Kỷ lục về ẩm thực: 122 món từ tôm và muối Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 122 món ăn được chế biến từ muối và tôm sẽ được lập kỷ lục Việt Nam tại Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.

Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 (Ngày hội) có 14 sự kiện diễn ra từ ngày 22.11 đến hết ngày 29.11. Trong đó, các sự kiện chính diễn ra từ ngày 27.11 đến ngày 29.11.

Ngoài lễ khai mạc vào ngày 27.11 và bế mạc vào ngày 29.11, các hoạt động được chú ý đến là không gian trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; nghề làm muối Bạc Liêu và các sản phẩm làm từ muối và tôm Bạc Liêu; Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Tiếng hát người làm báo chủ đề “Âm vang vọng cổ”; Hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2022”; không gian “Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền” (gồm: Dân ca quan họ; Ca trù; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Nghệ thuật Bài chòi; Hát Chèo; Đờn ca tài tử Nam Bộ; Hát Xoan); Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu…

Tôm Bạc Liêu rang muối. Ảnh: Nhật Hồ
Tôm Bạc Liêu rang muối. Ảnh: Nhật Hồ

Đáng chú ý, Ngày hội Tôm và Muối Bạc Liêu diễn ra vào ngày 28.11 với các sự kiện chính: Hội thảo “Giải pháp phát triển chuỗi giá trị ngành tôm và muối Bạc Liêu”; Hội thi ẩm thực với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Tôm và Muối Bạc Liêu” (phối hợp với Hiệp hội Ẩm thực Việt Nam chế biến trên 100 món ăn được chế biến từ nguyên liệu tôm và muối Bạc Liêu để xác lập kỷ lục Việt Nam); tổ chức thưởng thức ẩm thực và trao giải thưởng Hội thi ẩm thực về Tôm và Muối Bạc Liêu.

Nhiều người háo hức chờ đón 122 món ăn được chế biến từ muối - tôm. Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn chưa công bố tên gọi của từng món ăn này.

Gần đây rất nhiều món ăn đã được sát lập kỷ lục quốc gia. Gần đây nhất, vào ngày 22.11 tại thành phố Cần Thơ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Món ngon 13 tỉnh/thành ĐBSCL nhiều nhất Việt Nam”.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu khai giảng năm học mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 18.11, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 chào đón gần 300 học viên, sinh viên và chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Hội nhà báo Việt Nam trao 100 suất học bổng cho học sinh ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu100 suất học bổng đã được Hội Nhà báo Việt Nam trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

NHẬT HỒ |

Tối ngày 16.11, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 tại Bạc Liêu.

Thiếu 1.300 giáo viên, Bạc Liêu áp dụng nhiều giải pháp tạm thời

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều tỉnh, thành phố ở ĐBSCL diễn ra trong nhiều năm qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa khắc phục được. Tại tỉnh Bạc Liêu, hiện còn thiếu khoảng 1.300 giáo viên. Trong đó, thiếu nhiều ở môn Tin học, Tiếng Anh ở cấp Tiểu học và môn Âm nhạc, Mĩ thuật cấp THPT. Điều này gây nhiều khó khăn, áp lực đối với công tác giảng dạy của các trường.

Đại học Bạc Liêu phải hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đó là ý kiến phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam tại lễ Khai giảng năm học mới Đại học Bạc Liêu chiều ngày 11.11.2022.

Triều cường dâng cao, Bạc Liêu vận hành cống chống ngập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 8 đến ngày 12 tỉnh Bạc Liêu cho vận hành hệ thống cống chống ngập. Sở NNPTNT tỉnh cho biết, quá trình vận hành có thể gây ngập một số tuyến đường từ cống trở ra biển.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu khai giảng năm học mới

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 18.11, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 chào đón gần 300 học viên, sinh viên và chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Hội nhà báo Việt Nam trao 100 suất học bổng cho học sinh ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu100 suất học bổng đã được Hội Nhà báo Việt Nam trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

NHẬT HỒ |

Tối ngày 16.11, và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 tại Bạc Liêu.

Thiếu 1.300 giáo viên, Bạc Liêu áp dụng nhiều giải pháp tạm thời

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều tỉnh, thành phố ở ĐBSCL diễn ra trong nhiều năm qua, tuy nhiên đến nay vẫn chưa khắc phục được. Tại tỉnh Bạc Liêu, hiện còn thiếu khoảng 1.300 giáo viên. Trong đó, thiếu nhiều ở môn Tin học, Tiếng Anh ở cấp Tiểu học và môn Âm nhạc, Mĩ thuật cấp THPT. Điều này gây nhiều khó khăn, áp lực đối với công tác giảng dạy của các trường.

Đại học Bạc Liêu phải hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đó là ý kiến phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam tại lễ Khai giảng năm học mới Đại học Bạc Liêu chiều ngày 11.11.2022.

Triều cường dâng cao, Bạc Liêu vận hành cống chống ngập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 8 đến ngày 12 tỉnh Bạc Liêu cho vận hành hệ thống cống chống ngập. Sở NNPTNT tỉnh cho biết, quá trình vận hành có thể gây ngập một số tuyến đường từ cống trở ra biển.