Khởi động Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Với chủ đề “Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng”, Tuần Lễ Vàng du lịch năm 2022 được tổ chức từ ngày 23.4 – 30.4.2022 hứa hẹn nhiều hoạt động trải nghiệm.

Đây sẽ là sự kiện văn hoá - du lịch, nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch thu hút khách du lịch đến Đà Lạt, Lâm Đồng, phục hồi du lịch của tỉnh một cách mạnh mẽ, góp phần thực thiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch”. Cũng là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt năm 2022 và Năm Du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam.

Quảng trường Đà Lạt soi bóng bên Hồ Xuân Hương. Ảnh Báo Lâm Đồng
Quảng trường Đà Lạt soi bóng bên Hồ Xuân Hương. Ảnh Báo Lâm Đồng

Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 sẽ có 4 không gian và 8 chương trình hưởng ứng, mở đầu bằng lễ khai mạc. Các chương trình trong Tuần lễ Vàng sẽ diễn ra từ lúc 8h đến 22h, từ ngày 24.4 – 30.4.2022. Bên cạnh các ấn phẩm quảng bá du lịch, sẽ có các sản phẩm thương mại của địa phương phục vụ du lịch để tăng sự phong phú, hấp dẫn…

Ban Tổ chức Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 cho biết, đây là lần đầu tiên du lịch Lâm Đồng thực hiện một chuỗi sự kiện quy mô như thế này. Cùng với các cơ quan, hiệp hội, chi hội và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng…còn có sự tham dự của một số doanh nghiệp ngoài tỉnh với các chương trình văn hóa, thể thao phong phú. Công ty Cổ phần Truyền thông NEXUS đăng ký tổ chức Giải chạy bộ Âm nhạc TP. Đà Lạt năm 2022 - Đà Lạt Music Run 2022, vào ngày 23.4 tại khu vực công viên Yersin…

Du lịch canh nông ở Lâm Đồng. Ảnh Dương Hồng
Du lịch canh nông ở Lâm Đồng. Ảnh Dương Hồng

Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 được tổ chức vào dịp cao điểm của du lịch Đà Lạt (dịp 30.4 – 1.5 hằng năm) vừa tạo điểm nhấn cho du khách vừa tạo nên không khí nhộn nhịp và quy mô hoành tráng cho Tuần lễ Vàng. Các chương trình, sản phẩm du lịch mới sẽ thu hút, phục vụ du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng, cùng với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng...

Sự gắn kết chặt chẽ đó sẽ tạo thành chuỗi các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch của Đà Lạt - Lâm Đồng, hứa hẹn tạo ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng dân cư và du khách về “Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng”.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nhà máy sản xuất ở Lâm Đồng "khát" nhân công lao động

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, nhiều nhà máy sản xuất nông sản, may mặc ở thành phố Bảo Lộc gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nguồn nhân công lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Lâm Đồng tiếp nhận 90 triệu làm giếng nước cho trường học

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh vừa hỗ trợ 90 triệu đồng làm giếng nước cho trường học vùng sâu tại tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng bàn giao 4 công trình hỗ trợ đời sống đoàn viên

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động TP.Bảo Lộc và Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng vừa bàn giao 4 công trình hỗ trợ đời sống đoàn viên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhiều nhà máy sản xuất ở Lâm Đồng "khát" nhân công lao động

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, nhiều nhà máy sản xuất nông sản, may mặc ở thành phố Bảo Lộc gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nguồn nhân công lao động phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Lâm Đồng tiếp nhận 90 triệu làm giếng nước cho trường học

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh vừa hỗ trợ 90 triệu đồng làm giếng nước cho trường học vùng sâu tại tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng bàn giao 4 công trình hỗ trợ đời sống đoàn viên

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động TP.Bảo Lộc và Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng vừa bàn giao 4 công trình hỗ trợ đời sống đoàn viên.