Không chỉ Phú Quốc, các hòn đảo khác ở Kiên Giang vẫn hút khách sau Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài điểm đến Phú Quốc đã nổi tiếng thì những hòn đảo khác như Hòn Sơn, Nam Du, Ba Hòn Đầm... vẫn là điểm “nóng” được du khách gần xa lựa chọn.

Có thể nói, du lịch biển đảo là một lợi thế rất lớn của tỉnh Kiên Giang vì đã thu hút rất nhiều du khách tìm đến tham quan, nghỉ dưỡng. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm dần vừa qua là mùa vàng bội thu của du lịch Kiên Giang mà nổi trội chính là du lịch biển đảo.

Không kể đến Phú Quốc thì các hòn đảo khác cũng có sức hút riêng không hề kém cạnh. Dù hiện tại không phải lễ, tết nhưng du khách vẫn chen chân để có vé đến các hòn đảo xinh đẹp này.

Ngoài Phú Quốc thì những hòn đảo khác ở Kiên Giang vẫn được rất đông du khách lựa chọn. Ảnh: PV
Ngoài Phú Quốc thì những hòn đảo khác ở Kiên Giang vẫn được rất đông du khách lựa chọn. Ảnh: PV

Anh Lâm Hữu Kha - du khách đến từ Cần Thơ - cho biết, anh đã phải đặt vé đi Nam Du (huyện Kiên Hải) từ khá lâu đến bây giờ mới có để cả nhóm đi du lịch. Vì không phải là kỳ nghỉ nên nhóm của anh chọn vào những ngày cuối tuần để đi du lịch cùng nhau được đầy đủ.

Anh Kha chia sẻ: “Đáng lẽ là nhóm mình đi từ dịp Tết nhưng không thể đặt được vé, cũng tìm nhiều nguồn nhưng hết vé hết phòng nên đành để sau Tết mới đi. Đúng là không phí công chờ đợi, thời điểm này đi có vẻ lý tưởng hơn cả ngày lễ, cảnh đẹp và đồ ăn thì quá ngon”.

Cũng như anh Kha, gia đình chị Nguyễn Mỹ Phương đến từ TPHCM thì cũng không mua được vé dịp Tết vừa qua nên đến giờ gia đình chị mới có mặt ở đây. Chị Phương cho hay: “Tôi đi Phú Quốc rồi, rất đẹp, rất nhiều điểm tham quan, trải nghiệm, mua sắm. Tuy nhiên, hôm nay, tôi lựa chọn Hòn Sơn (huyện Kiên Hải) vì muốn thay đổi một chút xem sao và quả thật là hài lòng vô cùng. Biển xanh trong, nhiều dịch vụ trải nghiệm khá thú vị, hải sản tươi ngon, giá cả phù hợp. Ở đây lại còn lưu giữ những nét hoang sơ nên chụp ảnh rất là thơ mộng”.

Ông Trần Quốc Việt - Bí thư huyện ủy Kiên Hải - cho biết, để phát triển du lịch, thời gian qua, huyện Kiên Hải huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng,  xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống đường quanh đảo, ngang đảo, bến cập tàu... Cư dân trên đảo đầu tư phát triển cơ sở lưu trú, du thuyền, dịch vụ du lịch theo hướng khang trang, hiện đại, nâng lên chất lượng phục vụ nên đã thu hút được đông du khách tìm đến.

Các dịch vụ trải nghiệm được du khách rất ưa chuộng như câu cá, lặn biển, tham quan quanh đảo trên các tàu... Ảnh: PV
Các dịch vụ trải nghiệm được du khách rất ưa chuộng như câu cá, lặn biển, tham quan quanh đảo trên các tàu... Ảnh: PV

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, từ ngày 29.1 (27 Tết) đến ngày 4.2 (mùng 4 Tết), tổng lượng khách đến Kiên Giang khoảng trên 82.000 lượt. Một lượng lớn du khách không đi được trong dịp Tết đã chuyển sang đi sau Tết. Khách du lịch đến với các hòn đảo tại Kiên Giang bằng phương tiện tàu cao tốc thường trong tình trạng cháy vé, nhất là dịp cuối tuần.

Chị Nguyễn Thị Nụ - chủ đại lý vé tàu, xe, máy bay ở thành phố Rạch Giá - cho hay: “Vé tàu ra các đảo dịp cuối tuần không còn, đa số khách đã đặt trước từ lâu và một số đoàn khách còn sót từ đợt tết đến giờ họ mới có vé để đi. Bây giờ cũng không phải ngày lễ nên họ chọn cuối tuần để đi, vì thế vé cuối tuần luôn cháy là đương nhiên”.

Không chỉ dịp Tết mà bước sang giai đoạn bình thường mới, nhất là khi Chính phủ cho phép mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch sẽ là đòn bẩy thúc đẩy khôi phục thế mạnh du lịch cho tỉnh Kiên Giang nói chung, du lịch biển đảo Kiên Giang nói riêng. Theo ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, các điểm đến của Kiên Giang được du khách lựa chọn vì khá an toàn, lý tưởng. Kiên Giang cũng có lợi thế là tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 rất cao.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Bắt nhân viên điện lực trộm tài sản trên 2 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng lúc các trạm biến áp tại các công trình bơm nước đang thi công chưa vận hành, một nhân viên điện lực đã lấy trộm hàng chục bình biến áp và các thiết bị có liên quan tại các công trình trị giá trên 2 tỉ đồng đem bán lấy tiền trả nợ.

Phú Quốc vươn mình bứt phá sau đại dịch COVID-19

Nhóm PV |

Từ thế bị động tìm giải pháp, các quốc gia đều đã chuyển sang thế chủ động và sống chung cùng đại dịch COVID-19. Riêng với Việt Nam, khi Chính phủ cho phép việc thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Phú Quốc đã thật sự là một bước ngoặc đột phá rất lớn không chỉ mang ý nghĩa vực dậy ngành du lịch mà còn kéo theo sự “sống dậy” của các ngành liên quan, phát huy hiệu quả của chủ trương đúng đắn trong chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đổi thay bất ngờ dưới tán rừng phòng hộ ven biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 5 năm trở lại đây, người dân nhận giao khoán đất rừng phòng hộ ở huyện Hòn Đất đã mạnh dạn thả nuôi những loài có giá trị kinh tế cao ở 30% diện tích được cho phép, thu nhập cải thiện đáng kể mà chính họ cũng không thể ngờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Bắt nhân viên điện lực trộm tài sản trên 2 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng lúc các trạm biến áp tại các công trình bơm nước đang thi công chưa vận hành, một nhân viên điện lực đã lấy trộm hàng chục bình biến áp và các thiết bị có liên quan tại các công trình trị giá trên 2 tỉ đồng đem bán lấy tiền trả nợ.

Phú Quốc vươn mình bứt phá sau đại dịch COVID-19

Nhóm PV |

Từ thế bị động tìm giải pháp, các quốc gia đều đã chuyển sang thế chủ động và sống chung cùng đại dịch COVID-19. Riêng với Việt Nam, khi Chính phủ cho phép việc thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Phú Quốc đã thật sự là một bước ngoặc đột phá rất lớn không chỉ mang ý nghĩa vực dậy ngành du lịch mà còn kéo theo sự “sống dậy” của các ngành liên quan, phát huy hiệu quả của chủ trương đúng đắn trong chiến lược khôi phục và phát triển kinh tế của Việt Nam.

Đổi thay bất ngờ dưới tán rừng phòng hộ ven biển Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - 5 năm trở lại đây, người dân nhận giao khoán đất rừng phòng hộ ở huyện Hòn Đất đã mạnh dạn thả nuôi những loài có giá trị kinh tế cao ở 30% diện tích được cho phép, thu nhập cải thiện đáng kể mà chính họ cũng không thể ngờ.