“Chạng vạng” - Thành công và những tai tiếng
Kristen Stewart sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, khi bố mẹ đều làm trong ngành giải trí. Mỹ nhân sinh năm 1990 có vai diễn đầu tay khi mới 9 tuổi, cô được khen ngợi về nhan sắc và sớm trở thành một ngôi sao trẻ triển vọng của Hollywood.
Năm 2008, “Chạng vạng” (Twilight) ra rạp đã trở thành “hiện tượng” phòng vé khi đạt doanh thu “khủng” 407 triệu USD sau 5 tháng, mặc dù kinh phí đầu tư chỉ vỏn vẹn 37 triệu USD. Sau đó, 4 phần phim tiếp theo được sản xuất (2009 - 2012) tiếp tục mang về thành công lớn.
“Chạng vạng” đưa tên tuổi của hai ngôi sao Robert Pattinson và Kristen Stewart nổi tiếng toàn cầu. Họ được giới trẻ cực kỳ yêu thích và được ví là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh. Song, cặp sao lại bị giới chuyên môn và nhiều khán giả chê bai về diễn xuất.
Trong khi Robert Pattinson bị chê “ẻo lả” với hình tượng ma cà rồng Edward, Kristen Stewart được các anti-fan phong tặng danh hiệu "mỹ nhân mặt đơ" khi hóa thân thành nữ sinh si tình. Cặp đôi liên tiếp nhận đề cử "Mâm xôi vàng" trong các năm đóng “Chạng vạng”.
Thời gian này, báo chí cũng tốn không ít giấy mực bởi chuyện “phim giả tình thật” của cặp sao. Nhưng sau “Chạng vạng”, tên tuổi Kristen Stewart bị hủy hoại khi cánh săn ảnh phát hiện cô ngoại tình với Rupert Sanders - đạo diễn phim “Snow White and the Huntsman” do Stewart đóng vai nữ chính - người đàn ông đã có vợ và lớn hơn Stewart 19 tuổi. Kristen Stewart phải xin lỗi khán giả và bạn trai Pattinson nhưng vẫn bị công chúng chỉ trích, quay lưng.
Mất 10 năm để khẳng định thực lực
Sau bê bối đời tư, Kristen Stewart dần xa rời các bom tấn, chủ yếu tham gia những dự án phim nghệ thuật, độc lập như “Still Alice” (2014), “Clouds of Sils Maria” (2014), “Personal Shopper” (2016). Mỹ nhân cũng thay đổi hình tượng, cô thường xuyên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, thậm chí hớt sát đầu, như muốn thoát khỏi “cái bóng” của “Chạng vạng”. Kristen cũng gây sốc khi công khai mình là người đồng tính.
Cố gắng của Kristen Stewart dần được ghi nhận, vai diễn cô trợ lý trong “Clouds of Sils Maria” giúp mỹ nhân trở thành người Mỹ đầu tiên được xướng tên ở giải thưởng điện ảnh Cesar - được xem là "Oscar nước Pháp".
Năm 2019, Kristen Stewart tiếp tục nhận phản hồi tích cực từ giới phê bình qua bộ phim tiểu sử “Seberg”. Cô được Hiệp hội phê bình Hollywood (HCA) trao tặng danh hiệu Nữ diễn viên của thập kỷ.
Nhưng phải đến Spencer (2021) - phim kể về cuộc đời đầy uất ức, đau đớn của công nương quá cố Diana trong “địa ngục” Hoàng gia Anh - Kristen Stewart mới thực sự xóa bỏ những nghi ngại về diễn xuất.
Dù đứng trước áp lực khi quá nhiều người từng đóng vai này và bị phản ánh là phiên bản xa rời sự thật lịch sử, nhưng công nương Diana do Kristen Stewart thể hiện cũng được xem là một trong những hình tượng đẹp nhất của bà trên phim ảnh.
“Spencer” dẫn dắt khán giả bởi những cảm giác khác lạ về hành trình tự giải phóng bản thân, vượt qua khổ đau dai dẳng của cố Công nương Diana trong sự ngạt thở của Hoàng gia Anh. Kristen Stewart đã thể hiện diễn xuất đầy linh hoạt và có chiều sâu, diễn tả những nỗi niềm ẩn sâu bên trong người đàn bà với vẻ ngoài gai góc, cá tính.
Cơ hội làm nên kỳ tích ở Oscar
"Nữ diễn viên chính xuất sắc" là đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp Kristen Stewart, cũng là hạng mục duy nhất mà phim “Spencer” gặt hái tại mùa giải năm nay. Mỹ nhân từng chia sẻ, cô “kinh ngạc, xúc động và choáng váng đến không thể tin được”.
Ngoại trừ Stewart, hạng mục này quy tụ toàn những gương mặt đình đám, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Olivia Colman và Jessica Chastain đều từng đoạt giải hoặc ghi dấu ấn với Viện Hàn lâm. Điều này gây bất lợi cho Kristen Stewart nhưng cũng khiến cuộc đua trở nên kịch tính.
Mặt khác, “Spencer” của Kristen Stewart không xuất hiện trong bất kỳ đề cử nào ở các giải thưởng danh giá, ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả Oscar, là BAFTA và SAG Awards. Vì vậy, nếu vượt qua 4 cái tên còn lại, Kristen Stewart sẽ trở thành nữ chính đầu tiên giành tượng vàng Oscar mà không cần sự “dọn đường” của các giải uy tín trước đó.
Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ diễn ra vào ngày 27.3 (theo giờ Mỹ) tại Los Angeles, California, Mỹ.