Khởi đầu làm phim ở nước láng giềng

MINH THI |

Thị trường phim Thái Lan dường như đang mở rộng cửa với không ít nghệ sĩ Việt. Chuyện mời nghệ sĩ Thái sang đóng phim hiện nay đã khá bình thường, trong khi đó, diễn viên Việt cũng có cơ hội vào vai chính phim Thái.

Nhiều người cho rằng, điện ảnh Thái Lan gần đây đang bứt phá và học hỏi, hợp tác với nước bạn láng giềng gần cũng là điều nên thử.

Từ trào lưu sang Thái làm phim...

Tuy còn xa lạ, song việc một số phim Thái vào thị trường Việt Nam đã có doanh thu cao và chiếm được cảm tình khán giả đã cho thấy dần xuất hiện trào lưu làm phim theo kiểu Thái Lan. Mới đây, bộ phim điện ảnh Thái Lan “Thiên tài bất hảo” (Bad Genius) đã trở thành bộ phim Thái có doanh thu cao nhất ở thị trường Việt Nam khi đạt hơn 24 tỉ đồng. Trước đó, một số phim Thái cũng có doanh thu cao như: “Tình người duyên ma” (20 tỉ), “Make Shudder 2” (17 tỉ), “I Fine Thank You Love You” (9 tỉ)…

Ca sĩ Lý Hải, ca sĩ Hồ Việt Trung và mới đây nhất là đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, không hẹn mà gặp, đều sang Thái làm dự án. Ca sĩ Hồ Việt Trung cũng chuyển đổi thị trường, từ chỗ sản xuất phim “Truy tìm kho báu” tại Campuchia, đã sang Thái Lan làm phần tiếp theo. Là bởi anh muốn “đem văn hóa của những vùng miền khác nhau đến với mọi người qua chính những câu chuyện phim do mình xây dựng”. Và quan trọng hơn cả là các nhà sản xuất muốn đem lại những điều mới mẻ cho khán giả ở vùng đất mới khai phá.

Trong phim “Lật mặt 3”, ca sĩ Lý Hải đã mời Nene - một hotgirl của xứ Chùa Vàng, vào vai nữ chính. Vợ chồng ca sĩ Lý Hải đã tuyển chọn diễn viên cho phim và Nene đã tham gia vòng tuyển chọn diễn viên trực tuyến. Diễn viên này phải học tiếng Việt chăm chỉ, cho dù với cô, đây là món khó nhằn. Lý do Nene được chọn, ngoài diễn xuất linh hoạt, rất hợp với tính cách nhân vật, còn là ngoại hình bắt mắt. Để tìm kiếm diễn viên, cả hai vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã phải trải qua nhiều vòng tuyển chọn mới tìm thấy diễn viên chính ưng ý.

Tương tự, sắp tới, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh sẽ sang Thái làm phim “Bình tĩnh… mà yêu”. Đây là bộ phim tình cảm với chuyện tình tay ba của một chàng trai chu du khắp thế giới, trong đó điểm dừng của chàng trai là Thái Lan. Ngoài lý do mang đến khẩu vị lạ cho khán giả, đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn cho biết lý do sâu xa hơn: “Chúng tôi cũng muốn phim sẽ tiến xa hơn với việc phát hành tại Thái Lan. Ngay tại Thái Lan, thị trường phim nội địa đã khá bão hòa và họ đang chờ đợi hơn ở những dự án phim hợp tác với các nước trong khu vực. Thế nên, chính sách từ chính phủ cho đến các đơn vị sản xuất phim là biến Thái Lan thành phim trường của thế giới. Mọi thủ tục để thực hiện quay tại đây, thiết bị quay, những gì đoàn phim yêu cầu… đều được Công ty Dịch vụ sản xuất phim Lighthouse (Thái Lan) thực hiện rất chuyên nghiệp”.

Điều này cho thấy, với chi phí thực hiện dịch vụ phim khá rẻ, cùng những tương đồng về văn hóa, thị trường Thái Lan đang là mảnh đất màu mỡ để các nhà sản xuất lựa chọn và hợp tác lâu dài.

... đến diễn viên Việt đóng vai chính phim Thái

Đáng chú ý nhất là mới đây, diễn viên Công Dương đảm nhận vai chính phim điện ảnh Thái Lan “Memories of new year”, dự kiến công chiếu tại Thái Lan, Lào vào tháng 12.2017 và tại Campuchia, Việt Nam đầu năm 2018. Tại Việt Nam, thời gian qua, Công Dương chỉ mới gây chú ý khi xuất hiện trong hàng loạt MV, cũng như tham gia dự án phim “My Sassy Girl - Cô nàng ngổ ngáo” với phiên bản Việt mang tên “Yêu em bất chấp”. Thế nhưng, với lợi thế ngoại hình lẫn vốn tiếng Anh, tiếng Thái lưu loát, anh không khó để được chọn vào vai chính trong phim Thái Lan.

“Memories of new year” là bộ phim điện ảnh nói về những chuyện tình thú vị với chuỗi ba câu chuyện khác nhau xoay quanh lễ hội té nước Songkran của Thái Lan. Đây là dự án điện ảnh được đầu tư quy mô với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng của Thái như nam diễn viên Chakrit cùng các diễn viên Babie - Lào, nam diễn viên VaiHang - Campuchia. Bối cảnh phim được quay chủ yếu tại Thái Lan, Lào, Campuchia.

Công Dương cho biết: “Vì yêu đất nước Thái Lan mà tôi tự học và sử dụng tiếng Thái. Và càng tự hào hơn khi tôi là diễn viên đến từ Việt Nam, có cơ hội diễn xuất cùng các diễn viên nước bạn. Hy vọng qua phim này, tôi cùng các diễn viên nước bạn sẽ là cầu nối để có nhiều cơ hội giới thiệu, giao lưu văn hóa giữa các nước Thái, Campuchia, Lào và Việt Nam đến với đông đảo khán giả”.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.