Lan tỏa thông điệp về phúc lợi động vật trong các lễ hội truyền thống

HOÀI ANH |

Cuộc thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền về phúc lợi động vật trong các lễ hội truyền thống góp phần cung cấp một góc nhìn khác đối với động vật, khuyến khích cộng đồng nhìn nhận động vật dựa trên sự tôn trọng và lòng nhân ái.

Ngày 28.10, Tổ chức Động vật châu Á đã trao giải thưởng vẽ tranh cổ động tuyên truyền về phúc lợi động vật trong các lễ hội truyền thống cho các thí sinh đoạt giải trên toàn quốc.

Trong 3 tháng diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức nhận được gần 100 bài dự thi của các bạn học sinh, sinh viên và cả người nước ngoài trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước gửi về.

Các tác phẩm
Các tác phẩm đạt giải của cuộc thi.

Cuộc thi vẽ tranh là một phần của chiến dịch tuyên truyền về phúc lợi của động vật sử dụng trong các lễ hội. Quá trình tổ chức và kết quả của cuộc thi góp phần cung cấp một góc nhìn khác đối với động vật, khuyến khích cộng đồng nhìn nhận động vật dựa trên sự tôn trọng và lòng nhân ái.

Thêm vào đó, chiến dịch vận động các lễ hội có sử dụng động vật chuyển đổi cách thức tổ chức sao cho động vật không phải chịu đựng sự căng thẳng, đau đớn, khổ sở, hướng tới những lễ hội nhân văn, nhân đạo hơn, và đồng thời, cũng đạt được sự đồng thuận từ phía người tham gia lễ hội nói riêng và người dân cả nước nói chung.

 
 
Các tác giả đạt giải trong cuộc thi.

Với tác phẩm "Số đỏ" vẽ về ông ỉn trong lễ hội có nghi thức chém lợn ở Ném Thượng - Bắc Ninh, Nguyễn Cẩm Anh (Hà Nội) đã đạt được giải nhất của cuộc thi. Cẩm Anh chia sẻ: "Phúc lợi động vật là cái mình chưa bao giờ được dạy dù ở nhà hay ở trường. Mình hy vọng mỗi họa sĩ tham gia sẽ có thêm một nhóm bạn bè và người thân biết thêm thông tin về phúc lợi động vật. Khi mọi người có đủ thông tin và thay đổi nhận thức, cuộc đời của các loài động vật sẽ tốt đẹp hơn".

Nguyễn Cẩm Anh - tác giả đạt giải nhất của cuộc thi.
Nguyễn Cẩm Anh nhận giải thưởng từ Tiến sỹ Tuấn - Trưởng đại diện Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam.

20 bài dự thi chất lượng nhất sẽ Tổ chức Động vật châu Á sử dụng trưng bày tại các địa điểm công cộng để nâng cao nhận thức cộng đồng quan tâm nhiều hơn đến phúc lợi cho động vật bị sử dụng trong các lễ hội.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Nàng Kiều trong mắt ai

Việt Văn |

Dự án “Nàng K... - cách tiếp cận mới với một tác phẩm văn học kinh điển” là sáng kiến độc đáo của Viện Goethe với 5 hoạt động lớn, trong đó 4 vở diễn sân khấu thể nghiệm về Kiều gây ấn tượng mạnh trong các đêm diễn tháng 10.

Khai mạc triển lãm ảnh, phim về cộng đồng ASEAN tại Việt Nam

Phương Linh |

Hơn 350 tác phẩm là ảnh, phim phóng sự tài liệu về đất nước, con người, môi trường sống của các quốc gia trong cộng đồng ASEAN được trưng bày, giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách tại TP biển Nha Trang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nàng Kiều trong mắt ai

Việt Văn |

Dự án “Nàng K... - cách tiếp cận mới với một tác phẩm văn học kinh điển” là sáng kiến độc đáo của Viện Goethe với 5 hoạt động lớn, trong đó 4 vở diễn sân khấu thể nghiệm về Kiều gây ấn tượng mạnh trong các đêm diễn tháng 10.

Khai mạc triển lãm ảnh, phim về cộng đồng ASEAN tại Việt Nam

Phương Linh |

Hơn 350 tác phẩm là ảnh, phim phóng sự tài liệu về đất nước, con người, môi trường sống của các quốc gia trong cộng đồng ASEAN được trưng bày, giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách tại TP biển Nha Trang.