Ông Ngô Huy Quỳnh sinh ngày 15.5.1920, là nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn với nền kiến trúc VN, một trí thức lớn với nhân cách cao đẹp, một thày giáo tài năng, tận tụy đã đào tạo nhiều thế hệ KTS VN. Ngay khi còn là sinh viên khoa cuối cùng của Khoa Kiến trúc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, ông đã sớm thể hiện tinh thần cách mạng và lòng yêu nước nồng nàn.
Sau khi tốt nghiệp (1943), trở thành KTS, Ngô Huy Quỳnh đã chính thức tham gia Việt Minh và được bầu làm Ủy viên BCH Hội Văn hóa cứu quốc. Một dấu ấn nghề nghiệp của ông: Là người thiết kế và chỉ đạo lắp đặt ''Lễ đài Độc lập’’ ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội) năm 1945.
Năm 1951, Ngô Huy Quỳnh là một trong 21 cán bộ VN đầu tiên được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cử sang Liên Xô học tập. Trong lĩnh vực kiến trúc, ông là đồng tác giả đồ án Quy hoạch xây dung Thủ đô, là người lập quy hoạch trung tâm Quảng trường Ba Đình, Nhà Quốc hội, thiết kế và hướng dẫn xây dựng nhiều công trình cơ quan, nhà ở tại Hà Nội, Bắc Ninh và nước bạn Lào; tham gia công tác nghiên cứu về lịch sử kiến trúc VN, đồng thời là người tiên phong trong việc nghiên cứu, thiết kế nhà ở của các đồng bào dân tộc thiểu số, nhà cổ, nhà trình tường… Với vai trò giáo viên, GS Ngô Huy Quỳnh là người đào tạo nhiều thế hệ KTS VN, tiêu biểu nhất là ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS, KTS, Họa sĩ Ngô Huy Quỳnh, gia đình ông đã cho ra mắt ấn phẩm ''Kiến trúc sư Ngô Huy Quỳnh’’ - một tập hợp tư liệu công phu về sự nghiệp cá nhân ông cũng như lịch sử ngành kiến trúc VN - và trưng bày một số tác phẩm hội họa, chủ yếu được ông thực hiện trong thời gian du học tại Liên Xô, biểu đat sự hòa quyện tình yêu và nhịp sống của ông trong 2 lĩnh vực kiến trúc và mỹ thuật.