Khởi động cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung năm 2021

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung năm 2021, do Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) phối hợp với Đài PTTH Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức đã chính thức bắt đầu vòng loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hay nhóm thí sinh, là công dân Việt Nam và Trung Quốc có độ tuổi từ 16 – 60, đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây, Vân Nam, Hồ Nam, Quảng Đông (Trung Quốc).

Thí sinh tham gia mỗi vòng thi sẽ hát một bài hát Việt Nam và một bài hát Trung Quốc phù hợp với quy định của hai nước, có nội dung ca ngợi quê hương đất nước và tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Cuộc thi bao gồm vòng loại, vòng bán kết, vòng chung kết Việt Nam và vòng chung kết quốc tế, được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 26.11 – 31.12.2021 tại TP.Hạ Long, trong đó vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 26.11 đến 30.11.

Ở vòng loại, Ban tổ chức sẽ nhận clip quay một bài hát Việt Nam và một bài hát Trung Quốc của thí sinh bằng điện thoại di động gửi về. Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký dự thi của 25 thí sinh.

Ban Giám khảo sẽ chọn ra 20 thí sinh tham gia vòng bán kết và công bố kết quả vào ngày 30.11.2021.

20 thí sinh này sẽ tiếp tục bước vào vòng bán kết cuộc thi bằng việc thực hiện MV gồm một bài hát Việt Nam và một bài hát Trung Quốc. Khán giả sẽ bình chọn cho thí sinh mình yêu thích trong vòng 7 ngày tại Fanpage của cuộc thi (www/facebook.com/Tiếng hát Việt – Trung 2021). Ban Giám khảo sẽ chấm điểm MV và căn cứ trên số lượt bình chọn để tìm ra 10 thí sinh bước vào vòng chung kết Việt Nam, được công bố ngày 21.12.2021.

Vòng chung kết Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 24.12 – 27.12.2021. 10 thí sinh tham gia thi vòng chung kết sẽ tập trung tại Quảng Ninh và ngày 27.12 tham gia thi trực tiếp. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm chọn ra 5 thí sinh bước vào đêm chung kết quốc tế.

Đêm chung kết quốc tế và Gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng vào ngày 31.12. Ban Giám khảo Việt Nam và Trung Quốc sẽ chấm phần dự thi của các thí sinh hai nước thông qua phần mềm Zoom với sự kết nối của MC và trao giải.

Những thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) đạt giải sẽ trở thành ca sĩ thoả thuận của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Đài PT - TH Quảng Tây (Trung Quốc); được tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá đối ngoại liên quan do Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức.

Qua nhiều năm tổ chức, cuộc thi Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung ngày càng được mở rộng và nâng tầm chất lượng, trở thành một cuộc thi thường niên có sức hút và sự lan tỏa lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt - Trung.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cuộc hội ngộ đặc biệt ở nơi là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Na Uy

Thanh Hà |

Bản thân nghệ thuật đã là một chiếc cầu nối văn hóa, cho dù bạn là người Na Uy hay Việt Nam, theo nghệ sĩ Nguyễn Thành Chương.

Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandesz vào chiều 18.9 theo giờ địa phương.

Chủ tịch nước tới La Habana, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cuba

Song Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Cuba sau khi Cuba tổ thức thành công của Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt - Trung

Khánh Minh |

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gửi điện mừng nhân dịp ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cuộc hội ngộ đặc biệt ở nơi là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam-Na Uy

Thanh Hà |

Bản thân nghệ thuật đã là một chiếc cầu nối văn hóa, cho dù bạn là người Na Uy hay Việt Nam, theo nghệ sĩ Nguyễn Thành Chương.

Chủ tịch nước tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) Noemi Rabaza Fernandesz vào chiều 18.9 theo giờ địa phương.

Chủ tịch nước tới La Habana, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Cuba

Song Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Cuba sau khi Cuba tổ thức thành công của Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt - Trung

Khánh Minh |

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gửi điện mừng nhân dịp ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.