Không thể siết chặt lễ hội trên công văn, giấy tờ

Phi Yến |

"Lễ hội ở Việt Nam đang bị rơi vào tình trạng không quản lý được thì cấm. Siết chặt lễ hội cũng không thể trên công văn, giấy tờ được", PGS Trần Lâm Biền cho biết.

Đến hẹn lại lên, mùa lễ hội năm nay tiếp tục lặp lại các hiện tượng chen chúc, ồ ạt như nhiều mùa lễ hội năm trước. Chùa Hương, Phủ Tây Hồ (Hà Nội)… và nhiều địa điểm khác đều thất thủ vì số người kéo về đi lễ quá đông.

Theo PGS Trần Lâm Biền, nhiều người Việt đang thi nhau đi lễ hội nhưng thực chất không hiểu rõ khái niệm lễ hội là gì. Điều này xuất phát từ việc, chúng ta đang khủng hoảng lòng tin tâm linh.

PGS Trần Lâm Biền.
PGS Trần Lâm Biền.

“Người ta thi nhau mổ xẻ lễ hội xấu hay tốt mà chưa biết cách quản lý. Lễ hội không xấu, đó là văn hóa, phong tục tập quán bao đời. Mỗi một lễ hội sinh ra đều có mục đích rõ ràng. Hiện nay các nhà quản lý văn hóa đang làm việc theo kiểu hành chính. Họ chưa thực sự quan tâm đến vấn đề “làm sao để quản lý công tác tổ chức lễ hội theo thực tiễn chứ không phải là “siết chặt” trên giấy tờ, công văn. Lễ hội là tâm linh. Trong không gian tâm linh mà có những hành động trần tục, sân si quá thì phải xem đó là tội lớn chứ không chỉ phản ánh chung chung là phản văn hóa", ông nói.

Theo PGS Trần Lâm Biền, lễ hội không phải để cấm. “Trái lại cần được mở cửa, giữ gìn và phát triển. Hiện nay, vì việc quản lý có nhiều vấn đề dẫn đến việc phải cấm hay tạm dừng một số lễ hội. Không quản lý được thì cấm, tư duy quản lý đó là không đúng. Lễ hội trước hết là để thần linh chứng giám. Tuy nhiên, một số lễ hội như chọi trâu Đồ Sơn hiện nay được đưa vào sân có hàng rào bao quanh thì thần linh nào chứng giám được".

Chuyên gia nghiên cứu văn hóa viện dẫn câu thành ngữ “tả tơi lễ hội”. Theo ông, cần có cách hiểu “tử tế” về khái niệm này. "Tả tơi" là trở về thời kỳ hỗn mang, để vượt qua thời kỳ hỗn mang đó và nhắc nhở thần linh tạo ra thiên thời địa lợi nhân hòa, đưa đến nguồn hạnh phúc cho con người.

Ông cho rằng, trong lễ hội luôn có nghi thức. Tuy nhiên một số nghi thức hiện nay đang bị biến tướng thành trò chơi, thậm chí là trá hình các trò ăn thua, cá độ.

Phi Yến
TIN LIÊN QUAN

Dùng gậy xoa tiền vào tượng Phật để cầu may tại chùa Bái Đính

KHOA ĐĂNG |

Ngày 21.2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại chùa Bái Đính đã tổ chức khai mạc Lễ hội năm 2018. Hàng nghìn người dân quanh vùng và du khách thập phương đã tới đây lễ Phật đầu năm.

Siết chặt quản lý đối với chọi trâu Phú Thọ

Đào Bích |

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ yêu cầu siết chặt công tác tổ chức đối với Hội Chọi trâu xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Bỏ tục cướp hoa tre tại Lễ hội đền Sóc: Quản không được thì bỏ?

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng hỗn loạn dẫn đến ẩu đả không kiểm soát được khi đám đông tranh nhau “cướp” lộc hoa tre, ban tổ chức Lễ hội đền Sóc đã cam kết bỏ tục lệ nói trên trong năm nay.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Dùng gậy xoa tiền vào tượng Phật để cầu may tại chùa Bái Đính

KHOA ĐĂNG |

Ngày 21.2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại chùa Bái Đính đã tổ chức khai mạc Lễ hội năm 2018. Hàng nghìn người dân quanh vùng và du khách thập phương đã tới đây lễ Phật đầu năm.

Siết chặt quản lý đối với chọi trâu Phú Thọ

Đào Bích |

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) vừa có công văn hỏa tốc gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ yêu cầu siết chặt công tác tổ chức đối với Hội Chọi trâu xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Bỏ tục cướp hoa tre tại Lễ hội đền Sóc: Quản không được thì bỏ?

QUANG ĐẠI |

Trước tình trạng hỗn loạn dẫn đến ẩu đả không kiểm soát được khi đám đông tranh nhau “cướp” lộc hoa tre, ban tổ chức Lễ hội đền Sóc đã cam kết bỏ tục lệ nói trên trong năm nay.