu tiên vào hôm 14.4 (chiếu sớm), phim "Lật mặt: 48h" của Lý Hải soán ngôi của nhiều bom tấn Hollywood và các phim Việt như "Bố già" để đạt doanh thu hơn 3 tỉ đồng.

Đây là 1 con số khả quan đối với một tác phẩm điện ảnh Việt. Bởi trước đó, nhiều phim Việt ra mắt như "Kiều" đều không được sự đón nhận rộng rãi của khán giả.

Tính đến chiều 17.4, "Lật mặt: 48h" có doanh thu đạt gần 30 tỉ đồng, như vậy trung bình một ngày, phim của nam đạo diễn Lý Hải đạt được khoảng 10 tỉ đồng doanh thu.

Một phân cảnh cháy nổ trong “Lật mặt: 48h“. Ảnh: NSX.
Một phân cảnh cháy nổ trong “Lật mặt: 48h“. Ảnh: NSX.

Sở dĩ tác phẩm "Lật mặt: 48h" nhận được sự quan tâm vì dòng phim này đã trở thành thương hiệu của Lý Hải suốt nhiều năm qua.

Từ một đạo diễn tay ngang, anh đã xây dựng nên một thương hiệu phim riêng với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng qua từng phần kể từ lần đầu ra mắt "Lật mặt" năm 2015. Lần lượt các phần phim thu về 72 tỉ đồng, 80 tỉ đồng, 85 tỉ đồng và gần đây nhất là "Lật mặt 4" công chiếu tháng 4.2019 đã thu về 120 tỉ đồng dù khi đó phải đối mặt với bom tấn toàn cầu "Avengers: Endgame"

Phần 5 với tên gọi "Lật mặt: 48h" được đầu tư hơn hẳn, với chất lượng vượt trội so với các phần trước cùng những phân cảnh hành động, những màn rượt đuổi mãn nhãn trên sông nước miền Tây.

Xuyên suốt thời lượng 110 phút, Lý Hải ít khi khiến khán giả cảm thấy tẻ nhạt bởi các cảnh hành động kịch tính gần như liên tục được anh đưa vào "Lật mặt: 48h", kết hợp với sự hài hước đến từ nhân vật Lâm do Mạc Văn Khoa đảm nhiệm.

Điều này giúp cho "Lật mặt: 48h" vượt qua doanh thu hàng ngày của "Bố già" - phim Việt duy nhất đang thống trị phòng vé với hơn 400 tỉ đồng doanh thu. Bên cạnh đó, đứa con tinh thần thứ 5 của Lý Hải cũng vượt mặt luôn cả các bom tấn Hollywood như: Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat đang gây sốt phòng vé.

Cuộc đối đầu với các phim mới

Tuy có doanh thu khả quan, nhưng đạo diễn Lý Hải vẫn nhận định anh có phần áp lực vì sắp tới hàng loạt phim Việt chất lượng sẽ ra rạp. Trong đó phải kể đến: "Thiên thần hộ mệnh" của Victor Vũ, 1990 có sự tham gia của bộ ba ngọc nữ màn ảnh: Nhã Phương, Lan Ngọc và Diễm My, "Trạng Tí phiêu lưu ký" của Ngô Thanh Vân.

"Thiên thần hộ mệnh" của đạo diễn Victor Vũ bất ngờ đổi lịch chiếu sang một trong những dịp lễ đông khách nhất trong năm của rạp Việt: 30.4.

"Thiên thần hộ mệnh" là phim giật gân tâm lý có yếu tố tâm linh, bùa ngải. Phim gần như là "Scandal 3" của Victor Vũ khi cũng khai thác câu chuyện về giới giải trí Việt Nam với những chiêu trò hạ bệ tàn độc.

Phim Thiên thần hộ mệnh. Ảnh: NSX.
Phim Thiên thần hộ mệnh. Ảnh: NSX.

Trong khi đó, "Trạng Tí phiêu lưu ký" trở lại sau khi đã bỏ lỡ dịp chiếu Tết. Phim chuyển thể từ truyện tranh Thần đồng đất Việt, do Ngô Thanh Vân sản xuất và Phan Gia Nhật Linh đạo diễn.

Đây là phim thiếu nhi Việt Nam được đầu tư kinh phí lớn (43 tỉ đồng), cùng đội ngũ sản xuất hơn 500 người và có kỹ xảo vào loại nổi trội từ trước đến nay.

Riêng 1990 thuộc thể loại hài tình cảm, xoay quanh cuộc sống tuổi 30 của 3 cô gái Linh Lan (Ninh Dương Lan Ngọc), Jessica Diễm (Diễm My) và Nhã Ca (Nhã Phương). Họ đại diện cho những mẫu phụ nữ khác nhau trong xã hội: Người yêu say đắm nhưng ngại cưới, người tuyên bố "không cần đàn ông" và người truyền thống, sống vì gia đình.

Phim 1990. Ảnh: NSX.
Phim 1990. Ảnh: NSX.

Nhìn chung 3 tác phẩm Việt kể trên đều thuộc 3 thể loại khác nhau: cổ tích, kinh dị, tình cảm... và đều được sản xuất từ các nhà làm phim hàng đầu. Chính vì thế, "Lật mặt: 48h" của Lý Hải sẽ gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh đó, bom tấn Hollywood sắp đổ bộ rạp Việt là Black Widow của Marvel trong đầu tháng 5 này cũng là một trở ngại không nhỏ đối với các phim Việt, trong đó có cả "Lật mặt: 48h".

Tuy nhiên, nhìn chung, khán giả Việt luôn có sự ưu tiên cho những tác phẩm điện ảnh trong nước chất lượng. Đó là lý do vì sao "Bố già" thắng lớn vừa qua.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Lý Hải: Tôi không cạnh tranh với Trấn Thành, chỉ mong "Lật mặt:48h" hòa vốn

ĐÔNG DU |

Lý Hải cho biết, anh chỉ mong phim "Lật mặt: 48h" của mình hòa vốn sau 2 lần phải hoãn vì dịch COVID-19. Ngoài ra, nói về áp lực cạnh tranh doanh thu với phim "Bố già" của Trấn Thành, nam đạo diễn khẳng định, anh không cạnh tranh mà chỉ quan tâm đến chất lượng và phản ứng của khán giả với tác phẩm của mình.

Sức hút của Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba: Người tiến bộ, người chọn phim hợp

ĐÔNG DU |

Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba là 2 cái tên gây sốt nhất thời điểm hiện tại sau những tác phẩm Hoa ngữ ăn khách mà họ tham gia.

Phi Nhung lên tiếng về việc nhạc Bolero, trữ tình được biến tấu, làm mới

ĐÔNG DU |

Đảm nhận vai trò giám khảo của một chương trình ca hát, Phi Nhung đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện làm mới nhạc Bolero, nhạc trữ tình quê hương. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ về cách lấy lại vóc dáng của mình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lý Hải: Tôi không cạnh tranh với Trấn Thành, chỉ mong "Lật mặt:48h" hòa vốn

ĐÔNG DU |

Lý Hải cho biết, anh chỉ mong phim "Lật mặt: 48h" của mình hòa vốn sau 2 lần phải hoãn vì dịch COVID-19. Ngoài ra, nói về áp lực cạnh tranh doanh thu với phim "Bố già" của Trấn Thành, nam đạo diễn khẳng định, anh không cạnh tranh mà chỉ quan tâm đến chất lượng và phản ứng của khán giả với tác phẩm của mình.

Sức hút của Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba: Người tiến bộ, người chọn phim hợp

ĐÔNG DU |

Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba là 2 cái tên gây sốt nhất thời điểm hiện tại sau những tác phẩm Hoa ngữ ăn khách mà họ tham gia.

Phi Nhung lên tiếng về việc nhạc Bolero, trữ tình được biến tấu, làm mới

ĐÔNG DU |

Đảm nhận vai trò giám khảo của một chương trình ca hát, Phi Nhung đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện làm mới nhạc Bolero, nhạc trữ tình quê hương. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ về cách lấy lại vóc dáng của mình.