Ký ức thời hoa lửa trong triển lãm tranh “Còn lại với Trường Sơn"

ĐỨC ANH |

Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 62 năm Ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm tranh "Còn lại với Trường Sơn" của họa sĩ Nguyễn Đức Dụ - cựu chiến binh Đoàn 559.

Trong số hàng trăm họa sĩ vào chiến trường miền Nam, họa sĩ Đức Dụ là một trong những người trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với tư cách là họa sĩ - chiến sĩ. Ông có 55 năm vẽ về đề tài đường Trường Sơn huyền thoại.

Họa sĩ Đức Dụ cho biết, trên cơ sở vốn sống thực tế và những ghi chép ở chiến trường, suốt hàng chục năm sau ngày thống nhất đất nước, ông đã dành nhiều thời gian sáng tác của mình cho đề tài đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Vẽ về Trường Sơn, không những thể hiện sự sáng tạo nghệ thuật của chính mình, mà còn để tri ân những cán bộ chiến sĩ Trường Sơn, những thanh niên xung phong đã cùng kề vai sát cánh trong bom đạn. Khắc họa rõ nét 1 thời hoa lửa xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước trong thời kì kháng chiến chống Mỹ.

Triển lãm trưng bày 44 tác phẩm được họa sĩ Nguyễn Đức Dụ sáng tác trong những năm ông công tác trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Phần lớn các tác phẩm này đã được ông ghi lại từ hoạt động của người lính Trường Sơn và đồng bào trên chiến trường, những địa danh lịch sử trên khắp tuyến đường từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn.

Những tác phẩm được trưng bày đã khắc họa rõ nét khoảng thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Một số bức ký họa tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm như Chặng đường giao liên, Phá mìn vướng, Nuôi quân đại đội, Doanh trại mùa khô… Bên cạnh đó, còn có những bức tranh sơn dầu khổ lớn như Xe tăng vào tuyến, Đỉnh đèo Tha Mé, Cụm trọng điểm ATP mùa khô 1968, Trọng điểm Vang Mu, Trạm giao liên Trường Sơn…

Có mặt tại buổi triển lãm, nhà văn, họa sĩ Trần Nhương cho hay, những bức tranh tại đây đã khắc họa một thời gian chiến tranh đầy ác liệt và vinh quang của cả dân tộc ta. Nhân dịp ngày lễ lớn của dân tộc, họa sĩ Đức Du cùng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm này góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Hiện nay, họa sĩ Đức Du đã sở hữu hơn 400 bức ký họa và khoảng 120 bức tranh sơn dầu. Dấu ấn nổi bật trong cả sự nghiệp hội họa mà cảm xúc mạnh mẽ nhất của họa sĩ Đức Dụ vẫn là đề tài con đường Hồ Chí Minh huyền thoại và những người lính Trường Sơn.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

ĐỨC ANH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất đặt tượng tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang Trường Sơn

HƯNG THƠ |

Tượng của cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên dự kiến sẽ được đặt tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).

Nghi lễ cầu năm mới tốt lành của đồng bào Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn

HƯNG THƠ - KHÁNH HƯNG |

Sau khi xong vụ mùa, mùa xuân vừa chạm đến ngõ, thì những bản làng của người đồng bào Vân Kiều (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ cầu năm mới, mong một mùa màng bội thu, bản làng yên bình.

Kon Tum: Kinh hãi cảnh đá ''khủng'' lăn xuống chắn đường Trường Sơn Đông

THANH TUẤN |

Do ảnh hưởng của mưa bão, những tảng đá khổng lồ từ trên triền núi lăn xuống ầm ầm, chắn ngang đường Trường Sơn Đông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đề xuất đặt tượng tướng Đồng Sỹ Nguyên tại Nghĩa trang Trường Sơn

HƯNG THƠ |

Tượng của cố Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên dự kiến sẽ được đặt tại Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).

Nghi lễ cầu năm mới tốt lành của đồng bào Vân Kiều trên đỉnh Trường Sơn

HƯNG THƠ - KHÁNH HƯNG |

Sau khi xong vụ mùa, mùa xuân vừa chạm đến ngõ, thì những bản làng của người đồng bào Vân Kiều (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ cầu năm mới, mong một mùa màng bội thu, bản làng yên bình.

Kon Tum: Kinh hãi cảnh đá ''khủng'' lăn xuống chắn đường Trường Sơn Đông

THANH TUẤN |

Do ảnh hưởng của mưa bão, những tảng đá khổng lồ từ trên triền núi lăn xuống ầm ầm, chắn ngang đường Trường Sơn Đông.